Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn có tin là có "Luân hồi" ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mchan333, 13/5/13.

ID Topic : 6660671
Ngày đăng:
13/5/13 lúc 09:19
  1. mchan333 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    3/4/11
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2,629
    "Trong cuộc sống vội vã, quay cuồng hiện tại, nhiều người đã mất đi niềm tin. Họ quan niệm rằng sống để thụ hưởng, thoả mãn các nhu cầu vật chất vì chết là hết. Không có Thượng đế hay một quyền năng siêu phàm gì hết. Cách đây không lâu, một tờ báo lớn tại Hoa kỳ đã tuyên bố, “Thượng đế đã chết!” Tác giả bài báo công khai thách đố mọi người đưa ra bằng chứng rằng Thượng đế còn sống. Dĩ nhiên, bài báo đó tạo nên một cuộc bàn cãi rất sôi nổi. Một nhà thiên văn học tại trung tâm nghiên cứu Palomar cũng cho biết, “Tôi đã dùng kính viễn vọng tối tân nhất, có thể quan sát các tinh tú xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng mà nào có thấy thiên đường hay thượng đế cư ngụ nơi nào?”"
    ..........................................................
    Các bạn có tin rằng con người được trói buộc trong Luân hồi "là một vòng xoay của sinh ra, sống trên đời, chết, tái sinh" hay Khổ-Diệt-Tập-Đạo?
    Đối với mình, mình nghĩ chết là hết. Và chỉ tồn tại 4 thứ "May mắn-Xui xẻoHay-Dở" không có sự tác động nào của Chúa hay Phật cả
     
  2. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    tin chứ bạn, mấy chuyện này khoa học đâu có giải thích được, nhiều thứ đơn giản khác mà khoa học còn chưa giải thích được nói gì đến mấy chuyện này, mình k tin vào chuyện hay - dở chỉ tin vào may mắn - xui xẻo, k theo đạo gì hết nhưng vẫn tin vào đạo, biết đâu 1 lúc nào đó có gì xảy ra mà k có chỗ dựa thì ít nhất mình cũng còn có chỗ để tin tưởng, vẫn còn 1 chút hi vọng cho cuộc sống Bạn có tin là có Luân hồi ???
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Mấy yếu tố tâm linh chỉ chiếm 20% còn 80% là do nổ lực bản thân , nhưng đôi khi cái 20% đó quyết định tất cả Bạn có tin là có Luân hồi ???
    Cứ so Châu Âu với Châu Á xem ai giàu mạnh ,hạnh phúc hơn .
     
  4. Đức Phật nói Sinh - Lão - Bệnh - Tử cho mọi người dễ hiểu kỳ thực ra 4 trạng thái này ko có ranh giới, cả 4 đều đồng loạt xảy ra ngay trong con người chúng ta, ko trước ko sau
     
  5. LyCuCu Thành Viên Vàng

    ko biết có luân hồi hay không ! nhưng có những điều mình thấy rất lạ lùng :
    - mình lần đầu tiên đến 1 nơi nào đó nhưng nhìn khung cảnh rất quen , giống như là đã từng đến đó rồi nhưng mình không nhớ được là khi nào ! vì mình chưa đến bao giờ mà!từ nhỏ đến lớn mình gặp nhiều lần lắm
    - rồi có lúc đến 1 nơi nào đó nhưng cảnh vật rất giông trong mơ!
     
  6. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    hiện tượng này là bình thường rất nhiều ng gặp, bạn lên google seach Deja vu là biết ah.
     
  7. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    wao, thấy chữ này qua vài lần giờ mới biết nó là hiện tượng bình thường, thanks bạn Bạn có tin là có Luân hồi ???
     
  8. Voica Thành Viên Cấp 2

    Thấy mới tin! Tôi cũng đọc xem tài liệu về nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng, cái tôi thắc mắc ko phải là làm cách nào hai bên giao tiếp đc mà tại sao ko nhờ các ng âm xử lý chuyện hiện tại? Nếu nhờ các cựu lãnh tụ tư vấn,nếu nhờ ng âm tìm hiểu thông tin đối phương thì sẽ ntn?
     
  9. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    ko có luân hồi chắc mấy thằng ở ác lộng hành ah
     
  10. lehuutoan6789 Thành Viên Cấp 2


    Bạn có tin là có Luân hồi ???Bạn có tin là có Luân hồi ??? - 1

    Chính xác chết là hết , và lúc mình sinh ra trong trứng ngỗng thì mình đc giàu sang và sung sướng thôi (nhưng giàu sang đổi lại kg hạnh phúc vs vui vẻ thì sao ?) còn ng ta nghèo khó mà đc hạnh phúc v...v.....

    Còn mình kg tin , có phật , có ma và có tất cả , chết là hết , người ta thường nói chết là về với cát , bụi thôi ... Sinh , Lão , Bệnh , Tử ??? là ng tránh kg khỏi .

    - Thời buổi 2013 và sắp thế kỉ 22 rồi mà còn tin mấy chuyện này nữa
    Bạn có tin là có Luân hồi ??? - 2
     
  11. mchan333 Thành Viên Cấp 5

    Yeap! Mình nghĩ Phật có thật nhưng đó chỉ là một người thầy đi giảng dạy cho chúng sinh làm người thôi chứ không thể can thiệp vào đời sống hằng ngày hay quyết định sinh tử của chúng ta đâu
     
  12. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    TẠI SAO CÓ NGƯỜI NGHÈO NGƯỜI GIÀU , TAI SAO CO KE SINH RA DAY DU TAY CHAN ,TAI SAO CO KE SINH RA DA BI KHUYẾT TẬT , TAI SAO CO KE SONG LÂU , CO KE CHẾT SỚM ? ,,,,,, HÊN XUI ? VẬY HÊN XUI NÓ LÀ CÁI GÌ ?AI GIẢI THÍCH HỘ CÁI , NẾU NÓI ÔNG TRỜI CHO NGƯỜINÀY DC SONG LAU DC GIAU SANG DC KHOE MANH, CHO NGUOI KIA CHET SOM , NGHEO KHO .... VẬY SAO DC GỌI LA ÔNG TRỜI VÌ KO CÔNG BẰNG , TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG AI CHO AI , TÁC ĐỘNG DEN AI , TRỪNG PHẠT AI DC CẢ, MÀ CHÍNH LÀ DO BẢN THÂN NGƯỜI ĐÓ TỰ TẠO RA THÔI ! nhiều người cứ bảo tròi phạt ,... họ da tu len dc cõi trời thì họ chả làm mấy việc đó dau , ai làm thiện thi hưởng quả thiện , ai làm ac thi hưởng quả ac , đơn giản vậy thôi ! TRÊN ĐỜI NÀY TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÙ DU , CHỈ CÓ NGHIỆP SẼ THEO TA MÃI MÃI ! ĐỨC PHẬT NGÀI LÀ MỘT VỊ THẦY DA CHỨNG NGỘ THOÁT KHOI QUẢ KHỔ , NGÀI MUỐN CON NGƯỜI CŨNG DC GIAI THOAT NHU NGÀI NÊN NGÀI MỚI CHỈ DẠY CHO CHÚNG TA CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN GIẢI THOÁT ,đằng này con người lại thần thánh hóa ngài lên , suốt ngày đến chùa để cầu xin cái này cái nọ mà quên đi lời dạy của ngài ! ngài đâu có dạy cần cái gì thì đến chùa xin đâu , còn rất nhiều người o ngoài kia đang cần giup đỡ kìa.....
    còn muốn biết có luân hồi hay không , ráng thiền định đi ! lúc nào có "định" là sẽ hiễu dc có hay không cái gọi la luân hồi ! luân hồi chi là cái quả của cái nhân mình tạo ra , va nó cũng chính là cái nhân mới của cái quả tiếp theo her her ! lúc nào dừng dc luân hồi thì giải thoát.......her her
    các bác gạch đá em it it thui nhoa
     
  13. dangdanchu Banned

    không có chết đi làm sao có sinh ra? Chắc chắn là có luân hồi, trừ phi không ai chết.
     
  14. ketoanvn Thành Viên Cấp 1

    Nói chung phạm trù tâm linh là một điều mà khoa học hiện nay chưa thể xác nhận, hiểu rõ và giải thích. Đạo nào cũng vậy, Chúa hay Phật, ai cũng dạy chúng ta sống hướng thiện, Chân - Thiện - Mỹ. Luân hồi hay không thì không rõ, nhưng Quả báo thì có lẽ mọi người chúng ta ít nhất cũng cảm nhận dc một vài lần trong đời. Vì vậy, sao chúng ta không sống thật tốt nhỉ !?
     
  15. Affliction6789 Thành Viên Cấp 1

    Luân hồi thì có, sự thật đã đc chứng minh, cách đây ko lâu đọc bài báo trên zing hay facebook gì đó, có mấy trường hợp ở Ấn Độ đã nhớ về kiếp trước của nó rồi nó tự tìm lại về nhà nó ở, kể tên gia đình ...
     
  16. Thật sự thì ko có sanh cũng ko có tử, cho nên sẽ chẳng bao giờ là hết.

    May mắn - xui xẻo - hay - dở cũng ko có, chỉ là con người tự đặt ra khái niệm đó

    Phật sẽ tác động vào chúng ta theo cách của ngài, chứ ko phải theo cách mà chúng ta nghĩ
     
  17. ventoan1992 Sorry I Cant Be Perfect

    có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi
     
  18. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    thế bạn có tin là có UFO ?
    hay big foot ?
    hoặc quái vật hồ lóc cờ nét
    ma quỷ hay thánh thần ?
    bạn tin ko?
    mấy cái đó mình tin là có hết
    ngoại trừ tôn ngộ không trong tây du ký là mình chưa tin thôi
     
  19. xTrance Thành Viên Cấp 5


    Tôn Ngộ Không từng qua VN lưu diễn rồi nha bác
    Bạn có tin là có Luân hồi ???
     
  20. mchan333 Thành Viên Cấp 5

    Mình nghĩ Hên-Xui Hay-Dở tác động đến cả cuộc đời chúng ta
    Ví dụ như bạn thi đấu bắn súng, mặc dù bạn bắn dở hơn đối phương nhưng bạn may mắn bắn trúng đích và bạn thắng họ. Mình nghĩ ở đây Ghosh không tác động gì đến bạn đâu chỉ nhờ bạn may mắn thôi nên đừng tưởng họ giúp đỡ
     

Chia sẻ trang này