Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyên gia Mỹ: 'Trung Quốc chỉ chờ Việt Nam thiếu kiềm chế'

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi White_Black, 13/5/14.

ID Topic : 7348097
Ngày đăng:
13/5/14 lúc 14:33
  1. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    8/10/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    7,408
    - Thấy bài phỏng vấn này hay mang qua đây cho bạn nào chưa xem thì xem tham khảo..

     
  2. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Giờ VN mà nóng vào thế ngay.

    Ngoài đảo chưa nóng, ma trong đất liền mây cai đầu nóng hở chút là chiến, chém giết, thì mấy bác ngoài đảo ko khéo sốt cũng sốt ruột manh động thiếu kiềm chế là vô thế
     
  3. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    kiềm chế lâu ngày nó coi Vn ko ra gì được nước làm tới
     
  4. thisimom Thành Viên Bạch Kim

    mong là các bác lớn nhà ta có trái tim nóng và cái đầu lạnh...
     
  5. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Chuyên gia Mỹ: 'Trung Quốc chỉ chờ Việt Nam thiếu kiềm chế'
     
  6. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Bạn cứ tự hỏi lở va chạm với thằng lưu manh,tướng nó cở Lý Đức hay Phạm văn Mách thì bạn sẻ làm gì?


    1/Đánh lại tay đôi

    2/Nhịn nhục bỏ đi

    3/Nhờ những người xung quanh trợ giúp

    4/Gọi CA

    Trả lời xong thì bạn sẻ thấy hiện tại VN làm đúng hay sai.
     
  7. dragonface Audio Moderator

    Chính xác, kích động thì người thiệt sẽ là ai?
     
  8. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Ở BD công nhân làm loạn rồi, chán quá, ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại!
     
  9. HUNGNGUYEN682 Thành Viên Cấp 5

    GỌI THẮNG CHA NÓ TỚI KÊU NÓ VỀ:snicker:
     
  10. lam_thien_phong! Thành Viên Cấp 4

    Có 2 options (nên nhớ không có option thứ 3)
    -nhịn cũng mất nước,
    -trả đũa thì vô thế đánh nhau
     
  11. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    mình thề là ko có vụ mất nước đâu.
    ngày xưa 1000 năm đô hộ vẫn còn ko bị mất nước thì giờ làm gì có vụ đó.
    chẳng qua giờ tụi nó muốn chiếm tài nguyên khu vực biển đông nên vậy.
    Thông qua đó nó gây hấn tụi Mỹ luôn.
    Nhưng mình nghĩ chắc nó ko dám đánh đâu. Chủ yếu là cách giải quyết của mình. chứ giờ nó cứ chọt chọt vậy hoài đó
     
  12. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Nhẩn nhịn để tìm những cơ hội thoát khỏi bế tắc chính trị thôi chứ ko phải nhịn để mất nước đâu bạn.Thủ Tướng cũng tuyên bố rất rỏ ràng trong bài phát biểu trước ASEAN mà bạn.Mà TQ cũng đâu phải người nào cũng hiếu chiến!?

    [h=1]Người Trung Quốc tự vấn về đường 9 đoạn[/h]
    Trong khi giới chức Trung Quốc biện bạch rằng giàn khoan của họ chỉ là hoạt động bình thường, thì trên mạng xã hội và báo chí, một số người nước này tỏ ý hoài nghi yêu sách 9 đoạn ở Biển Đông mà Bắc Kinh nêu ra.


    Chuyên gia Mỹ: 'Trung Quốc chỉ chờ Việt Nam thiếu kiềm chế'
    Trung Quốc điều tàu và máy bay cản trở lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Ảnh: Reuters

    "Nói thực, đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ quá ghê gớm, chặn thẳng cửa nhà của các nước Việt Nam, Malaysia và Philippines", một người dùng Internet viết trên Tianya, diễn đàn mạng lớn nhất Trung Quốc.
    "Có những nơi thậm chí còn không để đủ cho người ta 12 hải lý lãnh hải theo luật biển quốc tế. Nhưng đây chỉ là đường hư ảo trên bản đồ, trước nay chưa từng công khai miêu tả cụ thể bằng kinh vĩ độ. Quốc tế cũng không công nhận", người dùng trên viết. "Vị trí hạ đặt giàn khoan cách xa Trung Quốc lục địa, cứ nhìn bản đồ là thấy rõ".
    Hôm 1/5, Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đưa giàn khoan nước sâu 981 đến định vị tại vùng đặt quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đưa tàu cả quân sự và hải giám hải cảnh đến, đâm húc vào tàu Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Những lời tuyên truyền của giới chức Trung Quốc rằng CNOOC đang hoạt động bình thường không che được hết các ý kiến trái với họ.
    Người dùng có tên Huangtangshaoye viết trên mạng xã hội Sohu rằng: "Bản đồ hàng hải do một phía vẽ ra liệu có chứng minh được chủ quyền không? Chẳng nhẽ Magellan vẽ bản đồ hàng hải thế giới, thì Tây Ban Nha có quyền thống trị cả thế giới à? Đường chín đoạn của Trung Quốc cũng có tính chất tương tự".
    Trước việc tàu và máy bay Trung Quốc ngăn cản lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thi hành nhiệm vụ, người dùng có tên Kuangyelangren viết: "Sao tôi xem chương trình 'Tin tức 360' thấy tàu Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và tông húc vào tàu Việt Nam? Lại còn đưa mấy chục tàu ra để bảo vệ?".
    Trước thông tin tàu Trung Quốc hăm dọa, dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam, khiến kiểm ngư viên bị thương, tàu bị tổn hại... không ít người Trung Quốc tỏ ra bất bình. Khi xem những hình ảnh về tình hình trên biển những ngày qua, bạn đọc trên diễn đàn Xfjs viết: "Rõ ràng là chúng ta ức hiếp phía Việt Nam".
    Độc giả bình luận sau bài báo đăng trên QQ cũng viết: "Chỗ nào cũng la đánh. Cần phải biết rằng ngoài vũ lực còn có những cách khác... Chiến tranh là tàn khốc".
    Một lời bình luận khác có đoạn: "Đánh nhau là hạ hạ sách, bất kể thắng hay thua. Thực lực mà Trung Quốc khó khăn lắm mới có được sẽ gặp vấp váp. Hơn nữa như thế không có lợi cho hình tượng hòa bình của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới".
    Một độc giả ký tên Bắc Bắc viết gay gắt hơn: "Tôi đọc thấy có quá nhiều bạn la lên 'đánh, đánh, đánh'. Nhưng các người có bao giờ nghĩ rằng đánh nhau mang lại gì cho chúng ta? Một khi đánh rồi sẽ gây tổn thất kinh tế. Hơn thế là người dân thương vong. Hãy nhìn sang tình hình ở Syria - đó là ví dụ điển hình nhất...".
    Ngoài mạng xã hội, báo chí Trung Quốc cũng đăng những ý kiến tương tự.South China Morning Post, tờ báo uy tín nhất Hong Kong, dẫn lời Phó giáo sư Vi Dân, chuyên gia Đông Nam Á thuộc Đại học Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc sẽ là "nạn nhân lớn nhất" nếu như vụ giàn khoan 981 không được giải quyết sớm.
    "Nếu không giải quyết sớm, thì bất kể lời giải thích nào mà chính phủ Trung Quốc đưa ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Uy tín và lòng tin với chính phủ Trung Quốc sẽ bị suy giảm mạnh mẽ, làm tồi tệ hơn nữa tình hình bất ổn tại Biển Đông", ông Vi nói.
    Báo này trước đó cũng đăng bài bình luận của Phó giáo sư Mike Rowse thuộc đại học Trung văn Hong Kong cho rằng, lập trường của Trung Quốc không có chỗ đứng trong dư luận quốc tế và Bắc Kinh nên cân nhắc lại về tuyên bố đường lưỡi bò.
    Trong bài viết mới nhất trên blog cá nhân hôm 11/5, học giả Lý Lệnh Hoa, nhà nghiên cứu Trung Quốc về biển và luật biển, một lần nữa khẳng định tính cấp thiết của việc giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.
    Sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981, ông Lý đã có một loạt các bài viết thẳng thắn, khách quan, yêu cầu chính phủ nước này tuân thủ theo Công ước, cần tôn trọng chủ trương thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quốc gia ven biển.


     
  13. Linhhoaphan Thành Viên Cấp 3

    giống kiểu nobita bị chaien bắt lạtChuyên gia Mỹ: 'Trung Quốc chỉ chờ Việt Nam thiếu kiềm chế'
     
  14. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Thực sự thì làm sao mà bắn nhau đc! Bên nào dùng súng trước là bên đó thua.
    Bắn nhau bằng vòi rồng và đụng độ tàu thuyền là chuyện bình thường trên hàng hải.
    Các bạn có biết địa điểm đó là hải phận quốc tế mà mọi tàu thuyền còn quyền đi qua.
    Chỉ cần bên nào dùng đến đạn là đánh nhau.
    Vì sao mà vn chỉ đưa cảnh sát biển mà ko đưa hải quân ra.
    Vn cũng đâm tàu tq quá trời đó thôi.
    Lên BBC xem phân tích là hiểu phần nào.
    Chúc vui!
     
  15. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

  16. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    mấy thằng ma china nó ngồi trong căn cứ di động giàn khoan ăn nhậu mát mẻ xả hơi xong ra quậy tiếp, còn vn mình trời nắng nóng chạy lòng vòng mệt hết xăng phải vào bờ xa lắc khổ quá
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mình cũng không hiểu, nó xâm phạm như thế mà lại không cho oánh, oánh 1 lần thật dữ dội cho nó tởn tới óc luôn, Như bác Hồ chiến mới hăng, chết hết cũng oánh (Thà hy sinh tất cả...), sợ sợ kiểu này dù thắng trên mặt ngoại giao nhưng mai mốt nó cũng mần nữa à, cứ như song ủn không chừng ngon, chưa kịp đụng là oánh luôn rồi, nhiều lúc phải côn đồ để trị côn đồ, quất 1 lần cho nó không bao giờ nghĩ tới bắt nạt VN, chứ cứ kiểu này tức chịu không nổi

    Vào nước người ta lấn chiếm cứ như đi du lịch, mai mốt chắc bên tung mở tuyến du lịch lấn chiếm lãnh hải quá, vào ăn nhậu, ói mửa xong còn có người xịt nước cho mát rồi ung dung đi ra chả bị cái gì, cái thứ mặt với mông không biết chỗ nào dầy hơn chỗ nào nói như nói vào tai Trâu thôi à, vụ này xong rồi tiếp tới vụ khác nữa

    Mở hội nghị Diên Hồng cho các Bô Lão gật là đồng lòng quất thôi

    Thủ Tướng NTD nói: Trung Quốc đang chơi trò cực kỳ nguy hiểm, chứng tỏ Thủ Tướng đã lường hết mọi chuyện trong đó có cả chuyện quất luôn
     
  18. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    quan điểm của lãnh đạo cấp trên là " hòa bình", đánh nhau dù thắng hay thua cũng "mất" rất nhiều, bên nó mà nổ 1 tiếng súng đi rùi tới lúc đó quất cũng ko muộn
     
  19. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    ae cứ ngồi uống trà mà chơ lệnh, đừng manh động Chuyên gia Mỹ: 'Trung Quốc chỉ chờ Việt Nam thiếu kiềm chế'
     
  20. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    bây giờ muốn đấu thì phải gia cố đường biên giới phía bắc, rồi phía tây nam, xong cho người qua Anh học hỏi kinh nghiệm phòng thủ chống tàu Đức trên biển trong thế chiến thứ 2 (chỉ cách có eo biển nhỏ mà Đức ko qua được) thì mới tính tiếp...tình hình mà tới như vậy là mấy bác hiểu rồi..hic.hic
     

Chia sẻ trang này