Tìm kiếm bài viết theo id

10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HTC77, 22/5/09.

ID Topic : 937862
Ngày đăng:
22/5/09 lúc 11:40
  1. HTC77 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    21/4/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,658
    10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ
    Trong danh sách những công nghệ đáng thất vọng 10 năm qua mà tạp chí Time (Mỹ) vừa công bố có tới hai sản phẩm của Microsoft là Vista và Zune, thậm chí trang chia sẻ video số một thế giới YouTube cũng bị "điểm danh".
    >'Hàng ế' khoác trên mình những cái tên mỹ miều
    Theo đánh giá của Time, đây là 10 tên tuổi nhiều người biết đến, được triển khai và sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Vì thế, đáng lẽ chúng phải khai thác được lợi thế đó để mang về doanh thu hàng tỷ USD so với đối thủ cạnh tranh. Nhưng rốt cuộc, chúng chỉ là những cái tên được nhắc đến quá nhiều mà không thể "nuôi sống" người tạo ra nó.
    1. Microsoft Vista
    10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ Đứng đầu danh sách là hệ điều hành được phân phối rộng rãi ngày 30/1/2007. Nó là thế hệ mới nhất trong dòng sản phẩm chủ chốt của hãng phần mềm lớn nhất thế giới với nhiệm vụ cải thiện khả năng bảo mật cho hàng triệu PC sử dụng Windows. Tuy nhiên, không những khả năng bảo mật chỉ ngang với các phiên bản cũ, Vista còn đòi hỏi cấu hình quá cao và thiếu tương thích nhiều phần cứng và phần mềm. Đến nay, thị phần của Vista còn chưa tới 24% trong khi Windows XP vẫn dẫn đầu với 62% còn Apple Mac OS X hiện chiếm hơn 9%. Lần đầu tiên trong 23 năm qua, doanh thu theo quý của Microsoft sụt giảm và hãng này đang gấp rút ra mắt hệ điều hành thay thế là Windows 7 vào cuối năm nay.
    2. Gateway
    10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ - 1
    Gateway, thành lập năm 1985, nằm trong số những công ty máy tính thành công nhất ở Mỹ. Năm 2004, họ đứng thứ 3 tại nước này sau Hewlett-Packard và Dell. Tuy nhiên, 3 năm sau đó, Acer mua lại Gateway với giá vỏn vẹn 170 triệu USD. Sự xuống dốc đó là do dù khá mạnh trong lĩnh vực máy tính để bàn, Gateway lại tỏ ra lưỡng lự khi bước vào thị trường laptop. Ngoài ra, họ cũng chậm chạp trong việc ký hợp đồng bán máy tính cho doanh nghiệp lớn - bí quyết thành công của Dell nhiều năm qua.
    3. HD DVD
    10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ - 2
    HD DVD là định dạng DVD thế hệ mới có độ nét cao với dung lượng hàng chục gigabyte. Đối thủ cạnh tranh của nó là Blu-ray cũng sử dụng phương pháp lưu trữ tương tự nhưng lại không tương thích với HD DVD, do đó chỉ có một định dạng được lựa chọn. HD DVD được Toshiba và NEC hậu thuẫn với sản phẩm đầu tiên xuất hiện trên thị trường năm 2006. Cuối cùng, Toshiba vẫn lỗ 1 tỷ USD trước khi "giương cờ trắng" đầu 2008 do Sony (hãng ủng hộ Blu-ray) đã khôn khéo thuyết phục được nhiều hãng giải trí lớn cho ra mắt những bộ phim trên đĩa Blu-ray, đặc biệt là Warner Brothers.
    4. Vonage
    10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ - 3
    Vonage (VG) là nơi sáng chế ra điện thoại Internet (VoIP) nhưng hiện nó gần như không tạo dấu ấn gì trong ngành công nghiệp mà dịch vụ Skype đang thống trị với 405 triệu người đăng ký sử dụng và doanh thu 551 triệu USD tính đến cuối 2008.
    5. YouTube
    10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ - 4
    YouTube là cái tên khiến nhiều người ngạc nhiên nhất khi đứng thứ 5 trong danh sách của Time bởi đây là dịch vụ chia sẻ video lớn nhất thế giới. Theo thống kê của comScore, có 99,7 triệu người xem 5,9 tỷ video trên YouTube chỉ riêng ở Mỹ vào tháng 3/2009. Tháng 11/2006, Google mua website này với giá 1,67 tỷ USD với kỳ vọng nó sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho công ty. Nhưng những mô hình quảng cáo mà Google áp dụng đều không hiệu quả và theo Forbes ước đoán, doanh thu năm 2008 của YouTube chỉ khoảng 200 triệu USD. Giới phân tích còn cho rằng họ sẽ lỗ 470 triệu USD năm nay do chi phí đầu tư cho dung lượng và băng thông.
    6. Radio vệ tinh Sirius XM.
    7. Máy nghe nhạc Microsoft Zune thất bại khi cạnh tranh với Apple iPod.
    8. Công ty sản xuất PDA và điện thoại Palm.
    9. Điện thoại vệ tinh Motorola Iridium.
    10. Xe điện tự vận hành Segway.
     
  2. don juan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thấy có 3 cái đầu là mình biết và cảm thấy rất đáng tiếc cho 2 cái sau, rất tốt nhưng ko gặp thời. Còn thằng Vista thì chết là phải.
     
  3. ni_kunanh Thành Viên Cấp 3

    lạ là youtube mà cũng vô
     
  4. cobetvh Thành Viên Cấp 2

    Do nhu cầu tại các nước đang phát triển quá cao, trong khi tiền thu về bằng quảng cáo lại quá thấp nên lỗ là phải.
     
  5. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    vista đúng là thất bại lớn nhất của MS ~~,giờ tui vẫn đang dùng xp

    tg win 2000,win ME cũng thất bại nhưng hùi đó k dc quảng cáo rầm rộ như vista,hi vọng win7 sẽ khá hơn
     
  6. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Với tui, bản Windows nào cũng thất bại nếu yêu cầu cấu hình phần cứng quá cao. Hix.
     
  7. tinh_t_t_toi Thành Viên Cấp 5

    thằng vista nó thất bại về doanh thu thôi 10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ => nó vẫn có lời mà lời ít thôi
     
  8. trungtruc1982 Thành Viên Cấp 6

    hic hic hic! Nghe mừ thấy la.......!
     
  9. Loveflash888 Thành Viên Cấp 1

    Thằng Vista là thằng cùi mía nhất mà mình từng biết :| , thấy XP lỗi tà lưa mà còn êm ái hơn . Giờ đang dùng đây , chán thế ko biết mà con lappy này nó có sẵn chưa down xuống XP được . Vừa chậm vừa cùi , đúng là vích
     
  10. dvk Thành Viên Cấp 1

    Gateway bây giờ cũng khá khá hơn dạo trước.nói chugn cũng đang từng bước đi lên từ từ 10 thất bại công nghệ lớn nhất thập kỷ
     
  11. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Vote 1 phiếu cho Vista... quá tệ
    Vote 1 phiếu cho điện thoại Palm... ko bít ở Mỹ sao chứ ở VN thì kén người dùng kinh dị.
     
  12. Cafe Hòa Phát VN Thành Viên Cấp 2

    Đúng vậy,có đủ driver mình down laptop xuống XP liền đó
     
  13. EDISON Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    công nhận GateWay nhỏ gọn thiệt !!!
     

Chia sẻ trang này