Tình hình rất ư là tình hình,..tuần qua tớ nghe tin là bộ tài chính sẽ trình chính phủ việc giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt và 50% thuế trước bạ cho ôto trong nước. Phần nào tớ rất mừng vì người Việt Nam sẽ có cơ hội nhìu hơn với phương tiện hiện đại và an toàn này. Nhưng tớ chưa rõ 1 chuyện là Thuế giảm như thế là thực tế 1 Chiếc ô tô sẽ giảm được thực tế là bao nhiêu: * Lấy ví dụ chiếc xe rẽ nhất là Kia Picanto giá 450 triệu nha. Anh em trong hội nếu có thông tin xin share cho mọi người cũng rõ nha.
Cứ tiếp tục mơ đi chú nhé! Các bác làm bên thuế nhà ta ko để cho các chú biến ước mơ thành sự thật đâu
Khi nào cơ sở hạ tầng đáp ứng được thì giảm thuế xe thôi. tiền thuế tăng thì kêu than thì sao cơ sở lên được. mà có nộp thì sợ trên ăn. cứ tự làm khó nhau thôi à.
2014 chắc chưa kịp, nhưng 2015 là có thể có rùi, vì nếu không làm gấp vụ này thì đến 2018 thì nghành công nghiệp ôto trong nước đóng cửa. các nước trong khu vực như thái , indo,malay đang áp dụng hình thức này, nên xe nào có tỷ lệ nội địa hóa cao sẽ có giá rẻ bèo, bởi vậy mấy con nissan, honda xịn giá chỉ toàn 8k-10k thôi. chính sách kinh tế vn lúc nào cũng thua người thái, ido,maylai... tình hình là cứ đợi thêm 2 năm nữa thối, còn nếu Vn mình làm không được thì chơi xe nhập vào năm 2018
mấy o vn này ko phải ko muốn đi truoc ng ta ,mà nếu giảm thuế thì bỏ tuí ít nên thà dân nghèo chứ nhất định mấy o ko chịu nghèo là vậy đó
Mình bên ô tô Nissan,thấy bạn hỏi,xin phép được trả lời,mong là bạn cảm thấy cần thiết: Ví dụ:1 xe Sunny bên mình 483 triệu trước bạ:= 10%(483tr)=?? đăng ký:150k đăng kiểm:330k BHDS:1100k phí cầu đường:2160k dịch vụ(tùy hãng):2000k Thuế tiêu thụ đặc biệt:50% x(giá trị xe)=(tùy xe)
nói chung là vẫn cứ để đến năm 2018 ! mắc hay rẻ gì vẫn ráng kiếm 1 em để chở con đi học ! giờ ít ra đường nên taxi mà quất!