___________________________________ (SoHot.vn - 1 sản phẩm của 5giay)____________________________
Bạn có thể dùng nick 5giay để đăng nhập tham gia đấu giá

Điều kiện tham gia đấu giá : Có thời gian tham gia 5giay >=03 tháng và số bài viết 300 .

Nút BID : Khi bạn nhấp BID có nghĩa bạn đã đồng ý với giá đã chọn sẳn

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
5giay facebook share
  1. #1
    Uy Tính Là Thương Hiệu Thành Viên Cấp 6 khanhsjn's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    125/101/2 Dinh Tien Hoang , F.3 , Q.Binh Thanh , HCM
    Bài viết
    3,394

    Mặc định "Thêm tên cha mẹ vào chứng minh thư là phản cảm"

    “Quản bằng vân tay như hiện nay là cao nhất rồi, giờ thêm tên cha mẹ vào không giúp gì hơn cho quản lý, lại tạo ra phản cảm cho dân, vi phạm quyền con người”, Vụ trưởng Hành chính Tư pháp (Bộ Tư pháp) Trần Thất nói.

    Theo ông Thất, quy định đưa tên cha, mẹ lên chứng minh thư là vi phạm luật dân sự với quy định không ai được xâm phạm bí mật đời tư của công dân. Dù chưa có quy định cụ thể thế nào là bí mật đời tư nhưng ai cũng hiểu rằng thông tin cha, mẹ công khai đó là bí mật của cá nhân. Giả sử mục đích để thêm một tiêu chí nhằm đảm bảo chính xác hơn trong việc truy nguyên một cá thể, nhưng vẫn có thể trùng tên cha mẹ trên thực tế. Còn xét về văn hóa tâm linh của người Việt, thì quy định mới này cũng không phù hợp. Nhiều người sẽ phản ứng chuyện bố mẹ họ mất đã lâu rồi, họ chỉ thầm kín nhắc tên cha mẹ trước bàn thời, là cái gì đó rất thiêng liêng, riêng tư.

    Ông Thất cũng cho rằng, nhà quản lý phải hiểu quyền của người dân, không được lấy cớ tiện cho quản lý mà vi phạm quyền công dân. Về nguyên tắc, nhà nước quản cái gì của dân thì phải được sự đồng ý của dân, chứ không phải thích quản cái gì thì quản.

    Vị Vụ trưởng phân tích: “Tôi không thấy ở đâu dễ dàng như chuyện lấy vân tay ở nước ta, cứ đến tuổi là lấy vân tay làm chứng minh thư. Ở một số nước khác, không bao giờ có chuyện đó, chỉ khi nào phạm tội, bị khởi tố thì cơ quan chức năng mới được lấy vân tay của họ”. Dẫn chứng về việc luật phải bảo vệ quyền con người, ông Thất nêu, trong lĩnh vực hộ tịch, cụ thể là đăng ký khai sinh, nếu con ngoài giá thú thì quy định chỉ có thể ghi chú trong sổ hộ tịch do cán bộ Tư pháp quản lý còn trong các giấy tờ của công dân không bao giờ được thể hiện là con ngoài giá thú.
    "Thêm tên cha mẹ vào chứng minh thư là phản cảm"
    Mặt trước của chứng minh nhân dân mới. Ảnh: Chinhphu.vn

    Từ những phân tích trên, ông Thất khẳng định, quy định mới của ngành công an đã vi phạm tính khả thi và cơ sở thực tiễn nên cần phải xem xét lại.

    Đưa ra hướng tháo gỡ cho quy định đã có hiệu lực và cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện nhưng không đạt được sự đồng thuận, ông Thất nói: “Tôi cho rằng nên dừng để thay đổi. Chính Bộ Công an là cơ quan dự thảo Nghị định và ban hành Thông tư nên phải thẳng thắn đề xuất sửa đổi nếu thấy không ổn. Bộ Công an có thể chỉ sửa một điều hoặc một số điều trong Nghị định và theo đó Thông tư 27 cũng sẽ phải thay đổi theo”.
    "Thêm tên cha mẹ vào chứng minh thư là phản cảm"
    Mặt sau ghi tên cha mẹ. Ảnh: Chinhphu.vn

    Đồng quan điểm, ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cũng cho rằng, Bộ Công an nên tiếp thu ý kiến dư luận và công luận để chỉnh sửa phù hợp. “Hiến pháp, luật còn sửa nữa là Nghị định, Thông tư. Đừng cho rằng mình không sửa được để vẫn cứ thực hiện mà trái lòng dân”, ông Lợi nhấn mạnh.

    Liên quan đến việc thực hiện thí điểm cấp chứng minh nhân dân mẫu mới tại 3 quận huyện của Hà Nội, ông Lợi đề nghị cần dừng ngay việc này vì thực chất đây là triển khai thực hiện, hậu quả là sẽ gây tốn kém, lãng phí tiền của nhà nước và của người dân.

    “Ngành công an nên thí điểm trước khi ban hành luật để đúc rút xem thuận lợi, khó khăn thế nào, nhưng đây đây lại có vẽ hơi ngược”, ông Lợi nói.

    Góp thêm tiếng nói để bảo vệ quyền công dân, đặc biệt là quyền của trẻ em, ông Lê Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội) cho rằng, Bộ Công an cần thiết sửa đổi quy định này. “Tất cả các vấn đề liên quan đến trẻ em đều phải có sự tham vấn trẻ em, bởi vì mình ký Công ước rồi, mình phải tuân thủ. Tôi cho rằng, ngành công an chưa thể triển khai được vì không chỉ tốn kém, mà hơn hết là chưa có sự đồng thuận của người dân. Bất luận cái gì trái lòng dân, dù đã có quy định rồi thì cũng phải lùi lại”, ông An nêu quan điểm.

    Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an):“Chứng minh nhân dân liên quan đến một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù, nên chúng tôi không thể tiến hành lấy ý kiến nhân dân một cách rộng rãi như những lĩnh vực khác...

    Thông tư 27/2012/TT-BCA quy định về mẫu CMND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7.
    CMND mới là thẻ nhựa, có kích thước 85,6mm x 53,98 mm. Trên CMND mới, mặt trước sẽ có những thông tin cơ bản của cá nhân công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, nơi thường trú. Mặt sau có mã vạch hai chiều, dấu vân tay ngón trỏ trái và phải, đặc điểm nhận dạng, họ và tên cha, họ và tên mẹ. Chinhphu.vn
    Tôi xin khẳng định, chứng minh nhân dân mẫu mới có nhiều cải tiến không chỉ thuận tiện trong công tác quản lý đối với các cơ quan nhà nước trong đó có ngành công an mà còn với cả người dân. Nếu để tên cha, mẹ trên chứng minh nhân dân thì người dân sẽ thuận lợi trong một số giao dịch hàng ngày như giao dịch tại ngân hàng, thừa kế, mua bán… ngoài ra còn xác định chính xác nhân thân của người đó khi cần phân loại, truy xét. Bởi trên thực tế, có nhiều trường hợp, một người cùng một lúc có hai số chứng minh nhân dân hoặc có trường hợp nhiều người trùng nhau cả họ, tên và chữ đệm. Nhưng nếu thêm tên cha, mẹ vào thì chắc chắn sẽ không có chuyện nhầm lẫn về nhân thân giữa hai con người...Trong tháng 8 này, việc cấp đổi chứng minh nhân dân mẫu mới sẽ được tiến hành tại Công an 3 quận, huyện được chọn thí điểm tiên tại Hà Nội là Hoàng Mai, Tây Hồ, Từ Liêm. Dự kiến, trong năm nay, việc này sẽ được tiến hành trên toàn Hà Nội. Sau đó sẽ triển khai trên phạm vi rộng, bởi còn phụ thuộc một số yếu tố, trong đó có vấn đề ngân sách.

    Theo kế hoạch ban đầu, việc triển khai giai đoạn 1 của dự án này (5 năm) là sẽ làm 24 triệu chứng minh nhân dân, với chi phí ước khoảng 30 triệu USD, nhưng do biến động về giá cả, đến nay con số này là khoảng 700 đến 800 tỷ đồng. Còn nếu làm hết 60 triệu chứng minh nhân dân cho những người đến độ tuổi làm chứng minh nhân dân trong cả nước thì phải cần khoảng 2.000 tỷ đồng".

  2. Tiện ích hỗ trợ Mua - Bán trên 5giay.vn
    UP 5566122 gửi 8100 UP 5566122 HOT gửi 8500
    Topic của bạn sẽ lên đầu Topic của bạn sẽ có nổi bật
    5GIAY 0 gửi 8700
    Nạp tài khoản & Lên lịch Up topic tự động
  3. #2
    Thành Viên Bạch Kim thegioinhot*com's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    5,995

    Mặc định

    NƯỚC NGOÀI CÓ THÌ KO SAO.NẾU KO CÓ CHỈ CÓ M LÀ KHÁC NG

  4. #3
    BOSS Bằng Lái Xe Thành Viên Kim Cương minhhoxe's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2007
    Đang ở
    TTâm Bách Việt >"DẠY LÁI XE"< các bằng A1,B1,B2,C
    Bài viết
    8,442

    Mặc định

    VN có vào kô bít thế nào

    "UY TÍN"_"CHẤT LƯỢNG"



  5. #4
    Thành Viên Bạch Kim chuyen nho's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2008
    Bài viết
    6,270

    Mặc định

    vậy có khác gì cái giấy khai sinh thu nhỏ sau này trẻ mới sinh cấp luôn cho nó cái cmnd
    Tư vấn dịch vụ tài chính NH ACB
    Gửi lãi cao, vay lãi thấp, thẻ tín dụng miễn phí
    096 80 90 100 - 0936 033 055

  6. #5
    Banned Thành Viên Cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Tân Bình
    Bài viết
    510

    Mặc định


  7. #6
    Thành Viên Cấp 4 hai_an_91's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Nguyễn Văn Hổn, P. Hiệp Thành, TP.TDM, BD
    Bài viết
    1,440

    Mặc định

    rảnh rỗi sinh nông nổi đó mà... càng làm gia tăng khoảng cách phân biệt người này với người kia thôi
    Nỗi đau xót xa...
    "Thêm tên cha mẹ vào chứng minh thư là phản cảm"

  8. #7
    Thành Viên Cấp 4 datnn's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2009
    Đang ở
    Quang Trung, Sai Gon
    Bài viết
    1,263

    Mặc định

    ..."Ông Thất cũng cho rằng, nhà quản lý phải hiểu quyền của người dân, không được lấy cớ tiện cho quản lý mà vi phạm quyền công dân. Về nguyên tắc, nhà nước quản cái gì của dân thì phải được sự đồng ý của dân, chứ không phải thích quản cái gì thì quản."....

    Nói thì hay lắm

  9. #8
    Thành Viên Cấp 4
    Ngày tham gia
    Jan 2009
    Đang ở
    ở đâu ai bít
    Bài viết
    1,232

    Mặc định

    ôi nói thì nói mà làm thì cứ làm ở VN phải bít câu này đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn những gì họ làm.
    YH: mt_g_102005@yahoo.com
    ĐT: 0933830360
    Nguyễn Tiến Lộc (89)
    Bác 1 cục sạc xe waveRS 100 (2007) tháo xe

  10. #9
    Thành Viên Cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2008
    Đang ở
    The Heaven .................
    Bài viết
    729

    Mặc định

    Lỡ như ng ta không có ba or k có mẹ thì sao nhỉ .
    Mấy ông này "rảnh rỗi sinh nông nổi" nghĩ đủ thứ chuyện dư thừa

  11. #10
    Thành Viên Cấp 6 Unafraid's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2008
    Đang ở
    ::. Nam cực .::
    Bài viết
    3,545

    Mặc định

    Tôi xin khẳng định, chứng minh nhân dân mẫu mới có nhiều cải tiến không chỉ thuận tiện trong công tác quản lý đối với các cơ quan nhà nước trong đó có ngành công an mà còn với cả người dân. Nếu để tên cha, mẹ trên chứng minh nhân dân thì người dân sẽ thuận lợi trong một số giao dịch hàng ngày như giao dịch tại ngân hàng, thừa kế, mua bán… ngoài ra còn xác định chính xác nhân thân của người đó khi cần phân loại, truy xét. Bởi trên thực tế, có nhiều trường hợp, một người cùng một lúc có hai số chứng minh nhân dân hoặc có trường hợp nhiều người trùng nhau cả họ, tên và chữ đệm. Nhưng nếu thêm tên cha, mẹ vào thì chắc chắn sẽ không có chuyện nhầm lẫn về nhân thân giữa hai con người
    vậy cái Ngày tháng năm sinh & Nơi thường trú trước giờ để làm cái giống gì

    ko lẽ trùng họ, trùng chữ lót, trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh, ... lại trùng cả nơi thường trú

    Giáo viên: "Cậu là đồ mất dạy ! Cậu ra khỏi lớp ngay !"
    Học sinh: "Hèmmm.... thưa thầy: Thầy đuổi em ra thì em là thằng mất học còn thầy mới là thằng mất dạy!"

5giay facebook share
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 16-07-2012, 03:40 PM
  2. CMND mới có thể có tên cha mẹ!!!!
    Bởi dark monsters trong diễn đàn Chuyện trò
    Trả lời: 33
    Bài viết cuối: 03-07-2012, 06:32 PM
  3. Về việc mua xe máy khi chưa có chứng minh thư
    Bởi mcalvin03 trong diễn đàn Chuyện trò Xe máy
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 03-06-2011, 10:26 PM
  4. bị mất chứng minh thư các bác giúp em với
    Bởi huybeo1984 trong diễn đàn Chuyện trò
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 12-05-2010, 10:00 AM
  5. Nhặt được chứng minh thư!
    Bởi dotrong8429 trong diễn đàn Chuyện trò
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 21-11-2009, 12:36 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Tìm bài viết theo ID Topic
Partner : Khuyến mãi | Giảm giá | Voucher | Du lich

Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 Nhat Nguyet Computer
Digital Point modules: Sphinx-based search
Giấy phép MXH số 07-GXN-TTDT
Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768


5giay.vn cho Mobile

Cty TNHH TM&DV Tin Học Nhật Nguyệt
Trụ sở:121/10 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
ĐKKD số: 4102048497. Đăng ký ngày: 26/03/2007
Cơ quan cấp ĐKKD: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. HCM
Office:150/44 Nguyễn Trãi,P.Bến Thành,Q.1,Tp.HCM
Tel: (08) 66.520052 -22.456.456 – 39.25.35.55
Email: 123@nhatnguyet.vn
publisher: Năm Giây - Find us on Google+
Liên hệ quảng cáo : Công ty Truyền Thông Số Công ty Truyền Thông Số
VPĐD: 14A Sông Đà, F.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: (08) 354.727.43
Email: 5giay@igo.vn
Hotline : 0945.794.497 (Mr. Thao)
                0945.098.890 (Mr. Hải)