Tìm kiếm bài viết theo id

[HCM] mở lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu ( thủ ngữ)

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi bebobebi, 2/12/12.

ID Topic : 6192712
Ngày đăng:
2/12/12 lúc 02:38
  1. bebobebi Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    30/10/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    4,350
    lưu ý : chỉ nên đăng kí học khi muốn học cấp tốc hoặc có ít thời gian. còn nếu rãnh rổi, mình khuyến khích nên đến các trung tâm đăng kí học cho rẻ, đừng học mình . bởi ngoài kiếm thêm thu nhập, mục đích chính của mình vẫn là nhân rộng và phổ biến nnkh ra cộng đồng


    trình độ : Cơ bản + nâng cao
    Nội dung : + Lý thuyết: Người khiếm thính, Lịch sử NNKH, các NNKH chính tại Việt Nam
    + Lý thuyết: Các phương pháp và kỹ thuật giao tiếp, Kỹ thuật ra dấu, Văn hóa Điếc
    + học phí : 1.200k/ tháng /người ( mõi tuần dạy 2 buổi 1.5h) -- dạy tại nhà học viên, hoặc học viên đến nhà mình học cũng dc
    +địa chỉ : 106/13 hòa bình,phường hòa thạnh, quận tân phú

    điện thoại : 0909759945
    mail : nnkhtre@gmail.com

    nếu ai có con em bị điếc hoặc vô tình đi ngang qua thì nên đọc bài dưới đây, để sau này nếu vô tình gặp cha mẹ có con bị điếc thì có thể tư vấn . cám ơn

    GIẢI THÍCH VỀ TRẺ ĐIẾC
    Người điếc hoàn toàn có thể phát triển, hòa nhập và thành công trong xã hội. Đương nhiên không có con đường nào trải thảm sẵn cả. Với người bình thuờng họ cố gắng nỗ lực 1 thì với người điếc sự nỗ lực cố gắng phải gấp rất nhiều lần. Xã hội và ngay cha mẹ trẻ điếc có những cái nhìn chưa đúng về trẻ điếc.
    1. Trẻ điếc rất hay cáu kỉnh, quấy phá. Lý do không phải do trẻ bị điếc. Nguyên nhân là bởi : trẻ không có NGÔN NGỮ để diễn tả tình cảm( yêu, ghét, vui, buồn..) Vì vậy trẻ phải dùng THÁI ĐỘ để biểu đạt cảm xúc của mình.
    2. Trẻ điếc có thể nói có thể không. Bởi nói đối với trẻ điếc chỉ là một kỹ năng. Giống như người nói có thể thêm điệu bộ để cho rõ ý. Thì người điếc có thể thêm khẩu hình miệng( hay nói ) để làm rõ ký hiệu

    LỜI KHUYÊN
    Với chúng ta: những người nghe nói có con là trẻ điếc thì sao. Khó khăn quá!!! Chúng ta không biết phải làm gì? Lựa chọn nào là đúng và tốt nhất cho con? Mang con đi sửa hay để con tự lớn lên như cây cỏ? Sao ta ko thể gần gũi, thủ thỉ tâm sự, hay có những định huớng cho tương lai của con như những trẻ nghe nói. Cái gì đang là rào cản ta làm việc đó?
    Với sự nỗ lực để cải thiện những khó khăn trên, đồng thời với mong muốn có thể gần gũi con hơn trongđời sống, rất nhiều cha mẹ đã cùng trẻ giao tiếp bằng chính thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ điếc. Ngôn ngữ ký hiệu.
    1. Trẻ điếc hoạt động ở nhà là rất nhiều. Vì vậy bố mẹ trẻ cần phải có ngôn ngữ để giao tiếp nhằm giúp trẻ phát triển sớm
    2. Không bao giờ để trẻ điếc bị cô lập, bị bỏ ra ngoài. Hãy cho trẻ là một phần của câu chuyện đó
    3. Hãy dùng ký hiệu sớm với trẻ. Càng sớm càng tốt. Bởi trẻ điếc có bố mẹ dùng ký hiệu có thể phát triển hơn những trẻ cùng trang lứa
    4. Cho trẻ xem nhiều hình ảnh, sách truyện và hãy cố gắng giải thích cho trẻ hiểu rõ vấn đề
    5. Hãy cùng trẻ học ký hiệu và kết bạn cũng như hoạt động thật nhiều với cộng đồng người điếc nơi đang sinh sống.
    TA LÀM ĐƯỢC KHÔNG thưa các anh các chị ?




     
    Chỉnh sửa cuối: 1/7/16
  2. HTPMOBILE Banned

    Học 8 - 9 buổi là có thể nói thành thạo hả bạn? Bạn trả lời trong inbox mình nhé, đang quan tâm
     
  3. NeyiaH_Shop Thành Viên Cấp 3

    học bao lâu thì có thể thực hành thành thạo được vậy bạn?
     
  4. AnhNJK Thành Viên Cấp 2

    Hình như đã gặp chủ thớt ở kì Free Hugs ngoài cv 23-9 lúc trước đấy nhễ [HCM] mở lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu ( thủ ngữ)
     
  5. bebobebi Thành Viên Vàng


    haaaaa chính xác ,,, hôm đó mình đc nhờ dịch cho 1 nhóm khiếm thính... cậu cũng tham gia hôm đó à @@
     
  6. BTS_Alsace Thành Viên Cấp 2

    chúc anh em 1 ngày đông khách,tiền vô như nước,làm ăn phát tài lời thật nhiều tiền đi chơi nha ~.~
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. duhocnhanhnhat Thành Viên Cấp 2

    cái này có xài được quốc tế không ta
     

Chia sẻ trang này