Thông qua câu chuyện tham dục dẫn đến béo phì của vua Ba Tư Nạc dẫn đến di chuyển khó khăn. Nhà vua tìm đến Đức Phật để xin phương pháp chữa trị. Khi đến nơi, Vua Ba Tư Nạc Chấp tay lạy đức Thế Tôn, đã lâu rồi con không được diện kiến nghe những lời chỉ dạy của ngài, chẳng hay con gây ra cái tội gì mà thân thể của con tự nhiên phát phì, con không bao giờ hiểu được cái nguyên nhận nghiệp báo nào mang tới béo phì, con lo lắng chuyện này. Đầy là lý do tại sao con ít đến thăm đức Thế Tôn. Đức Phật dạy 3 nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên, đó là: Nghe qua lời thoại của thầy Thích Thiện Thuận Muốn bớt mập phải giảm ăn sống đạm bạc tự nhiên cơ thể sẽ gọn lại. Khi đó Vua Ba Tư Nạc hoan hỷ, đức Phật liền đọc bài kệ Sống phải nên tỉnh giác Ăn uống có điều độ Từ đây đau khổ giảm Khỏe đẹp và sống lâu
thầy dạy ý nghĩa quá , sống thanh tịnh hơn , ăn uống thanh đạm vừa tốt cho cơ thể vừa tốt cho tâm tính