Tìm kiếm bài viết theo id

Mạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bnhungvn, 19/9/11.

ID Topic : 3852846
Ngày đăng:
19/9/11 lúc 01:25
  1. bnhungvn Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    15/10/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    407
    Hehe chào cả nhà 5s

    Số là hôm nay em ngồi cãi nhau với thằng bạn hắn phấn tích cho em ì xèo về việc đó là tiêu xài nhiều cả nhà coi hộ em hắn nói đúng không

    1 - Tiêu xài nhiều làm cho sức tiêu thụ nội địa năng, hàng hóa làm ra khỏi lo xuất khẩu dân trong nước xài hết ăn hết rồi đâu ra xuất khẩu nữa. khỏe ghê

    2 - Tiêu xài nhiều hàng quán, shoping ..v...v...v mọc ra càng nhiều ==> thuế đóng cho nhà nước ... thuế nhập khẩu ..v..v...v, thuê nhân viên nhiều tạo công ăn việc làm

    3 - Khi sức tiêu thụ nội địa tăng thì các cty nc ngoài thấy khoái nhảy vô đầu tư nhiều ==> lại có tiền thuế, tạo việc làm cho dân mình

    4 - Nếu những người làm ra tiền mà cứ bo bo giữ mua vàng, gửi ngân hàng ăn lải xuất thì thử hòi nền kinh tế sẽ đi về đâu, tiêu xài là sức sống của một đất nc ( dòm thằng mỹ dân nó mà tiết kiệm chút là nên kinh tế bị ảnh hưởng liền)

    5 - Đồng tiền luân chuyển càng nhiều là tín hiệu tốt. Một đồng xài ở chợ hay siêu thị hay cửa hiệu hay nhà hàng thì sẽ tùy vào món hàng bán mua và mức thuế suất tương ứng, tiền đó sẽ có một tỷ lệ phần trăm trích ra để nộp thuế. Có tiền thuế, nhà nước mới tái đầu tư cho xã hội, mới có tiền để chi cho phúc lợi, chính sách. => Họ bán được thì mua thêm hàng hóa, thuê thêm nhân công, đóng thêm thuế thu nhập doanh nghiệp - rồi sau đó chia tiền lời thì người lao động và chủ sử dụng lao động lại tiếp tục đóng thuế thu nhập cá nhân

    Cả nhà coi bạn em nói đúng hook Mạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển nói sai để em bẻ răng nóMạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển - 1. Mọi lời nói chỉ là đàm đạo cho vui .. bận trăm công ngìn việc với cuộc sống bộn về này rồi hy vọng chúng ta cùng vui đừng dùng lời lẽ nặng nề nhe hỹ hỹ
     
  2. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    theo kinh tế vĩ mô thì bạn kia nói đúng,
    theo túi tiền eo hẹp thì nên tiết kiệm chút bạn à.
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    tiêu xài nhiều giúp đồng tiền luân chuyển, quay vòng liên tục thì tốt cho nền kinh tế thật, nhưng đồng thời nó cũng dễ gây ra tình trạng ... lạm phát
     
  4. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    bắc ghế nghe bà con mạn đàm Mạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển
     
  5. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    chuẩn đó

    Tiêu xài nhiều tăng GDP cho quốc gia

    Cho nên ăn nhậu ,matxa này nọ cũng góp phần tăng GDP cho đất nuoc, dó là cách đơn giản va hiệu quả nhất, may bac cung nên lam dieu gi do giup ich cho dat nuoc=))
     
  6. xeko Thành Viên Cấp 5

    1 trong 3 nguyên nhân chính gây lạm phát :bad_smelly:. Nhưng việc tiêu xài còn phải lệ thuộc vào nguồn cung đó mới phát triển kinh tế đc. :sweet_kiss:
     
  7. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    ng tiết kiệm là ng giàu Mạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_



    cái này hình như hơi bị nhầm, nếu ko xuất khẩu thì lấy đâu ngoại tệ cho đất nước để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, thời buổi mở cửa chứ có phải bế quan tỏa cảng như xưa đâu mà, tự cung tự cấp trong nước đc, mà mọi người bik đồng VN giá trị cỡ nào rồi chak chỉ thua mỗi Zimbabwe
    Mạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển
     
  9. jenynguyen102 Thành Viên Cấp 1

    Khi kte khủng hoảng như hiện nay thì nhà nước nên có các chính sách khuyến khích ng dân tiêu tiền, có như vậy tiền mới luân chuyển đc -> thoát khỏi khủng hoảng (bên Mỹ đã và đang dùng biện pháp này Mạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển)
     
  10. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    tiền đâu ra mà xài ??
     
  11. langtugiangho_n1 Thành Viên Cấp 4

    Theo bác chủ topic: xài tiền nhiều => tiền thuế nhiều nộp cho ngân sách => đất nước phát triển

    Xin thưa đó là lí thuyết vì tiền thuế đó sẽ chảy vào túi các bác IQ cao, các bác đó mang tiền ra nước ngoài giấu => mèo vẫn hoàn mèo.

    Mới xem vụ 2 tỉ USD bên Ấn Độ mà buồn thay cho đất nước mình
     
  12. zoro Thành Viên Cấp 1

    Chỉ đúng khi tiềm lực kinh tế đủ mạnh. Và đồng vốn quay vòng không bị hao hụt. thất thoát (tham ô, tham nhũng, đầu cơ...). Đây là cách làm của chế độ tư bản, họ thành công vì có chế độ kiểm soát nền kinh tế chặc chẽ, cũng như nền sản xuất hàng hóa vững mạnh. Chứ như VN cái gì cũng nhập khẩu, thứ gì cũng "ăn" thì núi cũng phải lở, biển cũng phải cạn.
     
  13. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Hầy. Thập niên 201x-202x mà biểu thuế áp dụng y xì những năm 197x-198x thì kích thích bằng niềm tin àh? Cứ đà này 10 năm nữa 500k mua đc 1 ổ bánh mì thịt.
     
  14. Voica Thành Viên Cấp 2

    Cho nghỉ thêm 1 ngày thứ 7 để dân tình đi "ăn chơi" đấy! Kích thích tiêu dùng đấy! nhưng vấn đề là ng ta toàn cà thẻ (ngân hàng nó kiểm soát đc), còn mình chơi toàn tiền mặt, khỏi hóa đơn ... thì làm sao biết đc đồng tiền nó lưu hành tới ai? Hư hỏng hỏng rách nát mất mấy tờ? tính vô cho ai đây, dân chịu hay bắt NN "đền" cho? Ko biết số lượng hư hỏng rách nát bao nhiêu mà cho in ra bù lại ... in nhiều thì mất giá, in ít thì thiếu tiền mặt lưu hành! cuố cùng thôi in "áng chừng", mà "áng" thì .... nhiều chuyện bậy bạ dễ phát sinh!

    Theo tui thì chừng nào tiền mặt chỉ có tờ lớn nhất là 100k và tất cả giao dịch qua thẻ, qua ngân hàng, nói chung là có kiểm soát được thì lúc đó kt Vn mới lên như.... cở Thái Lan thôi!

    Mạn đàm cho vui chứ muốn như Japan hay US thì mình chịu khó đầu thai khoảng 7-8 rồi chứng kiến vậy! Mạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển
     
  15. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Đúng là tiêu xài trong xã hội thì kích cho đồng tiền luân chuyển, theo lý thuyết thì đúng là điều này sẽ làm cho XH phát triển. Tuy nhiên, ở VN thì không gọi là phát triển mà gọi là lạm phát cấp độ cao. Tiền được tiêu xài cho mục đích kinh doanh thì ít mà chủ yếu là đầu cơ và tín dụng đen thì nhiều. Nói trắng ra là hiện nay không phải là kinh doanh tiêu dùng mà bản chất là cướp giật lẫn nhau. XH xuống cấp trầm trọng chứ ko hề phát triển, tất cả chỉ là nguỵ biện !

    P/s: Tại sao trong nội dung Topic thì viết đúng chính tả, mà tiêu đề thì lại viết sai chính tả vậy chủ Topic ? ("sài" và "xài").
     
  16. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    từ đầu năm đã triệt để kềm chế lạm phát, nâng lãi suất, tăng dự trữ bắt buộc, siết tín dụng phi SX, ... mà CPI tháng nào cũng tăng cao, lạm phát năm nay bảo đảm ko dưới 20%

    giờ còn kêu CP khuyến khích người dân tiêu tiền? bạn thích mua gạo giá 30k/kg, thịt heo 200k/kg, ... ko hả?
     
  17. shop0dây Thành Viên Cấp 3

    Tùy vào tình hình tài chính mỗi người thôi. Người có thu nhập cao thì tiêu xài thoải mái là tốt, tạo ra giá trị. Người có thu nhập thấp mà tiêu xài thả cửa thì có sớm ăn cám. :angry:
    Thu không đủ chi, chán nản nhảy việc, 1 người ko sao, 1 chục người, 1 trăm người, 1 ngàn người thì thất nghiệp tăng cao, trộm cướp tràn lan...
    Tiêu xài hay tiết kiệm cũng phải có 1 mức hợp lýMạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển
     
  18. becgie Thành Viên Cấp 4

    lạm phát hiện ngày càng tăng còn do người dân, người tiêu dùng đã mất lòng tin vào các chính sách của Nhà nước rùi Mạn đàm - Càng tiêu sài nhiều thì đất nước càng phát triển
     
  19. jenynguyen102 Thành Viên Cấp 1

    Y mình là khuyên khích ng dân tiêu dùng = chính sách nhà nước cơ bạn ạ. Vd: bình ổn giá hay nhà nc' tặng mỗi nhà 1 thẻ mua sắm (khoảng 200k ở siêu thị,...) cũng là 1 dạng khuyến khích (cái này thì áp dụng khi Mỹ khủng hoảng nhưng VN thì mình k chắc)
     
  20. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tiêu sài nhiều như thằng Hi Lạp đó hả?Khóc mấy năm rồi đó.Cái gì cũng phải có giới hạn thôi,liệu cơm mà gắp mắm.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. quachquach113
Tổng: 967 (Thành viên: 1, Khách: 947, Robots: 19)