Tìm kiếm bài viết theo id

Võ bùa hay Thất Sơn thần quyền.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mamay, 11/2/08.

ID Topic : 104298
Ngày đăng:
11/2/08 lúc 22:51
  1. thaidt Thành Viên Mới

    Bạn đọc kỹ đi có thật đấy mình tìm hiểu rồi.
     
  2. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Cái này giống tự thôi miên mình quá. HỒi đó coi truyện Doremon có đoạn thằng Nobita đeo mắt kính thôi miên nhìn vào gương tự thôi miên mình rồi đánh cho Chaien tơi bời hoa lá luôn.

    Mấy cái này không nên học bậy bạ
     
  3. mobi_lap_pc Thành Viên Bạch Kim

    Thần quyền đoá bạn àh theo học là đắc đạp lun
     
  4. BaBy_Cry Thành Viên Cấp 4

    Xin lỗi, anh tran_phuong hok bit nói câu thần chú có đúng hông...sao em đọc xong giờ cái đỉnh đầu của em nó kì quá...cảm giác nhẹ ơi là nhẹ , giống như hok có cái nóc tren đầu á...kì quá...làm sao cho nó hết bây giờ nhỉ...
     
  5. DrLike Thành Viên Cấp 3

    trời, có người đọc thử rồi kìa
     
  6. ngoaini69 Thành Viên Cấp 1

    Ông này ác ghê lỡ ẻm cà tưng luôn rồi sao. Chớ có đùa với lửa nhé

    Võ bùa hay Thất Sơn thần quyền. - 2
     
  7. www.svlap.com Thành Viên Vàng

    đúng thế giới còn rất nhiều điều huyền hoặc mà con người ko thể giải thích được...

    cảm ơn đã chia sẻ thông tin
     
  8. tinh0nline Thành Viên Cấp 2

    Có 1 mẫu chuyện vui mà mình đã đọc được cũng đã khá lâu rồi.....nó như thế này..

    Có 1 anh học võ Thần Quyền thách đấu với 1 anh võ Vườn. Sau khi bái tổ anh võ Vườn lập tức nhảy bổ vào anh Thần Quyền ra đòn tới tấp, làm cho anh Thần Quyền lúc đó đang lầm rầm khấn vái gì đó trở tay không kịp. Lúc ấy anh Thần Quyền mặt màu máu me mếu máo nói " mày chơi ăn gian, tao chưa kịp khấn thần chú mà...."...
    ...lúc ấy anh võ Vườn mới nói..." nhưng ông thần của tao dạy tao rằng, hãy tấn công vào lúc nó đang khấn..." Võ bùa hay Thất Sơn thần quyền.

    Lên youtube ma coi vui lắm....nhất là mấy ông luyện vỏ hổ và giáng long thập bát chưởng....kaka
     
  9. naruto241287 Thành Viên Cấp 4

    mình thấy học võ là đễ cho khỏe mạnh,cơ thể đc cường tráng,tránh mọi bệnh tật,chứ môn võ thần quyền này có học nhiều đi chăng nữa chắc cũng chả khỏe hơn tí nào,đi ngược lại mọi điều tự nhiên.theo mình nếu có người mời mình học mình cũng ko học,hehe
     
  10. htvinh2000 Thành Viên Cấp 6

    môn võ này ko biết còn nhiều người tập ko? chắc vài năm nữa chắc thất truyền quá.
     
  11. daoshop Thành Viên Cấp 5

    Ặc ặc thiệt ko pa ? Tui tính đọc thử mà pa làm tui ghê quá.Võ bùa hay Thất Sơn thần quyền.
     
  12. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Không đọc tầm bậy tầm bạ nha bác . Lúc trước bên TGVH bị mấy trường hợp giống như bác kia, có người còn có cảm tưởng có hình nhân ngồi cạnh đầu giường hay gần đó quan sát mình khi đang lơ mơ ngái ngũ . Còn bên TVLS 1 bác nào đó post nguyên bài thần chú gọi ông Hoàng 10 về để lên đồng , trong vòng 1 ngày gỡ xuống ngay và có dòng edit vì bài thần chú này có oai lực kinh hoàng nên xin phép gỡ xuống vì ko muốn có thêm rắc rối với member nào vô tình đọc nó ....
     
  13. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Bác TP có thể cho biết thông tin thêm vê Ông Hoàng 10 được không ? Võ bùa hay Thất Sơn thần quyền.
     
  14. motulrc211v Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic hic em fải thấy em mới tin. Cái gì chưa biết thì tò mò nhưng cũng hok giám chê bai Võ bùa hay Thất Sơn thần quyền..
     
  15. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    ghê vậy! vậy là lỡ học rồi là không bỏ được luôn sao?Võ bùa hay Thất Sơn thần quyền. - 1

    cho cái link coi thử đi bác! Võ bùa hay Thất Sơn thần quyền. - 3
     
  16. coptrang5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới nghe lần đầu, thấy lạ ghê.
     
  17. LIEN-HOA Thành Viên Cấp 3

    Mình có nhân viên gốc Bến Tre cũng đang học môn này, có hỏi chuyện thì em í nói phải ra Bình Hưng Hòa tập vào ban đêm vì cần có thần phù hộ. Về môn này thì các bạn đã trình bày ở trên rùi mình ko cần nói thêm. Theo suy nghĩ của mình thì môn này giống tự kỷ ám thị, tự thôi miên để cơ thể đạt đến trạng thái xuất thần và nếu sức khoẻ ko tốt sẽ còn hại thêm vì cơ thể đã vận dụng hết năng lượng. Bản thân mình đã tập qua nội công thì thấy muốn đuợc như vậy phải tập luyện rất lâu dài, khi đụng chuyện sẽ vẫn bình thuờng vì cơ thể đã quen với sức chịu đựng. Bạn nào muốn biết bài tập nội công như thế nào có thể ghé đình Nam Chơn - Trần Quang Khải hoặc Nhà thi đấu Phú thọ ( cổng bên Lê Đại Hành Q.11 - tối 246 từ 7h đến 9h ). Dù gỉ chính phái vẫn hay hơn.
     
  18. DTTrinh Thành Viên Mới

    Bạn nghĩ nó thực sự dể phá vậy sao?Bạn đã gặp ai và đã phá bao giờ chưa .Nếu không thì đừng nói bậy nhé
     
  19. DTTrinh Thành Viên Mới

    Hay thật bạn có biết ở đâu chỉ dùm với .Mình cũng chỉ là một môn sinh bt của cái mà mọi người gọi là võ bùa thôi .Khi bạn chỉ nghe và chưa được thấy thì tốt hơn hết là không nên nhạo báng nhé
     
  20. DTTrinh Thành Viên Mới

    Bạn ở đâu vậy Nếu ở Miền Bắc thì có thể được gặp trực tiếp đấy rồi khi đó có thể nói là truyền miệng hay sự thật nha
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 482 (Thành viên: 0, Khách: 463, Robots: 19)