Tìm kiếm bài viết theo id

Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bebeiuiu, 26/4/12.

ID Topic : 4931165
Ngày đăng:
26/4/12 lúc 02:41
  1. bebeiuiu Banned

    Tham gia ngày:
    6/5/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,796
    Hiện khắp tất cả các trang web trên mạng đều nói về ngày tận thế sẽ xảy đến vào ngày 21/12/2012 (Doomsday 2012: the end of the day), nhưng trên thực tế điều này hoàn toàn vô căn cứ. Trên trang của NASA không hề có nói về việc các hành tinh sẽ cùng trên một mặt phẳng. Ngày xưa, lúc con người còn ngu muội và u tối tin vào ngày tận thế. Ví du như là về tin tức mờ ảo về ngày tận thế năm 2000, đã khiến một nhóm người theo một giáo phái cùng nhau tự tử với một người giáo chủ để lên thiên đường.
    Một biến động có tính lịch sử của Thế giới dự kiến sẽ xảy ra vào thời điểm 21/12/2012.Thông tin này căn cứ vào đâu?
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012

    1. Lịch tôn giáo của người MAYA kết thúc vào 2012

    Văn minh Maya có một loại lịch gọi là lịch tôn giáo (religious calendar).:
    Muời ba ngày là một tuần, hai mươi tuần là một năm.
    Một năm lịch tôn giáo của người Maya chỉ có 260 ngày.
    Người Maya tính toán lịch của họ theo tròn chu kỳ tồn tại của trái đất, mà chu kì hiện tại kết thúc vào năm 2012.
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 1
    Lịch của người Maya
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 2
    Hình gốc

    Không phải lịch của người Maya kết thúc là lúc thế giới kết thúc.Nhưng liên hệ mốc thời gian này với các tài liệu của thiên văn học (Astronomy) và vật lý thiên văn (Astrophysics) ta thấy có nhiều sự kiện trùng hợp:


    2. Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều nằm trên một mặt phẳng dẹt gọi là Ecliptic.

    Theo tính toán của Thiên văn học, Năm 2012 các hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng với nhau. Điều này theo tính toán của NASA là đúng như vậy.
    Lực hút từ một loạt các hành tinh thẳng hàng tác động lên mặt trời sẽ làm nhiều điểm trên mặt trời gọi là sun-spot sẽ bắn tung các cơn bão lửa solar- flares về phía các hành tinh . Hiện tượng này gọi là coronary mass ejection (CME). Thực chất solar flares là mảnh bể vụn của mặt trời chứa đầy điện tích. Năm 2001 CME đã tạo solar flare đánh trúng vào Bắc Mỹ làm ngắt điện một vùng rộng lớn.
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 3

    3. Hiện tượng Galactic alignment


    Cũng vào 2012, hệ mặt trời (hình đĩa dẹt) của chúng ta lại chuyển dịch đến vị trí cắt ngang Dãi Ngân Hà (Milky way galaxy), nghĩa là nằm cùng một mặt phẳng với dãi Ngân Hà: Galactic alignment
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 4

    4. Những tính toán cho thấy có nhiều khả năng đổi cực của Trái đất: Polar shift.


    Trong tự nhiên Mặt trời thay đổi cực liên tục khoảng 11 năm một lần, còn trái đất thì luôn ổn định cực. Lần vừa rồi mặt trời đổi cực vào năm 2001. Với hiện tượng galactic alignment vào 2012, lần này sự đổi cực của mặt trời có khả năng kéo theo sự thay đổi cực trên trái đất.

    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 5


    5. Trái đất nóng lên, băng tuyết tan nhanh


    Bên cạnh những dự kiến về biến động thiên văn sắp xảy ra vào 2012, là sự kiện trước mắt về hiện tượng nóng lên nhanh của trái đất. Khôi băng hai cực đang tan chảy nhanh hơn dự kiến.
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 6
    Khi băng tuyết tan dẫn đến thủy triều dâng lên, và tạo nên những cơn sóng thần hãi hùng cao hơn 10 mét.

    6. Sự trùng hợp thời điểm 2012 với một số tiên tri trong một số lớn các tôn giáo

    Tất cả các thông tin trên chỉ có tính sơ lược.
    Hãy gõ 2012 vào Google search hoặc Youtube để đọc nhiều thông tin chi tiết hơn.
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 7
    Sẽ xuất hiện tia Gammar hủy diệt ở giữa ngay lỗ đen ở trong thiên hà của chúng ta từ trước tới nay chưa từng thấy với cường độ dự tính 3.5 tỉ tỉ vôn.
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 8
    Vậy điều đó có nghĩa là nguồn năng lượng bức xạ này có thể đủ sức mạnh tiêu diệt tất cả loại vật chất.


    Đây là một bài viết nói về ngày tận thế, nếu ra các dẫn chứng về những thay đổi đáng kinh ngạc trong lịch sử loài người.
    Lịch tôn giáo của người MAYA kết thúc vào 2012

    Một trong những khoảng thời gian Long Count (được gọi là lịch Đếm Ngày) của người Maya gọi là baktun, 1 baktun kéo dài khoảng 144.000 ngày. Trong một số tư liệu đã tìm được về người Maya thì một giai đoạn mới về Long Count sẽ bắt đầu sau 13 baktuns (chính xác là 1,872,000 ngày). Nói một cách khác thì một thời kỳ mới của người Maya sẽ bắt đầu vày ngày 21 tháng 12 năm 2012 ở lịch giấy mà chúng ta sử dụng ngày nay.

    Nhưng thực tế rằng các tiến động đã sai lệch và dài hơn gấp năm lần theo dự đoán, tức là 5 x 13= 65 bakuns là 9,360,000 ngày!

    Điều này hoàn toàn không chính xác cho rằng ngày Long Count 0.0.0.0.0 tương ứng với ngày 21 tháng 12 năm 2012.

    Sự tương ứng giữa lịch Long Count và lịch hiện này đã bị lạc mất khi người Tây Ban Nha đến phá hủy các tự liệu của người Maya từ thế kỷ 16. Vậy trong thời gian đó, lịch Long Count của người Maya và lịch mà chúng ta dùng ngày nay đã bị sai lệch và thay đổi đến 1000 năm.

    Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều nằm trên một mặt phẳng dẹt gọi là Ecliptic.

    Điều này có thể hoàn toàn không xảy ra, và NASA hoàn toàn không nói về các hành tinh sẽ nằm thẳng hàng vào năm 2012.
    Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 9

    Muốn tính được chính xác thời điểm mà các hành tinh trong Hệ mặt trời nằm thẳng hàng thì ta phải chuyển đổi tất cả đơn vị độ (0) thành đơn vị thời gian tức là chuyển đổi 3600 (=1,296,000") trong một vòng tròn kính (như quỹ đạo). Vậy chúng ta phải nhân lên để có xác suất là 1,296,000/Ti, trong đó T là chuyển động đến giao điểm gặp nhau với đơn vị là năm cho mỗi hành tinh "i" (vậy Ti là 1/100 theo giá trị ở bản dữ liệu trên). Khi tiến hành các tính toán, các nhà khoa học đã phát hiện rằng:

    Xác suất (TẤT CẢ các hành tinh trong Hệ mặt trời đứng thẳng hàng)= 8,6 x 1046 năm

    Như chúng ta đã biết, tuổi thọ của Hệ mặt trời là 4,6 x 109 (4,6 tỷ) năm tuổi, và sẽ chỉ cao nhất là 1010 (10 tỷ) năm, so sánh với con số mà chúng ta đã tính lúc nãy là 86 tỷ-tỷ tỷ- tỷ tỷ- tỷ tỷ năm! (nghĩa là 86 và sau nó là 45 con số không). Sự chênh lệch này rất lớn, vậy chúng ta kết luận rằng:

    Các hành tinh sẽ KHÔNG BAO GIỜ thẳng hàng trong suốt lịch sử cuộc đời của Hệ mặt trời

    Hiện tượng Galactic alignment

    Mặt trời (tới đường hoàng đạo) không đến vị trí cắt ngang Dãi Ngân Hà chệch khoảng 5 độ (là mười lần với khoảng cách từ Mặt trời và Mặt trăng trên bầu trời), và đó sẽ không xảy ra vào ngày 21 tháng 12 nhưng có thể quanh ngày 18 tháng 12 và cũng không chỉ vào năm 2012 nhưng có thể xảy ra trong một năm nào đó.

    Nhưng tất nhiên có thể người Maya đã xác được thời điểm giữa Ngân Hà hơn hẵn cách mà chúng ta làm ngày nay, nhưng ta không có một tư liệu chính xác nào của người Maya đã xác định được thời điểm đó nên không có bằng chứng nào nói là người Maya đã đoán đó là vào năm 2012 và là một năm rất đặt biệt.
     
  2. seachsim Thành Viên Cấp 5

    oh` chết thì chế em cũng đang chán đời, chúng ta sẽ ôm nhau chết chùm rất là ấm cúng Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012
     
  3. cu_cùi_bắp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tranh thũ có mặt trước khi chikNói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012
     
  4. X-const Thành Viên Kim Cương

    21-12-2012 là kết thúc của mọi thứ sao Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012
     
  5. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Hơi đâu mà tin mấy thứ nhảm nhí này, lo sống thanh thản trước đi bro, sống chết có số hết rồi. Cũng giống hồi năm 2000 nói là tận thế, vẫn sống nhăn tới giờ, có thấy tận thế đâu.
     
  6. cố_gắng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    năm 2000 ai nói tận thế đâu? năm 2000 người ta lo ngại hiện tượng Y2K thôi.....nghĩa là lịch của các loại thiết bị công nghệ ko cập nhật được sẽ gây ra hậu quả về mọi mặt thôi chứ ai nói tận thế đâu bro....đang chờ lần này
     
  7. Hột É Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tranh thủ hưởng thụ đi a :beauty:
     
  8. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không bao h quan tâm đến cái này.... nếu mà thật xảy ra phải *** cái cho nó chết trong sung sướng
     
  9. khoacdt1602 Thành Viên Mới

    Chết chung chứ có phải chết 1 mình đâu.Mà sống được trong khi mọi người chết hết,mọi thứ đều bị phá hủy,ko có internet,ko có 5giay thì sống chán phèo.Hehe.Cái gì đến sẽ đến.Chuyện này nằm ngoài khả năng của mình.
     
  10. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    lập kèo đi nói nhìu wé, 1 bên nói tận thế 1 bên ko tin, đến ngày đó bên nào thắng bên kia bị ban Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 E chọn ko tin nha Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012 - 1
     
  11. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    cái này khoa học mà, sao có nhiều bạn nói "nhảm" là sao ta?
     
  12. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix. còn chưa được tận hưởng gì nữa bên ng mình thương mà! chưa kua được nữa!
     
  13. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tại box 13 này kiếm 1 anh đi ùi "tận hưởng" Nói thêm về ngày 21-12-2012 : Doomsday 2012
     
  14. legna Thành Viên Cấp 3

    hahaha chết hết thế thì tụi bảo hiểm lỗ nặng ... với lại công ty sản xuất mặt hàng nào wá hạn 2012 lời wá =)) người tiêu dùng chịu lỗ thôi
     
  15. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    tranh thu di dap ga` mong do roi tan the ccung dcc hehe
     
  16. Làm Lại Cuộc Đời Thành Viên Cấp 4

    Tới đó tính...đến từ cát bụi rồi cũng về với cát bụi ...rồi từ bác bụi chúng ta sẽ lại tái sinh các bác lo gì
     
  17. dongminh206 Thành Viên Cấp 2

    21/12/2012 tận thế mà trúng ngay năm Thìn, em đoán chắc là sẽ lũ cuốn trôi hết, chết hết lun hehe
     
  18. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Đời là bể khổ, còn sống còn khổ. Chết là hết mà cũng có thể là bắt đầu sự sống mới ở thế giới khác. Tận thế cũng tốt, không tận thế cũng được, không lo nghĩ gì cả. Sống cho hiện tại........là tốt nhất, nghĩ tới tương lai chỉ thêm phiền não.
     
  19. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em có người em thương rồi!!
     
  20. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Vậy kế hoạch của nhà nước tới năm 2050 là ảo sao?
     

Chia sẻ trang này