Dạo này đi tới đâu cũng thấy dân tình ca ngợi ông bí thư .phản ảnh là giải quyết liền.ae trong 5 giây có ai nhờ ông bí thư giải quyết được gì chưa vậy?còn mình hay đi làm giấy tờ thì vô cơ quan nào cũng thấy hách dịch nhũng nhiễu.tính điện đường dây nóng báo mà k biết có được k?
Hiện tại giấy tờ bên q1, q3 làm rất ok nhé. Mấy chỗ khác xa mặt trời nên chưa sợ đâu. Thay đổi cả 1 hệ thống tư tưởng rất khó
Nói lắm mà làm ít. Bí thư mà đi giải quyết mấy chuyện lặt vặt để chụp hình lên báo thì làm làm mẹ gì.
Bạn nên đứng trước Thành uỷ sẽ thấy cánh báo chí rình mò chú Thăng, cho người ngăn lại thì báo là ko dân chủ ko tự do báo chí. Cho đi theo thì bị chụp hình rồi bị nhiều người như bạn chửi. Nói thật là cũng khó cho chú ấy ko thể vừa ý hết người việt khó tính hay soi mói. Cái việc ổng làm việc nhỏ như vậy là đang cảnh báo cũng như cảnh cáo các quan chức địa phương, thứ 2 là đi sâu sát người dân, gần dân như Bác Hồ từng làm. Cứ cho là việc nhỏ đi cũng dc, miễn sao nghe tên chú Thăng là dân lại tung hô. Thử nhìn lại mấy sếp lớn mới hết nhiệm kì xem, báo chí chả đã động đến thì bảo ko làm dc j cho đất nước. Từ ngày bộ máy chính trị thay đổi, cái mà mọi người ít nhận ra đó chính là quyền tự do báo chí đã dc nâng lên, lời nói dân đã có hiệu lực, thử như mấy nhiệm kì trước có dc như nhiệm kì này ko?
Tầm chức vị như ổng thì cần gì đi ra ngoài, mà nếu làm đúng thì thời gian đâu mà đi ra ngoài bạn. Dân tung hô chẳng qua là báo chí họ PR như 1 ngôi sao, dân mình vốn dễ tin, rồi sau này người ta lại thất vọng như bao vị lãnh đạo khác thôi.
VN tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vậy ông # nằm trong cơ quan nào. Thiệt khó hiểu quá...
Thất vọng hay ko bác cứ xem lại thời ổng còn làm bộ trưởng. Còn làm bí thư TU thì chờ hết nhiệm kì xem bộ mặt TP ra sao đã. Trước mắt dc lòng dân thì làm gì cũng ổn
Người dân thì thấy bác ấy hô hào giải quyết việc này việc kia thật sốt sắng thì có vẻ vui mừng, cả mình cũng thế,mong cho những điều bác ấy mong muốn thành hiện thực để dân đỡ khổ, và mấy bác có chức có quyền bớt lộng hành. Tuy nhiên trong phân công nhiệm vụ thì những người có hiểu biết đều cho rằng bác ấy là bí thư,là cơ quan đảng nhưng đã lấn quyền cơ quan chính quyền là ông chủ tịch Mong là 2 ông hợp sức đưa đc sg trở lại vị thế của nó
Ông ấy chỉ là bí thư thành phố thì quyền ko lớn như vậy, chú quên rằng ông Thăng đang trong bộ chính trị à? La các bộ trưởng là chuyện thường
Bộ ctri là cơ quan cao nhất của đảng bác ạ, mà là của đảng thì nếu muốn can thiệp vào công việc của chính quyền thì bác ấy phải thông qua ông chủ tịch tp,đằng này ông ấy chỉ đạo trực tiếp là các chức trưởng phòng của hóc môn là lạm quyền rồi, như vậy ông ấy ko coi ông chủ tịch ra gì cả, trong khi ông chủ tịch mới là người đứng đầu chính quyền,ấy là nhưng giáo viên của trường cán bộ và xây dựng đảng nói như thế, và em cũng thấy đúng thật,bác ấy quyết liệt là tốt nhưng nên đề nghị chủ tịch xử chứ ko đc trực tiếp xử
- Đất nước do Đảng lãnh đạo nên CT chưa bằng Bí thư Đảng đâu?Chủ tịch nước lớn nhất nhưng vẫn thua Tổng bí thư Đảng..
Vậy em hiểu nước VN là độc đảng cs lãnh đạo, chứ không có pháp quyền gì hết. Ơ ... mà em nhớ Trọng L có nói VN là nươc pháp quyền mà ta?.... Thiệt là khó hiểu...
Bạn nói đúng nhưng ngặt nổi là ông chủ tịch giữ tiền ông bí thư làm gì hay đi công tác tiền do ông chủ tịch đưa nên theo kt thì thằng nào nắm tiền thằng đó là lão đại.nên thường ghế chủ tịch phải tốn tiền còn ghế bí thư khỏi phải lo cơ chế đưa lên