Tình hình là có cái Canon 10.0MP mà em ko biết cách chụp hình ngược ánh sáng, chụp nó ra đen thùi lùi à udency:, với lại nghe nói có cách chụp hình lấy tiêu cự rất xa mà vẫn rõ ai có chỉ em với. CÒn nữa chỉ dùm em cách chụp cận cảnh, chụp ngoài trời, chụp thiếu ánh sáng nên chỉnh thế nào cho phù hợp. Có cần chỉnh ISO cao trong mọi kiểm chụp ko. Rất cám ơn mọi người
Từ 4 5 chấm trở lên thì tiêu chí chấm chẳng còn quan trọng nữa. Các tiêu chí quan trọng để đánh giá dòng máy ngắm chụp là: Độ lớn cảm biến + ống kính, ISO, tốc độ lấy nét, tốc độ giữa các lần chụp, sắc độ màu, khả năng zoom và khả năng điều chỉnh bằng tay, kích thước + trọng lượng máy. (hình như còn vài cái nữa nhưng chưa nhớ ra). Muốn chụp ngược sáng thì phải: - Chỉnh ISO về số nhỏ nhất (nên dưới 100) - Phải bật chế độ cưỡng flash - Đối tượng chụp phải nằm trong vùng phủ của Flash (vùng phũ bao nhiêu thì xem manual của náy) - Điều chỉnh phương thức lấy nét về Central weight. Bảo đảm sáng, rõ đối tượng, còn đẹp hay không tùy chất lượng máy. Canon không phải máy nào cũng chụp đẹp.
Còn yêu cầu thứ 2 của bạn thì thực hiện như sau: (đối với máy ngắm chụp) - Máy phải có khả năng zoom ít nhất 6x trở lên, zoom càng lớn càng đẹp - Đối tượng phải đủ sáng (dùng flash phụ hoặc tấm hắt sáng) vì khi zoom xa thì khẩu độ đóng lại nhỏ lắm. - Để đối tượng chụp thật xa có thể, miễn zoom lại thấy rõ là được. - Nên có chân máy để khỏi rung tay - Mở khẩu độ tối đa có thể (F càng nhỏ thì khẩu độ càng lớn) - Tắt flash vì có để cũng chẳng tác dụng. - Đối tượng không nên đứng cách hậu cảnh phía sau ít nhất trên 2m - Chọn chế độ chỉnh tiêu cự bằng tay và set khoảng cách chính xác. - Chọn tốc độ chụp nhanh nhất có thể mà không làm tối ảnh. Shot Vậy thôi. Ảnh sẽ tập trung rõ nét làm bậc lên đối tượng, hậu cảnh phía sau bị làm nhòa đi như ảnh nghệ thuật
chỉnh ISO càng cao càng bị hạt. ISO <=100: Chụp ngoài trời đủ sáng ISO <=200: bóng râm, trong nhà đủ sáng ISO <=400: trong nhà ánh sáng vừa ISO <=800: Thiếu sáng (thường là bị hạt, nhiều hay ít tùy chất lượng cảm biến) ISO <=1600: có thể chụp thiếu sáng không cần flash, nhưng không đẹp (hạt quá trời) ISO >1600: Hạt không là hạt, phải dùng photoshop chỉnh lại. Túm lại trừ khi chụp lén, muốn chụp đẹp phải đủ sáng và ISO < 400
Khi chụp thiếu sáng, cần phải đánh flash và set ISO phù hợp. ISO càng thấp thì ảnh càng tối và chụp flash thì ảnh hơi đỏ, ISo càng lớn thì màu càng trung thực khi chụp flash nhưng bù lại bị hạt. Được này mất kia. Chụp chân dung thì như cách thứ 2 ở trên Chụp macro thì có 2 trường hợp: - Đối tượng thiếu sáng: để máy xa nhất trong vùng chụp macro (theo Manual) bậc flash và chế độ chụp macro - Đối tượng đủ sáng: để máy gần nhất có thể trong vùng macro, bậc chế độ chụp macro, tắt flash, đóng tiêu cự tối đa để tăng độ sâu (3D) của đối tượng. Shot thôi
lấy tiêu cự rất xa mà vật chụp ở gần thì out là cái chắc ! chụp thiếu sáng chỉ có cách là mở plash lên thui
Chụp ngược sáng thì một là dùng tấm hắt sáng, hai là đánh flash nhẹ vào mặt mẫu, ba là mở dư thêm 2 khẩu nữa