Chơi game tuyệt vời hơn với Sony PS Vita TV nhỏ gọn

Việc hãng điện tử Nhật Bản ra mắt sản phẩm PS Vita TV có thể xem là một tin mừng cho những tín đồ của thể loại game PlayStation. Hơn nữa, thiết bị này còn giúp gắn kết những nhu cầu giải trí gia đình xung quanh chiếc tivi nhờ khả năng biến chiếc tivi thành một máy chơi game thực thụ, đồng thời lại có chức năng phát những bộ phim chất lượng cao thông qua việc kết nối với mạng Internet.

Thiết kế

Có kích thước 65 x 105 x 14 mm, Sony PS Vita TV khá nhỏ gọn khi cầm trong lòng bàn tay cũng như có thể tích hợp như một phụ kiện bên cạnh chiếc tivi trong nhà. Sản phẩm này có lớp vỏ màu trắng ngà với thiết kế hình khối chữ nhật, song ở hai cạnh trên và dưới được bo tròn, cạnh phía trên đồng thời cũng là một khe cắm thẻ game PS Vita, ở mặt hông phải của sản phẩm là dòng chữ Sony cùng đèn LED báo trạng thái, tất cả các cổng kết nối cũng như nút nguồn đều nằm ở hông trái của sản phẩm như công tắc nguồn, khe cắm thẻ nhớ, cổng USB, HDMI, LAN và jack nguồn. Đi kèm với sản phẩm này là một tay cầm Sony DualShock 3, một thẻ nhớ Sony 8GB và 1 tựa game Rayman Origins.

Trọn bộ sản phẩm Sony PS Vita TV

Trải nghiệm

Các bước cài đặt để sử dụng Sony PS Vita TV (chỉ cần thực hiện lần đầu): kết nối tivi vào thiết bị và chuyển màn hình về cổng kết nối HDMI, trên PS Vita TV thì cắm thẻ nhớ, thẻ PlayStation Vita, kết nối tay cầm DualShock 3 vào cổng USB (đây là thao tác để thiết bị nhận diện, sau đó bạn không cần thực hiện lại vẫn có thể dùng tay cầm để điều khiển), bước kế đến là kết nối PS Vita đến thiết bị mạng trong gia đình thông qua cáp RJ-45 đến cổng LAN của sản phẩm và cuối cùng là kết nối vào nguồn điện. Cổng USB trên PS Vita TV ngoài tác dụng thiết lập kết nối giữa tay cầm và thiết bị còn là một cổng sạc cho tay cầm, giúp đỡ phải tách rời phần sạc tay cầm ra riêng.

Về mặt game, có thể nói PS Vita TV được Sony ưu ái khá nhiều khi chơi được các tựa game nổi tiếng từ PSP, PS Vita thông qua thẻ game hoặc tải về trực tiếp từ Playstation Store, cụ thể người dùng có thể chơi hơn 600 tựa game, trong đó có nhiều tựa game nổi tiếng trên các hệ máy PSP và PS Vita. Giao diện trên PS Vita TV khá giống trên PS Vita, với các tựa game và ứng dụng được xếp theo kiểu những bong bóng trên màn hình, trên tay cầm thì nhấp vào nút PlayStation đểthoát khỏi game.

Để giải quyết vấn đề mua game bản quyền, ngoài việc nhờ các cửa hàng chuyên về game, Sony còn cung cấp một thẻ ngân hàng với khả năng thanh toán quốc tế, cho phép người dùng nạp tiền vào và tiến hành thanh toán trên PS Store.

Về cấu hình, PS Vita TV được trang bị bộ xử lý ARM Cortex-A9 lõi tứ cùng với GPU IMG SGX543MP4+ giúp thiết bị chạy khá mượt, không có hiện tượng lag và cũng không toả nhiệt quá nhiều.

Nhằm hỗ trợ phụ huynh trong việc quản lý thời gian chơi game của con em mình, Sony cũng cung cấp tính năng Parental Controls, cho phép phụ huynh thiết lập chế độ giám sát và quản lý việc sử dụng Vita TV của con em, các tùy chọn gồm khóa một số ứng dụng, thiết lập thời gian sử dụng và giới hạn việc sử dụng chơi game hay xem nội dung video theo từng độ tuổi thích hợp.

Đặc biệt ở khả năng Wi-Fi, PS Vita TV đóng vai trò như một máy trung gian hỗ trợ truyền nội dung từ máy PlayStation sang. Tiện ích này rất hiệu quả, nhất là khi chiếc tivi gắn máy PlayStation đang được “trưng dụng” để phục vụ cho nhu cầu khác, bạn có thể vẫn tiếp tục chơi game của máy PlayStation mà không cần phải tháo lắp và di chuyển sang một chiếc tivi khác.

Tại Việt Nam, bộ sản phẩm chính hãng Sony PS Vita TV hiện được bán với giá 3.990.000 đồng, bao gồm một máy PS Vita TV, tay cầm điều khiển DualShock 3, 01 thẻ nhớ 8GB. Ngoài ra, Sony còn tặng thêm cho người mua một thẻ game Rayman Origins bản quyền và thẻ thanh toán quốc tế trả trước Sacombank VISA (có thể dùng để mua game trong PS Store hoặc thanh toán trực tuyến…). Người dùng còn có thể được tặng ngay phiếu giảm giá 500.000 đồng cho PS Vita TV khi mua các dòng TV Sony Bravia, hay đặc biệt có ngay trọn bộ PS Vita TV khi mua TV 4K Bravia của Sony

Đỗ Xuân Trường
Đỗ Xuân Trường
Trả lời 9 năm trước

Công nghệ bây giờ phát triển quá, ngày xưa mình có bộ PS2 mà to như cái đầu đĩa dvd, vậy mà giờ PS chỉ nhỏ ngang cái tay cầm