
Gửi bởi
MED
Có một số nhầm lẫn phổ biến về viên thuốc sủi bọt.
Về mặt dược lý, viên sủi bọt được sản xuất nhằm tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong việc hấp thụ dược chất. Viên sủi bọt phóng thích dược chất nhanh vào máu, nên tác dụng nhanh hơn viên nang hay viên nhộng.
Thời gian gần đây, các nhà sx cho thêm vào viên sủi một số hương liệu thơm nhằm làm cho vị dễ uống, nhất là đối với các bệnh nhi.
Do cuộc sống hiện đại, nên quan niệm là phải cần các vitamin để bổ sung cho cơ thể. Và các vitamin này được tích hợp vào trong viên sủi bọt.
Phổ biến trên thị trường, có 2 loại viên sủi bọt. Một loại chỉ chứa acid ascorbic (vitamin C), một loại chứa tổng hợp các vitamin. Ngoài ra còn có viên sủi có chứa Acetaminophen hay chứa Na, Glucose...
1. Viên có chứa vitamin C, thường là liều cao đến 1.000mg (1g)/1viên. Chỉ được phép dùng trong các bệnh nhiễm trùng, hay thiếu máu cấp (chống chỉ định thiếu máu do tán huyết). Bạn dùng thường xuyên ngày 1 viên, chẳng có lợi gì cho cơ thể, vì không hấp thu hết, sẽ đào thải qua hệ bài tiết. Thực phẩm bạn ăn hằng ngày dư sức bổ sung. Uống lạm dụng loại này, vitamin C bị tổng hợp thành canxi oxalat kết tủa đóng vào thành ống thận, lâu ngày sỏi thận, mà sỏi thận thì đau đớn vô cùng, nguy hiểm vô biên.
2. Viên sủi tổng hợp, quảng cáo rằng có chứa một số vitamin thiết yếu, các kim loại khoáng cần cho sinh lý cơ thể. Vì thế ai cũng lạm dụng, cứ tống 1 viên vào và tự nhủ thế là cơ thể đã khỏe. Các bạn biết không, vitamin cũng có tác dụng phụ, ví dụ như vitamin A nếu dùng nhiều quá sẽ gây tăng áp lực sọ não (gây nhức đầu, chóng mặt, tăng huyết áp thế đứng đột ngột), vitamin D nếu dùng quá liều gây còi xương... Thật ra cơ thể chẳng hấp thụ được bao nhiêu trong 1 viên đó, phần lớn bị thải ra ngoài hết.
Tất cả các viên sủi bọt đều có chứa Na liều cao, nên sẽ gây trầm trọng thêm bệnh tăng huyết áp, tim mạch... ở những người đang mắc bệnh.
Chỉ trừ khi các bạn có bệnh, có y lệnh của BS. BS sẽ quyết định bạn nên dùng cái gì, và dùng như thế nào.
Thực phẩm (thịt, cá, rau xanh các loại dư sức bổ sung tất cả những gì bạn cần). Ánh nắng mặt trời sẽ tổng hợp vitamin D3 cho hệ thống xương của bạn (vitamin D3 này, thực phẩm không có, nên cơ thể không tổng hợp được).
Đánh dấu