ACE cho hỏi cách giặt cái viền bằng nhựa xung quanh mấy đôi giày trắng ntn cho nó trắng trở lại,chứ để lâu ko mang nó hay bị ố vàng,bữa đi mua giày thấy ngta bôi cái gì giống như sáp xung quanh cho nó trắng lại mà hỏi ngta ko nói ví dụ như hình nè : p/s : sẵn cho hỏi ae giặt giày trắng bằng j cho trắng,e thì thường giặt bằng kem đánh răng rùi xả lại nhìu lần???
Mình nghiền converse nè. Mỗi lần giặt mình làm như sau: - giũ sạch đất cát dưới đế, lấy bàn chải cọ qua cho hết đất - hòa ô mô vào 1 chậu nước ấm, dùng cái bàn chải đánh răng cũ chà 1 lượt nhẹ nhàng. Viền trắng và vải sẽ sạch bong và trắng như mới. - xả lại 2 lần bằng nước lạnh - nhét giấy vệ sinh vào lòng giầy cho ráo nước - đem lên phơi trong bóng râm
còn giặt giày bata trắng lun thì sao nhỉ các bác, đôi pred perry trắng của em trc bà ng làm ko bít thế nào đem giặt Omo, giặt xong nó quần quần vàng vàng như sắt gỉ í
chắc xả ko kĩ đó bro,e cũng mang pred perry,mà toàn giặt = PS ko ah,chịu khó chà mạnh và xả kĩ là như mới,quan trọng là cái viền trắng xung quanh hay bị ố thui...thấy giày nào cũng hay bị vậy,hnay lôi đôi converse với đôi super star ra xử lí cái viền nên lên đây hỏi ae nè
cái viền trắg của converse lúc bị ố bạn lau bằng cana đó , bạn lại máy tiệm dán keo dtdd ngừoi ta chỉ cho mình toàn dùng loại này , chà xong đem giặt trắng tinh !
Khuyen các bác rằng không nên dùng ômo và thuốc tẩy vì nó là 1 chất tẫy rữa mạnh làm vài lần thì không sao nhưng làm lâu dài cái đế sẽ không còn dẽo và nó bắt đầu cứng đi và nứt Bác bị ố vàng ngay đó vì lí do rất đơn giản vì bác mang thừong xuyên hoặc lâu lâu 1 lần mà khi mang xong thì quăng nó đi không thèm chà rữa nó sẽ xuất hiện ố( các bác chưa bị thì rút kinh nghiệm nha mang xong nhớ lấy khăn ứot chà sạch phần đó sau khi mang) Mún bớt đi thì cắt 1/4 trái chanh nặn hết nứoc ra cái chén sau đó lấy xác trái chanh chà thật mạnh vào giày vừa chà vừa lay khăn sạch chùi sau đó lấy giấm 1 chút đỗ vào cái chén có nứoc chanh lúc nãy ( giống như là pha trộn 2 hỗn hộp cho nó mạnh) rùi lấy khăn sạch nhúng vào lấy ngón tay chà thật mạnh nó sẽ bớt đi phần nào còn mình khuyên rằng giày không nên ngâm giặt,không nên giặt bặng bột giặt giày vì nó sẽ làm keo và chỉ bên trong giày mục và hở keo Đối với giày da thì mình lấy cái chén bỏ 1 chút nứơc rữa chén đỗ vào pha loãng lấy bàn chải đánh răng nhúng vào chà như đánh răng ấy chà tạo bọt tới đâu lấy khăn sạch lau tới đó là ok khỏi cần phải rữa lại cũng dc ai muốn tốt thì lấy khăn ứot lau sơ qua là xong còn đối với giày da lộn ( tên nứoc ngoài là suede) thì không nên giặt bằng phưong pháp nứoc rữa chén vì nó sẽ làm rụng lông,bay màu và làm cho da nó cứng.Có 1 cách đơn giản là lấy khăn ẩm chùi những chỗ dơ hoặc lấy cục gôm,gôm nhẹ phần bị dơ ấy( do nứoc ngoài ngừoi ta có bộ dụng cụ riêng đễ bảo quản giày này nứoc mình hiện không có) Còn đối với giày vãi thì chà rữa pha xà bông bột loãng loãng thui đừng nhìu quá hạn chế ngâm giày thời gian dài
chỉ bạn nhé, chỗ nhựa bạn muốn lau sạch thì dùng xăng thơm đó bạn. người ta cũng dùng xăng vs cồn lau thôi cái cục như sáp bạn n ói chắc là cồn