Tìm kiếm bài viết theo id

Báo cáo nhập khẩu than đá tại Việt Nam: sản lượng nhập khẩu tăng vượt

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi libelu309, 21/11/19.

ID Topic : 9427508
Giá bán:
1,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0765212863
Địa chỉ liên hệ:
Hà Nội, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
21/11/19 lúc 16:28
  1. libelu309 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/9/19
    Tuổi tham gia:
    4
    Bài viết:
    25
    Việt Nam đã nhập khẩu than khoảng 23 triệu tấn từ đầu năm đến 15 tháng 7 trị giá 2,17 tỷ USD, theo Tổng cục Hải quan.

    Tốc độ tăng trưởng của khối lượng nhập khẩu than cao hơn giá trị vì giá than giảm xuống còn 95,2 UfSD / tấn so với mức 117 USD cùng kỳ năm ngoái.

    Đáng chú ý, tổng khối lượng than nhập vào từ ngày đầu tiên của năm nay cho đến ngày 15 tháng 7 đã vượt quá số lượng nhập khẩu than trong cả năm 2018 khoảng 57.000 tấn.

    Trong nửa đầu năm nay, Indonesia, Úc, Nga và Trung Quốc là bốn nhà cung cấp than lớn nhất cho Việt Nam, báo Hải quan (Hải quan) dẫn lời Tổng cục Thống kê.

    Việt Nam đã mua 7,3 triệu tấn than đá trị giá 461,7 triệu đô la từ các nước ASEAN trong sáu tháng đầu năm, bao gồm hơn một triệu tấn trong tháng Sáu.

    Khoảng 7,1 triệu tấn được nhập khẩu từ Úc, trị giá 769,5 triệu USD, 3,7 triệu tấn từ Nga với trị giá 325,2 triệu USD và 590.000 tấn từ Trung Quốc, trị giá 177,7 triệu USD.

    Nhu cầu trong nước ngày càng tăng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện, trong khi sản lượng của các mỏ than của nước này thấp hơn nhiều. Do đó, nhập khẩu than dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

    Chỉ trong nửa đầu tháng 7, cả nước đã chi tới 191 triệu USD để mua hơn 2,2 triệu tấn than.

    Theo Kế hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2011-20, để đáp ứng nhu cầu điện trong nước, các nhà máy điện của Việt Nam phải đạt tổng công suất 75.000MW vào năm 2020. Khoảng 48% công suất sẽ đến từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng than.

    Đến năm 2030, tổng công suất của các nhà máy điện phải ở mức 146.800MW với 51,6% đến từ các nhà máy nhiệt điện.

    Để đạt được mục tiêu, các nhà máy nhiệt điện sẽ cần 64,1 triệu tấn than vào năm 2020 và 131,1 triệu tấn vào năm 2030, theo kế hoạch phát triển của Việt Nam cho ngành than.

    Nhu cầu than từ các ngành công nghiệp kim loại, xi măng, phân bón và hóa chất cũng như các ngành tiêu dùng khác sẽ vào khoảng 25,5 triệu tấn vào năm 2030.

    Điều đó có nghĩa là Việt Nam sẽ cần tổng cộng khoảng 157 triệu tấn than vào năm 2030 trong khi nguồn cung trong nước sẽ đạt tối đa 57 triệu tấn. Cả nước sẽ thấy cần phải nhập khẩu than tới 100 triệu tấn.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 477 (Thành viên: 0, Khách: 452, Robots: 25)