Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo TP. HCM: Dân treo băng rôn tố cáo đường dây “lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng”

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 8/4/18.

ID Topic : 9109310
Ngày đăng:
8/4/18 lúc 21:23
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    4,522
    TP. HCM: Dân treo băng rôn tố cáo đường dây “lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng”

    Sáng ngày hôm nay 8/4, nhiều người dân đã kéo đến vây chặt trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại , với những băng rôn tố cáo việc bị công ty chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng.

    Theo tố cáo của người dân, Modern Tech, IfanPincoin là dự án huy động vốn gồm 7 người Việt Nam sáng lập chính. Tuy nhiên, Ifan lại rõng rạc tuyên bố dự án đến từ Singapore, và Pincoin đến từ Ấn Độ.

    Ifan, Pincoin đã ủy quyền cho Công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam, hòng qua mặt các cơ quan chức năng. Modenrn Tech đã tổ chức các sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội để kêu gọi vốn từ các chủ đầu tư cả tin.

    TP. HCM: Dân treo băng rôn tố cáo đường dây “lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng” - 1
    Những gương mặt bị người dân tố cáo


    Modern Tech kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan. Việc phát hành đồng tiền ảo này giúp Modern Tech huy động vốn nhanh chóng, tránh việc kiểm tra từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

    Ifan cam kết khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất là 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu lôi kéo được người vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia. Đây là mô hình kinh doanh “đa cấp” theo kiểu kim tự tháp.

    Mặc dù hứa hẹn chi trả hoa hồng phần trăm, nhưng sau khi huy động được một số tiền lớn, Ifan tuyên bố đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi qua các đồng tiền số. Như được công bố, 1 đồng tiền ảo Ifan có giá 5 USD. Tuy nhiên, giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0.01 USD cho mỗi đồng Ifan.

    TP. HCM: Dân treo băng rôn tố cáo đường dây “lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng” - 2
    Người dân tụ tập trước trụ sở công ty
    Với những thủ đoạn trên, Ifan đã dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15 tỷ đồng tiền vốn. Điều đáng nói, tất cả các chủ đầu tư sau đó không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào. Hàng ngàn người vì đó lâm vào cảnh tán gia bại sản khi đầu tư hàng tỷ đồng vào Ifan. Phỏng vấn một vài nhân chứng, họ cho biết, có nạn nhân vì quá suy sụp tinh thần sau khi mất tiền, đã đột tử.

    Nhóm những người biểu tình căng băng rôn tố cáo các thành viên Modern Tech lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhằm “khẩn cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an vào cuộc chỉ đạo điều tra vụ việc mà theo họ là vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử Việt Nam”.

    TP. HCM: Dân treo băng rôn tố cáo đường dây “lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng” - 3
    Những người dân kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Theo ghi nhận, đại diện Modern Tech không xuất hiện và chưa có bất cứ phát ngôn nào quanh sự kiện này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/4/18
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Nói thiệt,anh em ném đá thì tui chịu chứ

    Dân Thành Phố mà còn ngu đưa đầu vào,nghĩ sao mà lợi nhuận 48% 1 tháng.

    Đã dốt mà còn lười biếng.Giờ còn khóc lóc đề nghị Tổng Bí Thư,Chủ Tịch Quốc Hội,Thủ Tướng,Bộ CA...THUA.

    Nhớ cái vụ mới đây ,kiện cáo đất đai gì đó ở Bình Chánh.Cũng kéo cả đám tới nhà ông Trọng để nhờ can thiệp....Làm gì mấy ổng rãnh làm chuyện vớ vẩn cho mấy người lắm.

    Thời buổi này,thông tin trên internet quá nhiều,quá rõ ràng.Đừng tin bất kỳ thằng nước ngoài nào hết.Mọi chuyện phải tìm hiểu rõ ràng.

    Mấy ông,mấy bà thấy 1 thằng nước ngoài nói tiếng Anh là cứ mặc định : He's the kind man ( anh ấy là người tử tế ).



    Như cái vụ Trần Thị Hương,có 1 chi tiết thế này : kẻ tiếp cận Trần Thị Hương là 1 người nước ngoài nhưng nói Tiếng Việt gần như là người Việt.Gián điệp ở VN đầy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/4/18
  3. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Sở dĩ ~ nạn nhân này giăng băng rôn như vậy cũng có cái lý của họ.
    Những sự việc gần đây,ví dụ trường hợp em HS Song Toàn chẳng hạn,tại sao sự việc phải đợi đến khi gặp Sở GD-ĐT em này mới phản ảnh,rồi PCT UBNDTP chỉ đạo giải quyết?
    Vì bộ máy ban ngành cấp cơ sở thụ động,thiếu trách nhiệm hoặc bị vô hiệu hóa,nên đối tượng của sự viêc ko còn niềm tin.
    Cũng giống như 1 con bệnh nan y,biện pháp còn lại là vái tứ phương,trông mong vào các thế lực siêu nhiên cứu rỗi,dù biết hy vọng rất mong manh hoặc ko có!
     
    TUAN_VU thích bài này.
  4. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    cứu mình trước khi người cứu.Trước khi đầu tư,anh phải tìm hiểu kỹ trước.Cái bài đa cấp mấy chục năm rồi mà anh.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  5. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thì đúng là lỗi do họ quá tham cái lợi nhuận quá khủng kia nên thiếu tỉnh táo.
    Nhưng tớ đang nói về chủ đề bài viết của bác thôi,chứ có biện minh cho họ đâu?
    Giờ tiền đã mất,họ mới thấy ra sai lầm,nhưng của đau con xót,họ đang vái tứ phương thôi...
     
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  6. thugiang86 Thành Viên Bạch Kim Thành viên BQT Super Moderator

    Lão Diệp Khắc Cường này nổi từ cái thời kéo bao nhiêu sinh viên vào Lô Hội mà vẫn sống dai và khoẻ. Ông này giỏi thật mà toàn chơi với đa cấp.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ngân hàng nhà nước đã rào trước rồi, các ông tự đâm đầu vào vì tham thôi.
    Tiền ảo là gì? là ảo chứ là gì hehehe
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  8. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Trong số những người ăn thịt lừa này dân đen thì ít cán bộ lão thành v họ hàng của họ nhiều lắm nè,mà mọi người biết IQ v độ tham của mấy anh nguyên cb v họ hàng như thế nào rồi,âu thì lúc đương chức kiếm dễ quá ko cần động não khi về già mất vô tay người khác!!

    P/s gần nhà cũng có mấy bà nguyên dính vô vụ này ko ít,tiền nhiều quá nên bị dụ!
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Do quá tham, mà người xưa có câu" tham thì thâm", cũng đáng thôi , đừng viện cớ này nọ mà bênh vực họ. Bây giờ đặt trường hợp là nếu thật sự họ lãnh 48% tiền lời thì họ có than không, họ có ủng hộ gì cho người khác không, họ có góp vốn vào xây dựng đất nước không, bây giờ mất rồi lại nhờ đến chính phủ can thiệp.
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Thế lão nghĩ ko ai chống lưng mà nó tồn tại à????Giống đường dây cờ bạc mới bị phá đó,2 a đại trong ngành,chỉ là bề nổi thôi!Ai ko nhúng chàm
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cái này thì mình không biết, nhưng có 1 điểm chung duy nhất là trong tất cả các vụ lừa đảo thì người bị hại do lòng tham mà bị thôi.
     
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Chính xác,nhưng thằng lừa đảo được bảo kê nên mới lừa được nhiều người,nói thiệt chứ lão đi ị 1 ngày bao nhiêu lần khu vực nó còn biết nói chứ 1 công ty đa cấp!!
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình thấy ở khu vực ca nhạc Trống Đồng Q1, cứ sáng chủ nhật là cả vài trăm người tụ tập, rất nhiều người ăn mặc trông rất lịch sự, thắt cravatte nghiêm chỉnh, áo đầm sang trọng, nhưng mình cảm giác có gì đó giống đa cấp, ai đi ngang cũng thấy, không biết đó là gì, hy vọng là sau này không một ai đứng lên la làng " tôi bị lừa" tại khu vực hào nhoáng này
     
  14. thugiang86 Thành Viên Bạch Kim Thành viên BQT Super Moderator

    Nếu là sáng T7 hoặc Chủ Nhật là lừa bán đất nền ngoài Đồng Nai bác ạ. Xách 2-3 con xe 45 chổ 1 sale kèm 1 khách ra bán cái đất nền k biết mấy chục năm mới đủ cơ sở hạ tầng.
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bán đất à, sao mình hấy giống cái chợ chồm hổm quá, ngồi la liệt dưới đất, mà đông vô kể bác à, không biết lừa đông hay bị lừa đông.
    Mà tụ tập đông người như vậy thì chắc phải xin phép rồi, nhưng không thấy biển quảng cáo, giới thiệu bán đất đai gì cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/4/18
  16. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  17. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    lãi 48%/tháng. Ngu thì chịu bọn mày ạ TP. HCM: Dân treo băng rôn tố cáo đường dây “lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng”
     
  18. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Kiểu này là lừa đảo phông bạt, đầu tư. Ngay cả ở phố Wall Street, Mỹ nhiều nhà đầu tư cũng bị dính chứ ko riêng gì VN.

    Kiều lừa đảo này vẽ ra 1 viễn cảnh tươi sáng cho mấy con giời đầu tư vào sau đó BOOM, do góp vốn dưới dạng đầu tư nên công an ko thể bắt được, chỉ cần chém gió cty làm ăn thua lỗ, phá sản là xong. Cứ 100 thằng thấy chỉ cần 20 thằng dính thôi cũng đủ sống khỏe rồi,. Ở Mỹ gần đây có vụ lừa thế này và bỏ túi lên đến 9 tỷ đô la :

    Elizabeth Holmes sau khi lừa 9 tỷ đô vẫn sống khỏe ở Mỹ. Đây là lừa đảo tinh vi nên rất khó bắt. Ở 1 đất nước pháp luật nghiêm như Hoa Kỳ còn ko bị bắt huống chi VN.

    TP. HCM: Dân treo băng rôn tố cáo đường dây “lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng”
     
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Có khi lều báo viết định hướng đó lão!Ngay cả xhđ cho vay thì bạc 30% là quá rồi làm gì 48%!Ai chứ lều báo VN định hướng dư luận ghê gớm lắm!
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  20. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Rồi cả đời con này ăn ngủ nghỉ ị gì cũng phải mặc áo chống đạn v bao quanh cả chục thằng vệ sĩ!!
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,218 (Thành viên: 0, Khách: 1,200, Robots: 18)