Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao dân không bỏ vàng ra xây dựng đất nước?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 0907, 17/5/16.

ID Topic : 8438296
Ngày đăng:
17/5/16 lúc 09:18
  1. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Góp rồi nó coi như thằng ngu à?
     
  2. ThynguyenEyewear Thành Viên Vip

    Dỡ ẹt , dân ko chịu gữi vàng cho nhà nước giữ hộ thì ra cái luật liền : Cấm sỡ hữu vàng trong dân , thành lập tổ thanh tra cấp nhà nước nhà nào trữ vàng thì tịch thu xung vào công quỹ nhà nước . ( luật này nhằm tiêu diệt tư bản mại bản )
    P/s: Ai nghĩ gì thì nghĩ nhé , Hiểu sao thì hiểu em nông can ra dc cái luật đó thôi Tại sao dân không bỏ vàng ra xây dựng đất nước?
     
  3. SON166168 Thành Viên Cấp 3

    Có 1 câu nói chưa đầy 30 phút tiệm vàng Tuân Tái banh xác về 0
     
  4. svbk Thành Viên Cấp 4

    Chính vì sự mất lòng tin. Ngày xưa nghe ông bà nói: mới hôm qua chúng nó tuyên truyền là không có đổi tiền, thì ngay hôm sau chúng nó làm điều đó. Hỏi thứ ai còn dám tin
     
  5. tai8888 Thành Viên Cấp 3

    Thời này chắc k dám làm chuyện đó đâu.mình nghĩ nó sẻ tính thếu thu nhập cá nhân giống như nhà đất vậy và khi mua phải có cmnd để theo dỏi mình.
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhà nước xứ venezua-lua vừa ra cáo thị huy động đóng góp vàng cho nhà nước thì sáng hôm sau tại ủy ban xã có một bà cụ chống gậy đến thật sớm.
    -Có chuyện chi đó bà già.- Ông chủ tịt hỏi.
    -À già còn cái nghìn vàng muốn hiến cho nhà nước, xin ông cử cậu nào đẹp trai tới nhà nhận dùm. Tại sao dân không bỏ vàng ra xây dựng đất nước?
    Tại sao dân không bỏ vàng ra xây dựng đất nước? - 1
     
    duchoavn and taon like this.
  7. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    quan trọng là huy động vàng rồi trả lại bằng gì và bao nhiêu phần trăm vay trong bao nhiêu năm.Toàn thấy nói huy động mà chả có một chính sách cụ thể nào thì ai mà dám bỏ chưa kể khi trả thì bằng gì vàng hay vnđ.Thường thì trả bằng vnd không à giông trái phiếu chính phủ xưa thì vài chục hay vài trăm đồng (giá mấy cây vàng) giờ tính theo đồng thì thành r chục năm chưa đủ mua xôi ăn
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thật không biết phải làm sao? Tại sao dân không bỏ vàng ra xây dựng đất nước?
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Hết thứ để thế chấp rồi mới nghĩ tới huy động vàng.
    VN hiện tại đang chi tiêu âm, mấy năm qua hô hào tiết kiệm tui thấy chỉ là mặt hình thức.Giảm nhập ba cái xe công,công tác phí... là cái thứ bề ngoài,ko hiệu quả bao nhiêu hết.
    Cái căn bản của tiết kiệm đó là thay đổi cách quản lý và thắt chặt chi tiêu,ko sa đà vô các lễ hội phù phiếm, tượng đài ba láp ba xàm.
    Tui chỉ sợ VN mà vỡ nợ thì dân ta chỉ có nước đi ăn mày thôi.Mấy bro ở đây sợ TQ nó đánh chứ thật ra TQ nó chỉ cần biển.Nợ thì TQ là chủ nợ lớn nhất VN rồi,sau này có gì nó bóp thì dân ta chẳng còn đường làm ăn.Buồn thiệt luôn.Chẹp!
     
  10. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    tham nhũng vơ vét nghìn tỷ vẫn chưa thỏa lòng tham !
    giờ muốn vét thêm nữa sao !
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. PK_ThanhBinh,
  2. chuvuong123,
  3. caidat_phanmem_PC_Laptop
Tổng: 883 (Thành viên: 3, Khách: 861, Robots: 19)