Tìm kiếm bài viết theo id

Những nguyên tắc an toàn khi đưa bé đi bơi vào mùa hè

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi kimen, 22/4/21.

ID Topic : 9597804
Giá bán:
1,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0332047113
Địa chỉ liên hệ:
Số 5 Linh đường Hoàng Liệt Hoàng Mai, , Hà Nội (Bản đồ)
Ngày đăng:
22/4/21 lúc 16:00
  1. kimen Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/3/21
    Tuổi tham gia:
    3
    Bài viết:
    39
    1. Để bé được đi bơi đúng độ tuổi
    Những nguyên tắc an toàn khi đưa bé đi bơi vào mùa hè
    Đối với những bé ở các nước phát triển thì nhiều bố mẹ đã cho bé học bơi từ sơ sinh, cụ thể là khi bé mới chỉ 4 đến 6 tuần tuổi. Phần lớn họ đều có cho rằng nên cho bé tập bơi càng sớm càng tốt bởi ở độ tuổi càng nhỏ, trẻ sơ sinh không hề sợ nước. Bé có thể học bơi nhờ bản năng tự nhiên của động vật có vú do phản xạ bơi của bé ngay khi bé còn trong bụng mẹ đã có sẵn, và bé sẽ chủ động hơn, dễ tập hơn. Tập bơi sớm cũng làm bé trở nên tự tin và mạnh dạn hơn, thời gian tập có khi còn ngắn hơn ở những bé lớn tuổi hơn.

    Ở Việt Nam, tuy nhiều bố mẹ đã sống hiện đại cho các bé đi học bơi sớm nhưng không nhiều bé được tập bơi ở độ nhỏ như trên. Các giáo viên dạy bơi thường khuyên bé nên học bơi từ 6 tuổi là thích hợp nhất, do lúc này đã có ý thức và tiếp thu được bài học, làm theo được các động tác của giáo viên. Tuy nhiên, chanhtuoi nghĩ rằng khi bố mẹ cảm thấy bé đã đủ sức khỏe, tâm lý tốt và có khả năng tập trung, nghe, hiểu và làm theo hướng dẫn thì sẽ giúp bé học bơi tốt và nhanh hơn. Lựa chọn một giáo viên dạy bơi tốt có kinh nghiệm cũng là một yếu tố giúp bé học nhanh và hiệu quả hơn.

    2. Bể bơi nào phù hợp cho bé?
    Làn da bé còn nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Bố mẹ nên chọn cho con bể bơi có chất lượng nước tốt, trong sạch. Nên có riêng bể bơi dành cho các bé thiết kế đặc biệt, nước nông, ở khu vực dễ quan sát. Có phòng tắm được trang bị sữa tắm, gội đầu, máy sấy đầy đủ cho bé và cha mẹ.

    Bạn nên cho bé đi bơi ở những hồ bơi hợp lứa tuổi, chiều cao của bé, đảm bảo nước không quá sâu có thể dẫn đến nguy hiểm trong những tình huống không mong muốn. Bạn cũng nên cho bé tiếp xúc từ từ, để bé có thể dần làm quen với môi trường tốt.

    Hãy tìm hiểu kỹ về bể bơi – nơi bạn có ý định cho bé yêu tập bơi tại đây. Bạn nên chọn những bể bơi có công tác khử trùng tốt, nước trong xanh, có lượng người tham gia bơi vừa phải, nước không quá nặng mùi khử trùng. Trong những ngày nhiệt độ lên cao, bạn nên cho trẻ bơi ở những bể bơi có mái che hoặc không bị quá hắt nắng sẽ giúp trẻ tránh bị cảm nắng cũng như nước ở dưới hồ sẽ nóng và khiến bé có những trải nghiệm không tốt khi đi bơi.

    gợi ý giúp bạn trải nghiệm bể bơi bốn mùa

    3. Trang bị đầy đủ những phụ kiện cần thiết cho con
    Những nguyên tắc an toàn khi đưa bé đi bơi vào mùa hè - 1

    a. Quần áo bơi

    Quần áo bơi là phụ kiện không thể thiếu cho trẻ khi tập bơi, giúp bé có thể vận động thoải mái trong môi trường nước. Hiện nay ở các bể bơi đều có dịch vụ cho thuê quần áo bơi nhưng cha mẹ nên tự sắm cho con mình một bộ quần áo bơi chất lượng, phòng ngừa khả năng lây bệnh nếu có , cũng như có thể chọn size số phù hợp với thân hình của bé hơn.

    Khi lựa chọn quần áo bơi cho bé, bạn nên ưu tiên những bộ đồ bơi dài tay để hạn chế sự tiếp xúc nước với da bé vì nước trong hồ bơi hay trên bãi biển đều không sạch và chứa nhiều tạp chất khác nhau. Một bộ đồ bơi chất lượng ngoài ra cũng có khả năng chống nắng, chống tia UV có hại lên da bé đó nữa ba mẹ ơi! Chính vì vậy, các mẹ nên chú ý đến chất liệu của bộ trang phục, nên chọn lựa từ những nhà cung cấp uy tín, đồng thời tham khảo ý kiến của bé cho bộ quần áo đó nhé. Hãy chắc chắn rằng bé thích bộ đồ bơi ấy nhé.

    b. Mũ bơi

    Mũ bơi cho trẻ được sử dụng nhằm mục đích ngăn sự tiếp xúc trực tiếp của các chất gây hại có trong nước với tóc, da đầu của trẻ. Vì da đầu và tóc của trẻ con rất dễ bị tổn thương Các mẹ nên chọn loại mũ bơi tốt có chất liệu bằng cao su mềm và có thể ôm vừa đầu của trẻ. Bạn cũng cần lưu ý đến chất lượng sản phẩm, nên chọn những tránh mua phải hàng đểu nếu không bé có thể dễ dàng mắc các bệnh về da đầu khi sử dụng.

    c. Kính bơi

    Kính bơi trẻ em là một trong 4 dụng quan trọng nhất khi dạy bé tập bơi và bạn không nên bỏ quên bỏ qua. Kính bơi sẽ giúp bảo vệ đôi mắt của trẻ trong môi trường nước bể bơi, giúp mắt không bị ngứa đỏ do tiếp xúc quá nhiều với chất tẩy clo có trong nước, đồng thời giúp bé có góc nhìn tốt hơn. Hãy chọn một chiếc kính bơi cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo an toàn cũng như giúp bé có cảm nhận thoải mái nhất khi sử dụng kính nhé.

    d. Nút bịt tai

    Nút bịt tai cũng là một dụng cụ cần thiết khi dạy bơi cho bé. Loại phụ kiện đi bơi này sẽ có tác dụng ngăn không cho nước vào tai, gây hiện tượng ù tai hoặc viêm nhiễm do vi khuẩn xâm nhập. Nút bịt tai sẽ giúp bé không bị các bệnh liên quan đến tai khi ngâm trong nước một thời gian dài. Bạn sẽ chẳng muốn một ngày nào phát hiện bé bị viêm tai giữa phải không nào?

    e. Phao tay hoặc phao cổ...

    Để giúp bé cảm thấy an toàn và thoải mái hơn khi ở trong một môi trường mà bé chưa thể chủ động điều khiển, một chiếc phao ôm sẽ là phụ kiện bơi lội và cần thiết. Ngoài ra, phao ôm cũng mang đến cho bé cơ hội để tập bơi ở phần thân dưới. Bất kể chiếc phao ôm này có hình dáng tròn hay nhọn, bạn hãy mua sản phẩm với kích thước thoải mái cho trẻ em khi sử dụng nhé.

    f. Kẹp mũi

    Rất ít cha mẹ quan tâm đến sản phẩm này khi đưa bé đi bơi. Thông thường, kẹp mũi được sử dụng cho những người mới tập bơi hay những người bơi sử dụng quay vòng santo nhiều lần. Kẹp mũi là một sự hỗ trợ cực kỳ lớn, giúp bé không bị sặc khi tập bơi cũng như áp dụng phương pháp điều chỉnh nhịp thở khi bơi lội. Hãy chọn loại kẹp mũi có thể uốn cong cũng như dễ dàng điều chỉnh vừa vặn với mũi bé mà không khiến bé cảm thấy khó chịu hay đau đớn, cho bé thoải mái trong các bài tập dài.

    4. Một số nguyên tắc an toàn khác
    - Không bơi ở những nơi không có chỉ dẫn, những nơi

    - Không tắm, bơi ở những nơi có nước sâu, chảy xiết, xoáy và không có người lớn biết bơi và cứu đuối đi kèm.

    - Không bơi khi trời đã tối, có sấm, chớp, mưa.

    - Tuyệt đối tuân theo các bảng chỉ dẫn nguy hiểm.

    - Không ăn, uống khi đang bơi để tránh sặc nước.

    - Không dùng các phao bơi bơm hơi, không an toàn khi sử dụng.

    - Không bơi khi vừa đi ngoài nắng về.

    - Trẻ em vùng lũ không được tự ý đi lại, nghịch nước, bơi và bắt cá... khi nước lũ đang lên cao.

    - Đối với trẻ lớn, cần dạy trẻ biết xử lý trong một số trường hợp như khi có đuối nước xảy ra (kêu cứu, kỹ thuật tự cứu và cứu đuối).

    - Tuyệt đối không rời mắt khỏi con: bố mẹ cũng đừng quên tập trung quan sát khi trẻ đang bơi, tuyệt đối không rời mắt khỏi con dù chỉ một phút để tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc khi trẻ bị chuột rút, đuối nước…

    Với những lưu ý quan trọng này, chắc hẳn ba mẹ biết cách để bảo vệ bé tốt hơn khi đưa bé đi bơi rồi phải không nào? Hi vọng bạn và bé sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi ở dưới nước nhé.

    Mong rằng sau bài viết này bố mẹ sẽ có những lưu ý cho riêng mình, giúp con có một sức khỏe tốt nhất!

    Bể bơi bốn mùa Hoàng Mai
    039 ba năm tám tám 5 tám 5
     

Chia sẻ trang này