Tìm kiếm bài viết theo id

AK-47 từng là vũ khí tuyệt mật, CIA đã "tóm" được nó như thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi RaptorFlanker, 17/3/18.

ID Topic : 9091778
Ngày đăng:
17/3/18 lúc 12:13
  1. RaptorFlanker Thành Viên Cấp 3 Super Moderator

    Tham gia ngày:
    16/1/18
    Tuổi tham gia:
    6
    Bài viết:
    788
    Bản phác thảo bằng tay của điệp viên CIA đã mô tả rất rõ những đặc điểm nổi bật của Ak-47 như tay cầm, báng súng, đầu ngắm nổi phía trước và hộp tiếp đạn 30 viên.

    Tháng 4 năm 1953, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận được bản báo cáo đầu tiên về một loại vũ khí mà sau này nó đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới: súng trướng tấn công AK-47.

    Trong vòng 20 năm sau đó, "khẩu tiểu liên" bí ẩn được CIA phát hiện thấy ở vùng ngoại ô Leningrad đã phổ biến và được binh lính rất nhiều nước, kể cả lực lượng nổi dậy, sử dụng rộng rãi.

    Báo cáo trên của CIA đề ngày 29/4/1953 được Ban truyền thông của Công ty Kalashnikov, đơn vị chế tạo AK-47 vừa công bố gần gây. Điểm nhấn trong báo cáo là một bản scan tài liệu copy phác thảo khẩu súng trường tấn công AK-47 do điệp viên CIA vẽ lại bằng tay.

    Tài liệu mật được điệp viên gửi về tổng hành dinh CIA, trong đó mô tả về một loại súng tiểu liên hoàn toàn mới đang trang bị cho các binh lính của Trung đoàn Bộ binh Krasnoselsk – hiện là một đơn vị trực thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 2 Tamanskaya nổi tiếng của Quân đội Nga.

    AK-47 từng là vũ khí tuyệt mật, CIA đã tóm được nó như thế nào?
    Mikhail T. Kalashnikov, cha đẻ của AK-47 cùng với khẩu súng cùng tên năm 2007

    Nội dung báo cáo nói rằng, trong khi các lính nghĩa vụ của Trung đoàn Krasnoselsk mang theo các khẩu tiểu liên PPSh thì những binh sĩ có nhiều kinh nghiệm hơn lại được trang bị một loại súng cá nhân còn rất mới lạ.

    Maxim Popenker, tác giả bài viết tiết lộ về tài liệu của CIA cho biết, tại Liên Xô khi đó việc phát triển một vũ khí mới luôn được bảo vệ rất cẩn mật. Nó không phải là một thứ dễ dàng được công bố hay bàn luận.

    Nói thế để thấy rằng, các điệp viên CIA chắc chắn đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là nguy hiểm khi thu thập bất cứ thông tin tình báo nào liên quan tới quốc phòng ở Liên Xô.

    Trong báo cáo, điện viên của CIA mô tả đó là một khẩu súng có hộp tiếp đạn 30 viên, báng súng làm bằng "gỗ’ hoặc "sắt" và một tay cầm. Đặc vụ CIA cũng miêu tả khá chi tiết về hệ thống trích khí dài của khẩu Ak-47, gọi đó là một "ống kim loại hồi khí" có tác dụng đẩy chốt và bật vỏ đạn ra ngoài.

    AK-47 từng là vũ khí tuyệt mật, CIA đã tóm được nó như thế nào? - 1
    Đạn AK-47 được miêu tả trong bản phác thảo bằng tay của điệp viên CIA

    Về tổng thể, khẩu súng rất giống với loại súng tiểu liên của Đức trong Thế chiến thứ Hai, có lẽ là khẩu súng trường tấn công StG-44. Đạn của AK-47 được miêu tả là có phần nào đó dài hơn đạn của khẩu PPSh và đầu đạn nhọn hơn.

    AK-47 được Quân đội Liên Xô đưa vào sử dụng năm 1949 và trong suốt nhiều năm liền nó được coi là một bí mật nhà nước. Bản phác thảo vẽ tay của điệp viên CIA mô tả rất rõ những đặc điểm nổi bật của khẩu súng như tay cầm, báng súng, đầu ngắm nổi phía trước và hộp tiếp đạn 30 viên.


    Hình vẽ và những miêu tả về đạn AK-47 cũng tương đối chính xác. Đạn 7,62 mm của AK-47 dài hơn đạn súng tiêu liên nhưng ngắn hơn đạn súng trường bộ binh thông thường. Điều này hoàn toàn đúng với mục đích của súng trường tấn công, loại vũ khí bộ binh sản xuất hàng loạt nhưng vẫn có thể đạt tốc tộ bắn của súng tiểu liên.
     

Chia sẻ trang này