Tìm kiếm bài viết theo id

Bán cây osaka đỏ tại Bình Long

Thảo luận trong 'Cây Cảnh - Thủy Sinh' bắt đầu bởi cayxanhbinhlong, 13/10/20.

ID Topic : 9540579
  1. cayxanhbinhlong Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/9/20
    Tuổi tham gia:
    3
    Bài viết:
    20
    Cây Osaka đỏ là một trong 5 loại cây bóng mát phổ biến nhất tại các thành phố lớn hiện nay nhưng nếu cái tên Osaka đỏ làm mọi người ngỡ ngàng khi bạn nhắc tới nó thì bạn có thể gọi nó bằng những cái tên khác như cây Hoàng Hậu đỏ, cây Vông hay cây Móng Quỷ. Nếu bạn chưa biết ở Osaka đỏ có điều gì mà khiến nó được trồng nhiều đến thế thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Cây Xanh Bình Long chuyên bán cây osaka đỏ tại Bình Long, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0971.055.578

    Bán cây osaka đỏ tại Bình Long

    Cây Osaka hoa đỏ là loại cây xanh được trồng phổ biến ở nước ta. Cây Osaka đỏ được rất nhiều người yêu hoa và cây cảnh trồng vì vẻ đẹp rực rỡ của nó. Hoa Osaka không chỉ đẹp mà còn là một vị thuốc quý. Ngoài ra, với tán rộng nên được nhiều người chọn làm cây cảnh cho bóng mát. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm nhiều thông tin về loài cây này bạn nhé!

    Có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới châu Á. Ở Việt Nam, Indonesia, Singapore thì Osaka đỏ được sử dụng làm cây cảnh quan trên đường phố, công viên. Ở đảo Java (Indonesia), lá non của cây được ăn như một loại rau.

    Cây Vông có tên khoa học là Erythrina fusca thuộc họ Đậu. Nó có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới Châu Á. Osaka đỏ là cây thân gỗ thuộc loại nhỏ. Cây trưởng thành có thể cao từ 10-20m. Tuy là cây thân gỗ có thể cao tới 20m nhưng cây có điểm khác so với đa số các cây thân gỗ khác là thân cây thường không thẳng. Ở Osaka đỏ rất ít cây thẳng tương đối như cây Osaka vàng hay cây Kèn Hồng.

    Đặc điểm hình thái

    Bán cây osaka đỏ tại Bình Long - 1

    Osaka đỏ là cây thân gỗ nhưng lại có các gai nhọn và ngắn. Vỏ non của cây có màu xanh sau thì chuyển sang màu nâu, vỏ dày và xốp. Cây có nhiều cành nhỏ thẳng, khẳng khiu. Cây có tán lá rộng, các tay lá mọc tập trung ở phía đầu cành. Mỗi tay lá này ba gồm 3 phiến lá hình bầu dục hơi tròn ở cuống lá và nhọn ở phần đỉnh lá. Lá non có màu xanh nõn chuối sau sẽ có màu xanh đậm bóng và sẽ chuyển vàng rồi mới rụng. Bề mặt lá nhẵn bóng. Phiến lá cuối to hơn 2 phiến lá bên. Phiến lá dài từ 5-16cm và thường rụng vào mùa mưa.

    Chẳng cần phải giới thiệu thì qua cái tên bạn cũng có thể dễ dàng suy đoán hoa của nó có màu đỏ. Hoa Osaka đỏ không mọc thành chùm ngang mà chúng mọc thành một chùm dài từ 20-30cm. Mỗi bông hoa chỉ có một cánh ôm trọn lấy bầu nhụy vàng và khi nở cánh hoa ấy cũng không bung rộng mà vẫn luôn ôm ấp, che chở cho những chiếc nhụy mỏng manh. Những bông hoa ở đầu chùm, tức là gần thân hơn thì sẽ nở sớm hơn rồi nở dần ra phía cuối chùm.

    Osaka đỏ cho hoa quanh năm và khi nở chúng thường nở rộ cùng nhau vì thế thời gian này cây khoác lên mình bộ áo đỏ sặc sỡ thu hút mọi ánh mắt cũng như ong bướm chim chóc. Thuận theo quy luật tự nhiên thì hoa tàn cây sẽ kết trái. Quả của nó dạng đậu dài từ 15-25cm. Vỏ quả nhẵn, thắt lại ở phần hạt và có màu nâu, bên trong có chứa 5-8 hạt màu nâu hoặc đỏ và có hình thận. Hoa thụ phấn nhờ chim ruồi.
     
    : cây cảnh

Chia sẻ trang này