Sau một thời gian tích lũy của cải, mình đã để dành đủ để mua một con xe vừa đi làm, vừa chở gấu đi chơi. Mình đi làm không xa lắm, khoảng 10km cả đi và về/ ngày. Tổng chi phí dưới 100 triệu cả xe và các chi phí giấy tờ. Mình đang bị phân vân giữa con Vespa Sprint và SH http://vespalx.com/danh-gia-tu-van/top-xe-ga-dang-mua-danh-cho-nam-gioi.aspx Có bạn nào đã sử dụng thực tế chưa cho mình xin vài lời khuyên hoặc tư vấn cho mình có lựa chọn nào tốt hơn 2 cái này được không?
nhưng sở thích của mình là vesba cũ về tân trang lai và chiếc 67 nguyên bản . con sh kia mình không đi , có 1 chiếc nhập mua 150 tr nhung bán lai 100 vì chạy xe sh không thể hiện hết bản chất của dân chơi
vespa rất dở, nặng, ồn, tốn xăng. Mình đã đi vespa rồi nên khuyên chân thành say "No" Còn SH thì chưa đi nên no idea.
bữa chạy qua q 2 thấy chiếc vespa lạ lắm.nhìn giống đĩa bay. ko thấy loại hay bán trong show room. chắc hàng nhập nguyên chiếc
Ờ, phải xem vòng 1 bi nhiu, BMI bi nhiu, chân dài bi nhiu....để xem có đủ chuẩn chạy xe quy định không cái đã Có thêm ảnh...minh họa càng tốt, phòng khi có cần sử dụng...khẩu trang hay không
eo ui , thím ơi , nếu thím biết thì thím nói không biết thì xem thôi làm ơn đừng làm hoang mang chủ thớt 1 / mãi mãi 1 tình yêu : vespa trung thành với 1 kiểu dáng và chỉ thay đổi mẩu mã 1 chút giữa các phiên bảng nên xe vespa không bao giờ là lỗi thời 2 / đẳng cấp và độ bền : khung xe vespa rất chắc cho nên chạy có hết cả cuộc đời chủ thớt cũng không bị rơ xe , không bao giờ nghe tiếng lạch cạch hay lọc cọoc vì rơ dàng áo xe. rất là dễ tân trang cũng như trang trí làm cho xe thêm ngầu và đẹp , với các tem có sẵn trên thị trường chiếc vespa của bạn sẽ như 1 sự khác biệt giữa hàng trăm chiếc xe trên phố và đương nhiên hàng piaggo độ bền của nó là đứng hàng top của thế giới rồi đâu cần phải tranh cãi về điều đó nếu chạy kỹ , chăm sóc xe tốt , thay nhớt theo định kỳ thì xe chạy cũng ít tốn xăng hơn tay ga. mình thì đi 2 chiếc : 1 là vespa có tân trang 2 là 67 nguyên mẫu đi rất ngầu và khác biệt giữa cả 1 đường phố đông đúc
đang chạy con primavera hằng ngày đi làm từ chợ tân bình đến phạm hữu lầu - cầu phú xuân Q7 xăng đổ đầy bình đi được 6 ngày cả đi lăng quăng tối tối nữa. kiểu dáng + xăng thì ok nhưng mua phải đợt con xe chạy hơi hú khi ra đường trường, đúng là mua xe mới cũng phải hên xui nữa . vote 1 phiếu cho sprint, sh giờ đầy đường nhìn chán òm.