Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp BOT Cai Lậy, Có Phải Tài Xế Quá Đáng ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ifyoucan, 2/12/17.

ID Topic : 9019776
Ngày đăng:
2/12/17 lúc 00:50
  1. SuKen_TP Thành Viên Cấp 4

    thằng chủ toppic này muốn làm bùi hien thứ 2 đây mà
     
    tuannokia, TUAN_VU and QuiHoang like this.
  2. SuKen_TP Thành Viên Cấp 4

    bác nói đúng á,ko hợp lòng dân cũng tự diệt thôi,5k ,kaka
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cùng đồng chí hướng thì không thân thiện mới là lạ .
     
    tuannokia, nguoianhyeu and QuiHoang like this.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đúng là chỉ cần trạm nó về đúng vị trí thôi.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  5. ifyoucan Thành Viên Cấp 5

    Cái này lớn quá nhưng mình cố gắng trả lời trong giới hạn mình biết, cái nào ko lời đc bạn bỏ qua.
    Về Quân Sự : VN tuyên bố chỉ chi hàng năm cỡ 1 đến 1.1 tỷ, nhưng các chuyên gia quốc tế họ nhận định với quán số 440 ngàn hàng trăm tàu thuyền con số cần ít nhất 2 tỷ chỉ để duy trì, VN có xu hướng cứng rắn mua sắm VK các loại nhiều nhất ĐNA, Forbes Mỹ có 1 bài báo VN cứng rắn thứ 2 Châu Á chỉ thua TQ.
    Một số nguồn quốc tế cho rằng ít nhất VN chi 3%GDP cho quốc phòng: tức ở mức khoảng 70000 tỷ.
    Về trả nợ : cứ cho là thu ngân sách 1 triệu tỷ, nợ đáo hạn năm 2016 ngân sách chi trả khoảng 25% tức dùng 250 ngàn tỷ để trả nợ.
    Về các tổ chức công :
    “Tổ chức quần chúng công” VEPR đề cập bao gồm Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và 5 tổ chức chính trị - xã hội là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, và Hội Cựu chiến binh, cùng 28 hội đặc thù khác.

    Kết quả nghiên cứu cho thấy, chi phí cho hệ thống các tổ chức này hàng năm dao động từ 45,6 nghìn tỷ đồng đến 68,1 nghìn tỷ đồng.
    Lương : VN có khoảng 2,8 triệu công chức ngân sách chi trả nếu tính trung bình 1 người 7tr/1 tháng (cả lương phụ cấp, BH, các chính sách khác) với 2,8tr người cần 235000 tỷ.
    Chưa kể khoảng 7,5 triệu người có lương hưu + khoảng 1tr người khác có lương liên quan đến ngân sách : nếu tính hưu 1tr5/1 người 1 tháng ta cần thêm 135000 tỷ nữa.
    Chưa kể ngân sách cấp cho bội chi BHYT.

    Chỉ tính sơ sơ mấy cái trên là đi hết 760000 tỷ.

    Đó là chưa nói ngân sách thù về còn phải cấp lại cho địa phương, ngân sách đầu tư CSVC, ngân sách ngoại giao (sử dụng để đóng phí LHQ, phí các tổ chức VN tham gia như Asean, tiền viện trợ cho các nước bạn v.v...), ngân sách chi cho thiên tai v.v...

    Bạn có cần hỏi thêm gì ko ?
     
    TUAN_VU thích bài này.
  6. ifyoucan Thành Viên Cấp 5

    Bạn đã tham gia tranh luận về VŨ Khí chưa mà bảo đồng chí hướng, đơn cử Fan có nhiều loại : Fan Nga, Fan Mỹ, Fan EU, Fan Nhật, thậm chí Fan Tàu.
     
  7. SuKen_TP Thành Viên Cấp 4

    thôi,bán bóp thì lo đi bán bóp đi,ngày nay bán dc nhiu cái rồi
     
    QuiHoang thích bài này.
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ủa vậy mình có 1 cái thắc mắc nhỏ là tiền thuế không đủ xd cầu đường vậy đào đâu ra tiền để ngoài đó xây mấy cái cổng chào với khu di tích tượng nghìn tỷ vậy ?
     
    7800II, tuannokia, TUAN_VU and 2 others like this.
  9. ifyoucan Thành Viên Cấp 5

    SG Trung Lương là vốn ODA, vay nc ngoài đâu có dễ, thậm chí có khi còn kèm yêu sách chính trị.
    Nhiều tuyến cao tốc khác đang gọi BOT, Cai Lạy mà sử lý ko thỏa đáng cho CĐT thì mất niềm tin, cái khó nằm ở đây.
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    T
    Thế bạn đã vào massage chưa ? Nếu các em nó bóp bạn vừa ý thì có phải bạn nói tốt và còn bo đậm nữa phải không ? Trạm BOT cũng vậy nếu đặt đúng thì ai mà than phiền .
    Chỉ "cần trả lại tên em " thôi mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/17
    7800II, tuannokia, TUAN_VU and 2 others like this.
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Haha!Bác hỏi khó thế?Mấy cái tượng nghìn tỷ,trăm tỷ là phải xây nhé,chưa kể sửa đường ko có tiền nhưng lỗ trăm ngàn tỷ là đúng quy trình nhé!!
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  12. ifyoucan Thành Viên Cấp 5

    Tớ bán nhiều lắm, quần áo, dép, nịt, trang sức có hết.
    Mới từ Big C Tân Hiệp về, có nhân viên bán mà, thường 2 tuần mới kết sổ 1 lần.
     
    TUAN_VU thích bài này.
  13. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Thế cơ à?Vay ODA kèm điều kiện sao?Kể nghe chơi đi nè!!Điều kiện gì mà giờ nợ công gần 70% rồi vậy??
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  14. ifyoucan Thành Viên Cấp 5

    Các trang tin tức FB thường ở danh sách chặn.
    Nhà ĐT họ đặt đúng chỗ hợp đồng, ở đây là lợi ích của NĐT, người dân + Nhà Nước mà bên phân định là NN, chỉ cần 1 bên mất lợi ích là sẽ gây đến thiệt hại.
     
  15. ifyoucan Thành Viên Cấp 5

    Cái này bạn co thể tự tìm hiểu trên Google, sẽ có nhiều vấn đề bạn chưa biết.
     
  16. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Thứ nhất, Bạn không nên đưa lương hưu vào vì lương hưu từ bảo hiểm y tế nhé, nó đâu phải chi ngân sách?
    Thứ 2, số nợ công VN vào cỡ 60-70% GDP. tức cỡ 70-80 tỷ USD. Bạn trả nợ 250 ngàn tỷ chia cho tỷ giá cỡ 23000 xem thử bao nhiêu tỷ USD - 10 tỷ USD đấy bạn ạ. Không lớn mức đó đâu ^^. Ngoài ra nợ Việt Nam chủ yếu là trung dài hạn, nợ ODA, nợ tài trợ, nợ trái phiêu tự phát hành....lãi suất khá thấp và đáo hạn khá dài, có vụ vinashin lần duy nhất là lãi suất thực>10%.
    Về việc chi lương công chức + tổ chức xã hội. Rõ ràng bạn lấy số liệu báo vietnamnet - bài báo ghi rõ là các tổ chức tào lao gì đó chiếm cỡ 14 ngàn tỷ. 2,8 triệu công chức. Bạn đòi 7tr/tháng. Bạn mơ à? lương công chức theo hệ số nhé. Chỉ có ngành Thuế + Kho Bạc + Hải Quan máy ra mới có mức lương đó thôi. Còn lại cứ cơ bản 2.34 nhân lên nhé, 2 năm lên ngạch 1 lần. Chức cỡ chủ tịch tỉnh cỡ hơn chục tr/tháng thôi (họ toàn bán chổi lông gà, nuôi heo, bò để xây biệt phủ đó). Nên lương mà 235 ngàn tỷ? mơ à?
    Về quân sự VN khoảng 3-4 tỷ USD/ năm mình không phản đối.
    Đấy, bạn có giải thích được hết đâu. Phải chấp nhận rằng VN đang có vấn đề về chi ngân sách. Việc chi đầu tư phát triển quá thấp khiến mấy thứ kiểu BOT, tự thu tự chi ở giáo dục, y tế làm kiệt quệ và khánh kiệt người dân.
     
    Dj_Sonic, HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vậy sao chịu nghĩ đến lợi ích của người dân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/17
    QuiHoang thích bài này.
  18. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ủa?Đã cân thớt sao cứ google mãi vậy?Thấy vay là vay chứ làm gì có chánh trị ở đây??Miệng ai thì a tin chứ miệng chủ chú a méo tin đâu!!
     
  19. ifyoucan Thành Viên Cấp 5

    Cái đó là dự án của địa phương (hoặc xin nhà nước cấp), đc chấp thuận hay ko cũng còn tùy nữa.
    Quốc gia nào cũng có thâm hụt ngân sách không chỉ riêng VN.
     
  20. ifyoucan Thành Viên Cấp 5

    Bạn có đọc kỹ chưa ?
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. Phạm Tuấn132
Tổng: 1,006 (Thành viên: 1, Khách: 983, Robots: 22)