Pentax K100D
Đánh giá của biên tập viên AHA.vn
Điểm:
8/10Ưu điểm: Chống rung ảnh quang, thiết kế máy gọn gàng với nhiều tính năng tự động cũng như thủ công.
Nhược điểm: Cân bằng trắng tự động không tốt dưới ánh sáng đèn sợi đốt, máy chỉ đạt độ phân giải là 6-megapixel.
Khoảng 30 năm trước, Pentax đã tung ra thị trường chiếc máy ảnh K1000, một chiếc máy chụp phim dòng SLR đã trở thành huyền thoại đối với không biết bao nhiêu nhiếp ảnh gia ngày đó. Mặc dù không còn được sản xuất nữa nhưng bạn vẫn sẽ tìm thấy rất nhiều chiếc máy này được rao bán trên eBay. Thời gian gần đây, Pentax đã đưa dòng K trở lại với những sản phẩm như K10D, K110D hay chiếc K100D mà chúng tôi đang muốn nói tới.
Được thiết kế với ngoại hình giống với chiếc Pentax *ist DS2, K100D tạo cảm giác khá quen thuộc đối với những người vốn quen với những chiếc máy ảnh dòng dSLR của Pentax với những tính năng như điều chỉnh ISO hay cân bằng trắng… bạn đều có thể sử dụng được thông qua các phím chức năng trên thân máy.
Sự tinh tế nữa trong thiết kế của máy là nút quay chế độ nằm trên đỉnh máy. Thay vì chỉ được chọn tất cả các nút tự động cơ bản, bạn sẽ tìm thấy một vị trí Chọn chế độ chụp cảnh (cách chọn khác là vào menu), để chọn một trong 8 chế độ chụp cảnh hoặc chủ thể, bên cạnh 5 chế độ khác đã có sẵn trên nút xoay đó. Các chế độ chụp mới có thể chọn là Cảnh đêm, Lướt ván, Tuyết, Văn bản, Mặt trời lặn, Trẻ em (tăng cường các tông màu da sáng và đầy sức sống), Chụp con vật, Dưới ánh nến và Bảo tàng.
Mặc dù được thiết kế khá gọn gàng nhưng các phím bấm của K100D cũng khá đầy đủ và hoàn chỉnh. Ngoài ra, máy hoạt động với 2 pin AA hoặc 2 pin CR-V3 được đặt ở phía dưới đáy máy và ảnh chụp được lưu trong thẻ SD.
Với nhiều tính năng kết hợp giữa cả tự động và thủ công, Pentax K100D rất phù hợp với cả người chụp kinh nghiệm lẫn cả những ai mới chỉ “tập tọe”. Có thể nói tính năng mới đáng chú ý lớn nhất của K100D chính là bộ cảm biến của máy với hệ thống giảm thiểu độ rung được tích hợp sẵn trong máy.
Hệ thống lấy nét tự động 11 điểm qua ống kính (11-point TTL) cũng giống như ở chiếc *ist DS2 với khả năng cho phép bạn sử dụng nó một cách tự động hoặc tự mình điều chỉnh. Ngoải ra, một chức năng đáng chú ý nữa ở K100D đó là chức năng xem ảnh trước (Digital Preview) giúp bạn tiết kiệm được dung lượng thẻ nhớ nếu bạn thực sự thành thạo và ứng dụng tốt chức năng này.
Và cũng giống như ở chiếc *ist DS2, đèn flash của máy có độ nhạy sáng là ISO 200 nhưng góc ngắm được mở rộng ra 18mm để phù hợp với những góc ngắm rộng nhất của ống kính với các phiên bản như Pentax DA 18mm-tới-55mm (tương đương 35mm) f/3.5-tới-f/5.6 ống kính zoom. Tốc độ đồng bộ flash của máy cũng khá tốt khi đạt chỉ số 1/180 giây.
Hiệu suất của Pentax K100D khá ấn tượng khi thời gian kể từ khi mở máy tới khi chụp được bức hình JPEG hay RAW đầu tiên chỉ đạt 1.2 giây và những tấm hình sau đó đạt tốc độ 0.5 giây khi không kích hoạt flash nhưng lại chậm đi đáng kể, 1.7 giây giữa mỗi lần bấm máy với đèn flash được kích hoạt. Độ trễ màn trập đạt 0.4 giây trong khi máy được thử nghiệm với độ tương phản cao và đạt 1.3 giây trong điều kiện độ tương phản thấp.
Tự động lấy nét khá nhanh trong hầu hết mọi điều kiện mặc dù không được tốt lắm trong một số tình huống thiếu sáng. Khi chúng tôi thử nghiệm máy với chế độ chụp liên tục, chúng tôi đã chụp được 5 tấm hình trong 1.6 giây mà không cần quan tâm tới kích thước ảnh tức là có tốc độ trung bình khoảng 3.13 hình/giây.
Chất lượng ảnh của Pentax K100D cũng rất ấn tượng khi màu sắc khá trung thực và chi tiết. Các góc cạnh cũng khá nét và các chi tiết ảnh trong vùng tối cũng như vùng sáng cũng làm chúng tôi rất hài lòng.
Độ nháy sáng thấp nhất của máy là ISO 200 và vào thời điểm hiện tại, khi mà hầu hết các máy ảnh dòng sSLR đều khởi đầu với độ nhạy sáng ISO 100 thì quả thật hơi bất ngời khi Pentax không mở rộng thêm độ nhạy sáng của máy này. Nhiễu ảnh hầu như không xuất hiện ở những độ nhạy sáng ISO 200 hay ISO 400, thậm chí kể cả ISO 800 thì máy cũng không cho thấy nhiễu ảnh chỉ tới khi sử dụng mức nhạy sáng ISO 1600 thì nhiễu ảnh mới xuất hiện tí chút và tại đó, chúng tôi mới nhận thấy được một vài chi tiết ảnh bị khuyết. Ảnh chụp ở độ nhạy sáng cao nhất, ISO 3200 trên thực tế vẫn có thể sử dụng được nhưng chúng tôi có một lời khuyên, đó là với ảnh chụp ở độ nhạy sáng này thì nên in ít nhất là đúng cỡ.
Pentax K100D có thể nói là một sản phẩm hoàn thành tốt việc cân bằng nhu cầu giữa cả những “phó nháy” nghiệp dư lẫn cả chuyên nghiệp. Ngoài ra còn phải kể đến những tính năng cao cấp mà bạn có thể tìm thấy trong những chiếc máy ảnh đắt tiền như Canon Rebel XP hay Sony Alpha DSLR A100 với giá thành rất cạnh tranh.

LinkBack URL
About LinkBacks



Trả lời kèm Trích dẫn
nổi bật


