Tìm kiếm bài viết theo id

Rất bức xúc chuyện em Ánh Viên dự thi giải VĐQG VietNam

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi BDKS, 18/10/16.

ID Topic : 8626214
Ngày đăng:
18/10/16 lúc 12:09
  1. BDKS Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    20/5/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,221
    Mấy hôm nay vẫn bức xúc chuyện này.

    Trên thế giới, những vận động viên như Michael Phelps (Mỹ), Katinka Hosszu (Hungary)... vẫn tranh tài ở giải vô địch quốc gia của họ.

    “Tại sao các đơn vị không cố gắng cho vận động viên của mình tập luyện, thi đấu để giỏi như Ánh Viên mà lại hy vọng học trò của tôi không dự giải để có huy chương. Chúng ta mong Ánh Viên trở thành vận động viên chuyên nghiệp mà lại yêu cầu không được dự giải vì quá giỏi. Mọi người cũng nên hiểu rằng nếu chỉ tập luyện mà không thi đấu thì có chục năm cũng chẳng tiến bộ được nhiều. Việc các vận động viên khác được tranh tài với Ánh Viên cũng tốt cho họ”.

    Hơn nữa em Ánh Viên có thi, mới có cơ hội phát hiện các tài năng mới nổi ở VN .
    Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có AV thi, mấy em kia mới có khí thế hơn nhiều.
    Không cho em tham gia thi VĐQG, hoá ra cái giải VĐQG VN này bèo quá, VĐV cũng bèo nốt, chưa ai đủ trình cạnh tranh với em Ánh Viên-nghĩ ra buồn cho nước Việt, buồn cho thế hệ kế cận của VN.
    Chất lượng của một giải đấu phụ thuộc vào đẳng cấp của các vận động viên tham gia giải đấu đó. Vậy hoá ra Giải VĐQG quá tèo ư ? Em không tin là vậy. Vẫn tin VN vô số nhân tài, s"óng Trường Giang lớp sau đè lớp trước", chẳng qua cách suy nghĩ và điều hành cần xem xét lại.

    Mình nêu ý kiến cá nhân như vậy. Còn anh em 5s có gạch đá, mình xin chịu hết.
     
    The_Godfather thích bài này.
  2. lamcuong12 Banned

    AV thuộc biên chế của quân đội,ko thuoc doi tuyen tphcm...
    căn bản là mấy đội khác cũng ko mún cho AV thi đấu..vì sợ bệnh thành tích,chỉ tiêu của mình sẽ bị ảnh hưởng...VN mà ,bệnh thành tích ra sao thì ai cũng hiểu
     
    The_Godfather thích bài này.
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chứ cho Ánh Viên thi hốt hết huy chương. Mấy VĐV khác thi làm gì nữa. Thi đấu mà khoảng cách xa quá thì mất động lực phấn đấu Rất bức xúc chuyện em Ánh Viên dự thi giải VĐQG VietNam
     
  4. datnn Thành Viên Cấp 4

    Rồi sao chia huy chương? ko huy chương thì thành tích đâu mà báo cáo?
     
  5. BDKS Thành Viên Cấp 4


    " Khoảng cách xa quá" do ý nghĩ thủ cựu của các VĐV nhát gan, chưa thi đã nghĩ thua.
    Chắc gì em AV có trình vượt trội tất cả đâu. Sẽ có những Phương Trâm F2, F3 xuất hiện thì sao.

    Em AV người Việt Nam. Làm vầy riết chả trách nhân tài VN họ nhập tịch nước khác hết.
     
  6. BDKS Thành Viên Cấp 4

    Cấm em AV thi. VĐV cầm Huy chương vàng chẳng có ý nghĩ gì. HCV nghĩa là chức quán quân ở nội dung đó. "Thịt " mất em tài năng không cho thi, toàn thằng chột làm vua thằng mù.
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Ánh Viên của Quân Đội để quân đội lo, TpHCM nhẩy vào làm chi cho lùm xùm, con người ta nuôi lớn nhẩy và dấy máu ăn phần à? Thằng cha HLV này cự cãi dễ lãnh hậu quả à. Chi hàng núi tiền tập huấn ở Mỹ, số tiền này Mỹ còn ngán huống chi VN
    Ông HLV này mới có tí số má, quay qua cự cãi coi vẻ ko ổn. Nó đưa lên được thì đạp xuống được... Ánh Viên có như ngày hôm nay là do con mắt nhìn và nguồn tiền bên QĐ, ko có hai thứ này thì AV vẫn bơi trong ao làng mà thôi
    Lúc đầu bên QĐ làm vậy là đúng đó... báo chí nhẩy vào lùm xùm lên cha HLV này dễ có chuyện khi tình hình mất kiểm soát, QĐ nó ko ngán ai đâu ngoài Tổng bí thư
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/16
  8. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    thế mới là người việt nam !
     
  9. lamcuong12 Banned

    Trích lời 1 thanh niên tâm nhìn hạn hẹp...
     
  10. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    mọi thứ nó phải đi đúng theo quy trình...không thể sai được Rất bức xúc chuyện em Ánh Viên dự thi giải VĐQG VietNam
     
  11. BDKS Thành Viên Cấp 4

    Xét ra ở đời chẳng ai ngán ái hết.
    Em thì chả cần biết đó là ai, quân đội hay tổ chức từ thiện hay thậm chí là tổng thống ...Cái cần là làm sao cho đúng, làm sao cho không thẹn với đạo đức thể thao là OK.
    Người ta chỉ được tôn trọng và nể phục khi làm đúng, làm trung tthực.
    Còn dù là vị trí hay chức quyền cao đến đâu đi nữa mà làm bậy, làm không vì đại cục thì ..xin lỗi... mọi người chẳng coi vị trí chức tước đó ra gì.
     
  12. BDKS Thành Viên Cấp 4

    Quy trình do ai tạo ra. Xin thưa do con người tạo ra. Vậy thì khi quy trình bất hợp lý thì thay đổi quy trình đi.
    Xã hội, con người phát triển là do có thay đổi, có chỉnh sửa, có cập nhật. Cứ khư khư ôm cái quy trình lỗi thời đó, mãi mãi VN sẽ chậm phát triển.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/16
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ai chậm phát triển thì không biế, chỉ biết có vài người thì trong túi phát triển đầy ấp nhờ vào cái qui trình đấy
     
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ba cái bơi lội này sao cũng được, chả ảnh hưởng chó gì đến nền hòa bình.

    -Nền nông nghiệp VN có nguy cơ mất trắng mới là vấn để các cậu cần quan tâm. Thằng Thái Lan nó nhẩy vào thâu tóm các địa điểm bán lẻ, đưa hàng hóa Thái vào, hàng VN ko có chỗ mà bán. Về lâu dài chết chứ ko phải chuyện đùa đâu.
     

Chia sẻ trang này