Tìm kiếm bài viết theo id

Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kstt1987, 9/4/13.

ID Topic : 6574669
Ngày đăng:
9/4/13 lúc 00:30
  1. kstt1987 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/7/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    679
    Dạo này thì tình hình thế giới và cả trong nước đều đang nóng lên về nghĩa đen và nghĩa bóng. Sự kiện chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang rất nóng và chỉ chờ 1s châm ngòi. Rất có thể sẽ có spy cài vào Triều Tiên để lỡ tay ấn nút giúp cho cuộc chiến nhanh chóng diễn ra.
    Và như tiêu đề thì topic này khai thác vấn đề kinh tế chứ không có chính trị chính anh gì hết. Đừng có vào mà chém tùm lum loạn xạ lên nha.Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế
    Rất nhiều người sẽ nói cuộc chiến này là vô nghĩa – sẽ chết rất nhiều người - … Nhưng tại sao phải có chiến tranh??? Tại sao cần phải thống nhất??? … Rất nhiều câu hỏi cần các bạn tự trả lời.
    Nếu như thật sự chiến tranh Triều Tiên – Hàn Quốc xảy ra thì 99% Triều Tiên sẽ tiêu và Hàn Quốc có 50% thắng thảm. Cuộc chiến sẽ không kéo dài mà sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng quá trình tái thiết sẽ kéo dài. Và sự trỗi dậy của 1 Nhật Bản thứ 2 sẽ xuất hiện và đó cũng chính là lúc tảng băng suy thoái sẽ tan ra.
    Như vậy thì sự việc có thể diễn ra thế này. Hàn Quốc sẽ phải hi sinh Seoul do Triều Tiên sẽ tập trung pháo – tên lửa – bộ binh - .. vào đây. Nhưng đồng thời các chiến dịch do Mỹ - Hàn sẽ đập thẳng vào Bình Nhưỡng qua cả 3 đường bộ - thủy – không . Có thể Ủn Ỉn sẽ qua tị nạn TQ và chỉ huy phong trào phản chiến từ đây. Như thế là kết thúc 1 triều đại 3 đời.
    Hàn Quốc với 1 nền kinh tế phát triển mạnh sẽ tập trung tài lực xây dựng lại Seoul và cùng với Mỹ tái thiết lại Triều Tiên và ngay lập tức các quốc gia đồng minh như Nhật – EU và thậm chí cả Nga – Trung sẽ không bỏ lỡ cơ hội để húp 1 chén canh từ công cuộc tái thiết này. Có thể Trung sẽ lấy chén canh này bằng cách dẫn độ Ủn Ỉn qua Hàn Quốc. Như vậy guồng máy kinh tế sẽ có 1 sự khởi động lại và nhanh chóng làm nóng cả thế giới nhằm xóa tan tảng băng suy thoái.Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế - 1
    P/s: Lo ngại xảy ra là có thể TQ sẽ dằn mặt lại Mỹ bằng cách tấn công Phil – Đài – Việt -… Riêng Nhật thì TQ sẽ không dám tấn công do không nắm chắc. Và việc Mỹ cho dựng căn cứ quân sự ngay trên đất Triều Tiên sau khi thống nhất là việc chắn chắn 100% nhằm kềm chế TQ.
    VN có thể được lợi nếu dùng Vịnh Cam Ranh để xây dựng khu căn cứ nhằm bảo dưỡng các tàu khu trục – tuần tiểu or cung cấp nhu yếu phẩm.
    Chắc chắn các nhà tham mưu cho Obama đã nhận ra cơ hội phá băng nền kinh tế nên trong các thông điệp dạo này Mỹ rất là rắn.
    Vài dòng sai chỗ nào thì góp ý nhẹ nhẹ tý nha.
     
  2. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    hóng,thời gian tới nếu xảy ra đúng như zậy thì bác quả là thiên tài Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế
     
  3. dangdanchu Banned

    chiến tranh để có lý tưowrng, 1 bộ phận giờ sống chẳng có lý tưởng gì ráo.
     
  4. vunguyen2812 Thành Viên Cấp 1

    Thánh Cuồng sẽ nhòm ngó bạn. Mua dầu chờ đi
     
  5. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    ngoài lề xíu: nếu chiến tranh hàn quốc xảy ra, lỡ may mấy thím suju die hết thì đám fan cuồng vn thế nào nhỉ?
     
  6. Thong-Cantavil Thành Viên Vàng

    Nếu không may mà triều tiên nó thắng (vì nó tập trung 100% tài lực cho quốc phòng) thì Trung Cẩu sẽ hoành hành biển đông, bá đạo cướp luôn mấy đảo còn lại của VN+Phillipin....lúc đó sẽ đàm phán .....Mỹ thì húp gọn mấy đống hợp đồng bán vũ khí béo bở rồi nên ậm ừ rồi cho qua, chỉ có mấy chú DNA là khổ tiếp thôi.

    Mong là như tiên đoán của bác chủ topPhá vỡ tảng băng suy thoái kinh tếudency:
     
  7. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Khổng Minh tái thế à Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế
     
  8. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Vì sao TQ tập trung lực lượng phía Bắc của Triều Tiên?

    - Ngăn cản người tị nạn
    - Trong lúc chiến tranh căng thẳng, chiếm đất nhà anh Bắc Triều.
    - Kim Jong Un có chạy cũng chạy qua TQ hoặc Nga, nhưng của TQ lớn hơn và TQ sẽ thương lượng với bắc Hàn để có quyền lợi và ngồi vào bàn đàm phán nhiều bên.
    - Chế độ Kim Jong Un chắc không còn giữ vững lâu vì anh Mỹ, HQ, Nhật, Trung, Nga.... cay anh này lắm rồi.
    - Sẽ có chiến tranh cục bộ trong năm nay hoặc năm sau ở Khu vực Đông Á, Nam Á hay ĐNA.
     
  9. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    ước gì bọn triều tiên bắn vài phát tên lữa tầm xa vào cái đám lee min ho gì gì đó Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế
    cho cái bọn kpop thành thịt nướng hết:byebye:
    thế thì cái lũ fan cuồng VN ko biết sẽ ra sao hê Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế - 1
     
  10. kstt1987 Thành Viên Cấp 3

    Trung Quốc điều lính ra biên giới có 2 khả năng:

    1. Ngăn người tị nạn.
    2. Đề phòng Mỹ chơi phủ đầu.
    Các chàng trai coi chừng VN bắt tham gia “ Chống Mỹ - viện Triều” đó nha. Nhất là những người từng đi nghĩa vụ.
    Nếu mà bắn nhầm các Kpop thì nếu không khéo fan cuồng nào mà là con cháu của tướng lĩnh cấp cao nào của VN sẽ quay ngược tên lửa về phía Triều Tiên í chứ.
    Sao không enter xuống hàng được trong 5giay thế??????
     
  11. kstt1987 Thành Viên Cấp 3

    Triều Tiên ra cảnh báo - Đồng minh đưa tên lửa nhắm rồi nha Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế)
     
  12. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    k rõ lịch sử TT cho lắm nhưng dám 1 mình chiến đấu thì quả là ,,,,,,,,,,,
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Theo mình nghĩ thì TT chỉ là con chốt làm theo lời của đàn anh TQ mà thôi. TQ đang muốn cả TG phải năn nỉ để mà TQ thừa cơ chiếm vùng biển đông mà không ai can thiệp.
    TT nó đâu có ngu đến nổi mà 1 mình nó chọi với Mỹ & các nước đồng minh.
     
  14. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    bác này lo xa, lo kiếm cơm hằng ngày đi, việc lớn để mấy anh lớn lo.Thân Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế
     
  15. nhut277 Thành Viên Cấp 2

    hy vọng sẽ có cuộc chiến Triều Tiên vs Hàn Quốc, và cũng mong cho nó kéo dài lâu lâu, để tối tối khi mở tivi lên ko còn cảnh thấy cái film Hàn Quốc đập vào mắt mình Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế và cũng mong có chiến tranh thế giới thứ 3 luôn hehehe
     
  16. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Đọc bài này thấy sai bét nhè,TQ ghét Mỹ đánh philippine thì có lý chứ liên quan gì vn mà đánh cả vn?
    thứ 2 là nếu quân Mỹ -Âu chiếm dc vùng triều tiên thì còn cần đến cảng cam ranh làm gì nữa? Xứ HQ và TT Thiếu gì bãi cho tàu đậu.
    Thứ 3 nếu TT khai hoả thì Mỹ mới bắn trả chứ ko bao giờ quân Mỹ-Âu bắn trước,mà việc TT khai hoả phải chờ lệnh từ phía Tq,1 cuộc chiến tranh xảy ra là điều TQ ko mong muốn nên theo mình chả có ct gì cả. Doạ nhau cho vui rồi tụ tập họp thôi.
    Mục đích chính của Mỹ là cho TQ tham gia vào chạy đua vũ khí và thử sức mạnh quân sự của TQ chứ ko phải chiến tranh.
    Về phương diện lợi ích thì VN,Philipine và các nước đang tranh chấp là có lợi nhất vì TQ đang bị lôi kéo về phía TT mà lỏng tay trong việc tranh giành biển Đông.
     
  17. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    TQ "THÍCH" VN lắm, "thích" từ cả mấy ngàn năm nay rồi, nên lúc nào cũng lăm le VN cả. Chứ ko phải VN ko làm j nó mà nó để yên cho đâu. :sweat:
     
  18. sinbadlou Thành Viên Cấp 5

    quá đúng
     
  19. seogoogle Banned

    Nếu oánh thì tất cả cùng chết vì nó chơi hạt nhân. Xung quanh cũng chết. hehe...
    Mài Ủn biết đánh là tự sát. BTT sẽ không còn tồn tại trên bản đồ vì Mỹ sẽ ra tay. Do đó, động thái gần đây cũng chỉ là chiến tranh mồm để BTT tranh thủ cô hội xin viện trợ.
     
  20. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    ko biết là Mỹ có thích cam ranh hay ko? nhưng nếu khó xem bạn đồ này bạn sẽ nhận thấy rằng nếu có cảng cam ranh thì Mỹ sẽ bao vây Từ đài loan, Phi, xuống tới Vn. Thằng Tàu chạy đằng trời. Chẳng có thằng nào ngu tới mức muốn tham gia vào chạy đua vũ khí và thử sức mạnh quân sự của TQ cả. Mỹ đưa tàu, vũ khí tới là để răng để thằng tàu đang muốn làm chủ thế giới. Nói tới đây thui, những chuyện khác để tổng thống mỹ lo
    Phá vỡ tảng băng suy thoái kinh tế
     

Chia sẻ trang này