Tìm kiếm bài viết theo id

kỹ năng giao tiếp-help

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi keekokeeko, 20/7/09.

ID Topic : 1073168
Ngày đăng:
20/7/09 lúc 12:03
  1. keekokeeko Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/12/07
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,198
    :confident: tình hình là đi xin việc làm (làm phiên dịch) nhưng do nhu cầu công việc nên cần phải biết cách giao tiếp kỹ năng giao tiếp-help trong khi mới đi làm đc khoảng 3 tháng nên kỹ năng nói hơi kém....:sad: không bít có chỗ nào bán sách dạy kỹ năng giao tiếp và tên sách....kỹ năng giao tiếp-help - 1 và cách nào hoàn thiện đc kỹ năng này kỹ năng giao tiếp-help - 2......
     
  2. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Có thể lên mạng tìm sách hoặc tìm một khóa học về nó ở các trung tâm.
     
  3. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thấy ở NVHTN có mở lớp này đó bạn
     
  4. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    có mấy lớp dạy kĩ năng giap tiếp, hùi xưa em đi học được 2 bủi rồi ..cúp +_+ bùn ngủ lắm

    bác mua sách về đọc đi ạ kỹ năng giao tiếp-help
     
  5. hoabentre Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khong tac du.ng gi dau ban a. Ban nen di kiem cai gi do roi tu di tiep thi, ban hang. Ban se giao thiep tot len
     
  6. keekokeeko Thành Viên Cấp 5

    muốn kiếm sách có những câu mẫu...rồi tập từ từ...80% là giao tiếp qua đt...không bít sách gì và tên sách...hix hix....
     
  7. donbaclieu Thành Viên Vip

    Nói chung cách hay nhất là thực hành "Practice make perfet" mà. Bạn nên trò chuyện trực tiếp với bạn thân của mình về những vấn đề của cuộc sống, công việc, cùng nhau tranh luận...từ từ khả năng giao tiếp sẽ tăng lên.

    Mạn phép bình loạn 1 chút nhé. hihihihi...kỹ năng giao tiếp-help - 3kỹ năng giao tiếp-help - 4
     
  8. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Kỹ năng giao tiếp gần như là cá tính và bẩm sinh roài.

    Quan trọng nhất là bạn phải biết nhận thức , mình đang làm gì và sẽ làm gì.
     
  9. lyan_ngọc2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lên nhà văn hóa thanh niên hỏi lớp kỹ năng giao tiếp
     
  10. Vicky_Rep Thành Viên Cấp 4

    học mà ko hành cũng vậy thôi!!! làm thêm 1 khóa bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng.... vô cty ngta sẽ đào tạo nghiệp vụ cho bạn+ cọ sát thực tế thì bạn mới bik được cách giao tiếp!!! chứ lên đây hỏi thì cũng chỉ có nhiu đó chuyện thôi bạn ơi!!!
     
  11. chona18 Thành Viên Vàng

    cứ ra chợ lăn tăn trả giá mấy bà cá tôm là giao tiếp giỏi ngay ấy mà
     
  12. kaching Thành Viên Cấp 4

    Mỗi sáng cầm 1 tờ báo đứng trước gương, đọc từ từ, đọc rõ từng chữ từng câu (nếu ai từng học nghề casĩ, đây sẽ là bài học đầu tiên vì nó giúp mình nói chuyện rõ chữ cũng như có cảm giác tự tin, ca sĩ ko tự tin thì làm sao hát dc trước khán giả ). Lấy đại 1 bài báo nào trong đó đọc xong rồi tự rút ra trong đó nó nói cái gì, tự mình presentation trúơc mình. Quan trọng trong giao tiếp ko phải cứ nói hay là dc mà còn phải biết lắng nghe người ta nói cái gì, và nói lại như thế nào để hợp hoàn cảnh, ngữ điệu và đối tượng mình giao tiếp. Trong giao tiếp ko phải chỉ có phong cách trịnh trọng, ngay cả vui vẻ, làm chủ, tâm điểm của 1 party, nói câu nào mọi người lắng nghe hay cười oà câu đó, nó cũng là kỹ năng giao tiếp...Nói nhiều mà chẳng ai nghe, thành ra giống mấy em đi tiếp thị..nói toàn những lời giáo điều...

    Đọc sách báo, xem TV và online internet để biết thêm thông tin xã hội, nó là nguồn nói chuyện vô cùng lớn. Tôi thấy mấy người lớn nhiều khi nói chuyện lóng nga lóng ngóng chẳng biết bắt đầu thế nào, chẳng biết trả lời ra sao vì họ ko có kinh nghiệm cũng như ko có kỹ năng nói chuyện...
     
  13. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    Search cái ebook kỹ năng giao tiếp thông minh là co ngay bro àh
     
  14. FixerPrice.com BÁN LẺ GIÁ SIÊU RẺ

    Bạn đọc qua sách Đắt Nhân Tâm đi, rất tốt trong việc phát triển quan hệ và giao tiếp. Còn nếu muốn học nhanh gọn lẹ thì call cho mình 090 6677 024 mình cho mượn cuốn "Nghệ thuật gây cảm tình" đi photo ^_^. Sách có 120tr ah, đọc hết 1 ly cafe là xong thôi.
     
  15. ighero Thành Viên Cấp 4

    Đây là cách hay để bắt đầu nè.
    Nói chuyện với người quen bao giờ cũng dễ dàng hơn,
    và những gì cần thay đổi cũng dễ thay đổi hơn.

    Nếu có thời gian thì,

    1. đăng ký làm thêm công việc như bạn ở trên nói.
    2. đăng ký khóa giao tiếp ở đâu đó (vào đó quan trọng không phải là nghe giảng, mà là có cơ hội thực hành với nhiều người, và có chuyên gia hướng dẫn, sửa chữa sai sót ngay tại chỗ).
    3. đọc sách.

    Túm lại,
    dẹp cái sự xấu hổ ngại ngùng qua một bên,
    chịu mở miệng nhiều hơn thì dần dần sẽ dạn thôi.

    Còn những điều chỉnh sau đó (để được cái lịch sự, tinh tế ...),
    thì lại là chuyện khác,
    cần kinh nghiệm thực tế.
     

Chia sẻ trang này