Tìm kiếm bài viết theo id

Xin giải ngố về chính tả lớp 1

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 10/3/17.

ID Topic : 8771741
Ngày đăng:
10/3/17 lúc 09:39
  1. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    ... vậy cậu có mê gái không : ở đây là mê cái đẹp ,cái nụ cười e ấp ,thẹn thùng của e í ,chứ làm sao mê được nét dữ tợn ,hung dữ của báo cưng ở nhà nỗi hả anh @duchoavn ,kkkkkk
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/17
    duchoavn and 7800II like this.
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Em xin đính chính.Em ko mê gái đẹp.Pác đừng nghĩ em đồi truỵ như vậy.

    Em chỉ mê nét gợi cảm,đồ sộ của vòng 1 và đường cong thẩm mỹ do tạo hoá của vòng 3 thôi.Em chỉ yêu cái đẹp của tạo hoá,có gì sai đâu nào ?
     
    duchoavn, hoangkhiem27 and 7800II like this.
  3. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    nam giới mà không thấy nét đẹp phụ nữ thì là zombie rồi kkk
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/17
    nguoianhyeu thích bài này.
  4. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Lỗi đơn giản nhất mà theo mình thấy hiện nay có khoảng 80-90% số người vấp phải, kể cả trên mặt báo hay văn bản. Rất khó chịu, đó chính là:
    Tiêu Xài --> Tiêu Sài !!!
    Anh em 5giay tự kiểm điểm đi nha Xin giải ngố về chính tả lớp 1
    Ngoài ra còn vô số lỗi phổ thông khác đại loại như lỗi dư/thiếu chữ "G": Giỏi giang --> giỏi gian ???
    Bla..bla.. Xin giải ngố về chính tả lớp 1 - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/17
    hoangkhiem27 and duchoavn like this.
  5. SON166168 Thành Viên Cấp 3

    Vậy ra đường thấy phụ nữ mà ta không xác định được nam hay nử thì nử xài dấu hỏi?còn thắc mắc thì dấu hỏi bẻ đôi,mấy tên đường đặt sai thì người ta đọc sai lỗi do người đặt tên đường,
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  6. Silent Joker Why So Serious?

    "Cảm Ơn" và "Cám ơn"
    cài nào sai hay cả 2 đều đúng?
     
  7. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    vợ e ng Hoa ngày xưa má vợ chỉ cho học lớp 3 hay lớp 4 gì đó bắt nghỉ,nói thật với mấy bác chưa bao giờ e thấy vợ e viết sai chính tả 1 lần nào,trong khi đó e có nhiều đứa bạn trình độ 12/12 chát facebook tụi nó 10 câu sai chính tả hết 7 câu
     
    Black dog and duchoavn like this.
  8. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Là cảm ơn chứ không phải cám ơn, nhưng thuận miệng lâu rồi thành quen.
    Giống như từ Mại Dâm và Mãi Dâm là khác nhau về nghĩa mà ít ai để ý khi dùng, kể cả giới văn học hay báo chí Xin giải ngố về chính tả lớp 1
    (Mại nghĩa là mua, Mãi nghĩa là bán)
    Là khuyến mãi hay khuyến mại ấy AE nhỉ Xin giải ngố về chính tả lớp 1 - 1 kakaka

    Lỗi sai chữ "T" và "C" là cũng hay thường gặp, ví dụ như: Cài đặt hay bị viết là đặc, con.. à quên Xin giải ngố về chính tả lớp 1 - 2 hí hí
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/3/17
    Black dog and duchoavn like this.
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bác nói đúng, và mình cũng không hiểu tại sao giới trẻ ngày nay rất hay phạm vào các lỗi như vậy , mình nghĩ chắc ngày nay trường học ít chú ý tới môn viết văn như hồi xưa mình học hay sao ấy ?

    Đúng là như vậy, nhưng mình nghĩ con người ta sống trên đời luôn luôn có ý tưởng phấn đấu, tự tu sửa chính mình để càng càng hoàn thiện hơn...thấy sai thì sửa, thấy đúng thì học, đó cũng là điều hay đấy chứ ?


    Theo mình thì 2 cái đều đúng, nhưng cảm ơn có vẻ đúng hơn bởi "cảm= cảm kích ; còn cám...nghĩ chưa ra Xin giải ngố về chính tả lớp 1 - 2

     
    duchoavn thích bài này.
  10. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    thực ra do phát âm đó bác...người miền Trung Bắc thì phát âm rõ đủ 6 thanh: thanh ngang là ko dấu, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng...còn miền Nam thì âm hỏi ngã đều là hỏi hết nên khi viết ra 99.99% sai chính tả Xin giải ngố về chính tả lớp 1
     
    duchoavn and Black dog like this.
  11. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Mình thì khi trò chuyện gắng gọn xúc tích
    Còn phân tích truyện gì thì phải nắm cực rỏ
    ( mình có sai chính tả ở đâu không các bạn ? )
     
  12. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Trước hết là "lỗi" chứ không phải "lổi" nha bạn.
    Mình dân Trung nhưng vào Nam từ nhỏ, công nhận là dân miền Nam viết lỗi chính tả khá nhiều. Mình là mình dị ứng việc sai chính tả. Lúc quen người yêu người HN, nói chung là cô bé này hầu như không viết sai chính tả bao giờ (Chỉ đúng 1 lần là "gầy" và "gày"). Ban đầu mình chém là: Anh là anh không thích việc viết sai chính tả tí nào đâu. Cô bé: Vâng vâng!!!
    Nhưng về sau này người yêu mình chính là người sửa dần cho mình về lỗi chính tả.
    Kiểu như:
    "Nữa" là tiếp tục cái gì đó. Ví dụ: Anh ơi!!! Nữa đi, nữa đi ^^
    "Nửa" là 1/2. Ví dụ: Anh ơi!!! Từ từ, vào một nửa thôi nhé! ^^.
    Đùa thế thôi, mình chỉ khuyên các bạn nào chưa tự tin các dấu hay các từ mình viết ra thì cứ seach google và soi rồi hãy viết ra. Dần dần các bạn sẽ quen, đừng vì một chút lười mà bị người khác cười vào cái gọi là: "Người Việt mà viết tiếng Việt 10 chữ sai chính tả 3 4 chữ." Đôi khi sai chính tả là khó tránh khỏi, nhưng nên dần dần hạn chế dần. Ban đầu 1 câu sai 2 3 lỗi, thì dần dần 10 câu sai 2 3 lỗi và và....
    Lâu lâu lướt face thấy mấy hot girl/hot boy viết mấy tạng thái "tâm trạng" chỉ mấy chữ mà sai chính tả hơn nửa mình nhục cho tụi nó thật. Khà khà
     
    duchoavn thích bài này.
  13. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Em chỉ xin nhấn mạnh một điều này.
    Quy chuẩn Ngữ Pháp Việt Nam mình là cái nào.
    Chứ em thấy sách dạy gì mà mỗi năm mỗi khác.
    Có cái quy chuẩn nào đâu mà biết để dạy cho con cái học cho đúng.
    Thầy cô bây giờ cũng nhiêu khê lắm. Biết dạy thì mình mừng, gặp trúng thầy cô dạy cho có, thì con mình ngu dại theo luôn.

    Nói và Ngữ pháp + từ ngữ Việt Nam : em rất trân trọng và muốn học lại, nhưng giờ em hết tin rồi. Sách gì mà mỗi cuốn mỗi phong cách.
    Ko thầy đố mày học được -)))))))
    Tui xin chịu thua
     
  14. vuhoang1088 Thành Viên Cấp 6

    Ngắn gọn chứ ko phải gắng gọn.
    phân tích Chuyện
    chứ ko phải là truyện.
    chứ ko phải là rỏ.
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mìn khong biếc dãi thít sau , nhưn trưa bau dờ mìn viếc xai chín tã cã. kakakaka
     
    duchoavn thích bài này.
  16. SON166168 Thành Viên Cấp 3

    Giọng nói miền nam đi đâu nói người ta cũng hiểu,cứ theo các từ miền nam mà sử dụng,con heo cứ nói heo,nói lợn người ta cứ hả hả,1 tô hủ tiếu và 1 bát phở hủ tiếu,
     
    duchoavn thích bài này.
  17. taon Thành Viên Cấp 4

    Đúng òi, nhưn mờ cãi com ni là giọng chi rứa? em cụng đua đòi theo pác he he
     
    duchoavn and loc9000 like this.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhacaiuytinso2vip,
  2. lamdaokhanhduy9
Tổng: 1,375 (Thành viên: 2, Khách: 1,347, Robots: 26)