Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch 6 điểm du lịch gần Hà Nội cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zippy_zip, 7/5/15.

ID Topic : 8045235
Ngày đăng:
7/5/15 lúc 00:31
  1. zippy_zip Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    2/11/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    6,558
    Trong bán kính 150 km quanh thủ đô bạn có thể cùng gia đình đến tham quan và nghỉ ở nhiều địa điểm lý tưởng như Tam Đảo, Đại Lải, Thiên sơn suối Ngà, Đồng Mô, Cát Bà, Mai Châu.

    Du lịch Tam Đảo
    Cách thủ đô khoảng 80 km, mất khoảng 2 tiếng đi bằng ô tô, khu du lịch Tam Đảo khágần Hà Nội. Rất nhiều du khách lựa chọn đến đây để tận hưởng khí hậu mát mẻ, không gian lãng mạn, phong cảnh núi non hùng vĩ. Thường mọi người sẽ nghỉ dưỡng tại Tam Đảo khoảng 2 ngày một đêm.
    Ở đây nhiệt độ trung bình là 18-25 độ C. Tam Đảo là nơi nghỉ mát lý tưởng với sự luân chuyển rõ rệt 4 mùa trong một ngày: buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá của mùa đông.
    6 điểm du lịch gần Hà Nội cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
    Rất nhiều du khách lựa chọn đến Tam Đảo để tận hưởng khí hậu mát mẻ, không gian lãng mạn.

    Những địa danh tham quan không thể bỏ qua khi lên Tam Đảo là tháp truyền hình, đền Bà Chúa Thượng Ngàn, thác Bạc, sân golf, nhà thờ cổ Tam Đảo… Về ẩm thực, đừng quên thưởng thức món ngọn su su, gà đồi, thịt lợn mán nướng.
    Ngoài ra Tam Đảo một trong những địa điểm hấp dẫn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo và nhiều khúc cua tay áo còn rất hấp dẫn đối với những người muốn trải nghiệm cảm giác đi du lịch bằng xe máy.
    Du lịch Đại Lải
    Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía bắc, hồ Đại Lải thơ mộng, êm đềm nằm ngay chân núi Tam Đảo thuộc địa phận xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, rộng 525 ha. Xung quanh hồ là bát ngát màu xanh của hơn 9.000 ha cây rừng phòng hộ. Từ bãi tắm dưới hồ, có thể lên đỉnh núi Thằn Lằn ở phía nam để phóng tầm mắt nhìn về thủ đô Hà Nội.
    [h=1]Những địa điểm du lịch bụi dịp 30/4 làm say lòng giới trẻ[/h]Được nghỉ lễ 30/4 đến 6 ngày, nhiều bạn trẻ yêu thích khám phá đã lên sẵn kế hoạch trải nghiệm bằng chuyến du lịch bụi.

    Đến với Đại Lải, khách du lịch có thể dạo chơi, ngắm cảnh, đi du thuyền mặt nước, tắm mát, câu cá, leo núi, đi rừng. Đại Lải là khu nghỉ dưỡng hấp dẫn với cảnh thiên nhiên đẹp, dịch vụ tốt.
    Tại đây, bạn cũng có thể đi thăm làng bản người Sán Dìu, nghe hát Soọng cô, thưởng thức các món ăn dân tộc hoặc thăm hang Dơi, đi dạo trong những cánh rừng thông bạt ngàn, thăm khu Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên với cảnh đẹp yên bình…
    Những ai thích leo núi có thể tổ chức cuộc lữ hành lên phía bắc, luồn rừng qua đèo Nhe sang đất Thái Nguyên hoặc rẽ sang núi Mỏ Quạ, hay khám phá những dấu tích lâu đài thành quách cổ kính của Quận Hợp Nguyễn Danh Phương.
    Tại đây có rất nhiều trò chơi hấp dẫn cho trẻ em như trượt cỏ, trượt ván, câu cá, đi cano. Đại Lải có nhiều khách sạn và resort đẹp như resort Flamingo. Đây là điểm đến xanh, trong lành, thích hợp cho chuyến nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái cùng gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.
    Du lịch Cát bà
    Từ Hà Nội đi Cát Bà mất khoảng 150 km. Cát Bà cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km. Cát Bà là hòn đảo có diện tích gần 300 km2. Đây là nơi tập trung các nhà nghỉ, khách sạn và các dịch vụ nghỉ ngơi giải trí tiện ích nằm kề sát bờ biển.
    6 điểm du lịch gần Hà Nội cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 1
    Cát Bà là điểm du lịch hấp dẫn cho những ai yêu thích biển.

    Hòn đảo cách xa đất liền nhưng đường tới lại rất tiện lợi, có thể đi bằng phà hoặc bằng tàu từ Hải Phòng. Cát Bà được thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều các hòn đảo nhỏ có tên gọi riêng đặc sắc. Mỗi hòn đảo có hình dáng khác nhau tạo thành quần đảo du lịch nổi tiếng sạch đẹp này.
    Du khách không thể không đến với bãi tắm Cát Cò nằm ở phía đông nam của đảo. Từ Cát Cò, du khách có thể tới thăm Cát Dứa, Cát Ông, Cát Đá Bằng,… Đây là những bãi tắm nhỏ, kín đáo với cát trắng mịn, nước biển có độ mặn cao, trong suốt, nhìn rõ cả nền cát vàng dưới đáy.
    Thiên Sơn - suối Ngà (Ba Vì)
    Nếu bạn muốn khám phá nhiều hơn nữa có thể thuê thuyền đi vịnh Lan Hạ và tắm biển tại những bãi cát trong vịnh hoặc tắm tại đảo Khỉ. Về ăn uống tại Cát Bà, có nhiều lựa chọn tại thị trấn như thưởng thức tu hài, cá song, tôm hùm, cá giò… Tuy nhiên bạn nên hỏi về giá cả trước khi vào ăn. Con đường thuận tiện nhất để đến Cát Bà là đi tàu hỏa đến Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng dùng ca nô hoặc tàu thủy ra đảo.
    Cách Hà Nội 60 km về hướng tây, với địa hình thuận lợi nằm giữa thung lũng trong khu rừng tự nhiên, lại có khí hậu mát mẻ quanh năm, khu du lịch Thiên Sơn suối Ngà là một điểm đi chơi 30/4 hấp dẫn dành cho các gia đình.
    Thiên Sơn - suối Ngà có 3 tiểu khu là Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Mỗi tiểu khu đều có những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Đặc biệt là thác cổng trời mênh mông và bao la. Thác Cổng Trời có độ cao 25 m đổ xuống sườn núi tạo thành một bể bơi thiên nhiên sâu từ 1,5-2 m, độ dốc vừa phải, là nơi tập trung nhiều du khách yêu thích tắm suối. Nếu không thích tắm suối, các bạn có thể tham gia vào công viên nước với hồ bơi tạo sóng cùng các máng trượt tại chính khu Trung Sơn.
    Du lịch Đồng Mô
    Cũng trên trục đường từ Hà Nội đến Thiên Sơn - suối Ngà, gần khu du lịch này còn có Ao Vua và Khoang Xanh suối Tiên đều là những khu du lịch đẹp nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà du khách có thể lần lượt khám phá.
    Nơi đây cách Thủ đô Hà Nội gần 40 km về phía tây, nằm trong quần thể Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và là điểm đầu của quần thể du lịch Sơn Tây - Ba Vì. Đồng Mô hội tụ đủ 3 yếu tố nghỉ dưỡng cho gia đình: thiên nhiên trong lành, có nhiều trò giải trí và thưởng thức ẩm thực.
    6 điểm du lịch gần Hà Nội cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - 2
    Đến với Đồng Mô, du khách có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như cắm trại, đốt lửa trại, leo núi, đua xe đạp.

    Từ Đồng Mô, bạn có thể đến thăm Thành cổ Sơn Tây, đền Và, chùa Mía và các khu du lịch Suối Hai, thăm K9 và đền thờ Bác ở Ba Vì, sau đó trở về khu du lịch để thưởng thức những món ngon đặc sản, sử dụng dịch vụ xông hơi, mát xa thư giãn. Khu đảo Phượng với những tán rừng xanh là địa điểm thích hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ nhỏ. Câu cá, bắt gà, đào măng… cũng là những hoạt động được trẻ em vô cùng ưa thích khi đến đây.
    Đây là địa điểm rất phù hợp với các gia đình muốn tìm một địa điểm du lịch gần Hà Nội trong một ngày.
    Du lịch Mai Châu (Hòa Bình)
    Hà Nội cách Bản Lác - Mai Châu - Hòa Bình khoảng 140 km. Mai Châu là một thung lũng nhỏ nằm dưới đèo Thung Khe, nơi có rất nhiều bản làng người Thái sinh sống. Đến với nơi đây bạn sẽ được ngắm nhìn những ngôi nhà sàn truyền thống, thăm các bản làng như bản Lác, bản Pom Coong. Đi thăm Hang Chiều, hang Mỏ Luông. Ghé thăm những gian hàng thổ cẩm đủ màu sắc.
    Buổi tối bạn có thể xem múa xòe, múa H'mông, các làn điệu dân ca Thái, hòa mình với những điệu múa của các cô gái Thái trong trang phục truyền thống. Tuyệt vời hơn nữa đó chính là những món ăn đặc sản mang đậm hương vị của núi rừng như gà gói lá dong nướng, cá suối hấp, măng đắng xào, xôi nếp nương…

     
  2. Thanh Nguyễn Triệu Thành Viên Mới

    Ai cũng thích đi du lịch cả nhưng mà quan trọng là có tiền và thời gian hay không 6 điểm du lịch gần Hà Nội cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
     

Chia sẻ trang này