-Người dẫn dắt đội tuyển A.Riedl quá kém trong khâu chuẩn bi tâm lý và thể lực cho các cầu thủ.
-Đấu pháp do A.Riedl đưa ra quá đơn điệu,khả năng đọc trận đấu của ông ta khá chậm.
-Bảo thủ trong cách dùng người,nên đưa Tấn Tài hay Vũ Phong vào trung lộ để phát huy tính sang tạo của 1 trong 2 tiền vệ này trong tình hình các tền vệ trung tâm của chúng ta chơi thiên về sức.
-Hậu vệ VN khá thấp bé,khả năng tranh chấp bóng bổng không tốt.
-Thể lực kém vì thi đấu quá nhiều giải trong năm
-Tâm lý không ổn định vì chịu áp lực quá lớn từ người hâm mộ và báo giới
-Có vấn đề nội bộ(cái này hình như sau trận đấu A.Riedl sẽ công bố)
-Myanmar chơi kỹ thuật và bóng bổng đều tốt
-Thể lực cực tốt
-Tâm lý ổn định và có phần hưng phấn
Trong điều kiện thi đấu vào 14h30 thì nhiều lợi thế đang nghiêng hẳn về phía đội bạn,từ trước đến nay VN thường dùng tinh thần để đá...tuy nhiên ,hiện nay đó lại là cái chúng ta không có.
Với những bất lợi kể trên,tui nghĩ 1 kết quả hòa là đã may mắn cho VN lắm rồi.
Bạn có ý kiến gì chăng?



LinkBack URL
About LinkBacks
nổi bật 
