Tìm kiếm bài viết theo id

ai yêu những chhu1 gấu hãy lên tiếng nèo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sieutruc, 11/9/09.

ID Topic : 1203739
Ngày đăng:
11/9/09 lúc 13:43
  1. sieutruc Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    2/6/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    336
    nếu ai yêu những chú gâu hay những đông vật hoang dã sau khi đọc bầi báo này có buu1c xúc ko:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...50&ChannelID=6
    tui thấy ngay cả ông thủ tướng củng bị đồng tiền dán kín miện ùi
    trích:Xử lý kiểu “hợp thức hóa”

    Sau vụ 80 con gấu không gắn chip bị phát hiện ở Quảng Ninh cuối năm 2007, nhiều cơ quan chức năng cùng các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong và ngoài nước đã kiến nghị tịch thu hết số gấu này đưa về trung tâm cứu hộ chăm sóc trước khi thả về rừng. Thế nhưng thay vì xử lý kiên quyết theo quy định hiện hành, ngày 10-3-2008 Bộ NN&PTNT lại có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho phép các hộ nuôi gấu tiếp tục được nuôi và “chỉ nên áp dụng biện pháp xử lý hành chính người nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trái phép”.

    Ngày 31-3-2008, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận với đề xuất của Bộ NN&PTNT. Kết cuộc là một vụ việc thay vì phải xử lý nghiêm để giữ kỷ cương, pháp luật lại chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính và tang vật vi phạm cũng được “hợp thức hóa”.

    tại sao ko xử lí nghiêm những kẻ nuôi bắt gấu trái phép dù cho các báo đài dã tốn bao nhiu giấy mực để lên tiếng mà hình như các ông ko nghe ,phải chăng những kẻ chuyên ăn nhậu bằng thịt của động vật hoang dã ko dám lên tiếng
     
  2. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Đọc rồi nhưng xa quá hôk làm gì được hết! Với lại hôk biết tiếng Hàn với tiếng Trung =>> Thua toàn tập.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. tritai85,
  2. tritai916,
  3. lekhanhlonghcm,
  4. PhuocPhan85,
  5. leqquanglong,
  6. lemanhtranggin
Tổng: 1,145 (Thành viên: 6, Khách: 1,127, Robots: 12)