Tìm kiếm bài viết theo id

Bé không chịu đeo kính cận thì phải làm sao?

Thảo luận trong 'Đồng hồ - Phụ Kiện' bắt đầu bởi Phuongbenho, 29/12/22.

ID Topic : 9725511
  1. Phuongbenho Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    9/10/22
    Tuổi tham gia:
    1
    Bài viết:
    70
    Cuộc sống ngày càng phát triển, các bé dễ bị thu hút bởi các thú vui trên điện thoại, tivi, máy tính hay thậm chí là trong những quyển chuyện đầy màu sắc. Chính vì thế, các bậc phụ huynh ngày càng ý thức được sự nguy hiểm của trẻ khi mắc các tật khúc xạ.

    Một trong những giải pháp an toàn và hiệu quả chính là cho trẻ đeo kính. Thế nhưng, không phải bé nào cũng thích đeo kính. Vậy nên, trong bài viết này, hãy cùng KAVI đưa ra những giải pháp giúp các bậc phụ huynh giải quyết vấn đề này.

    Tại sao trẻ con không thích đeo kính?

    Trẻ em không giống người lớn chúng ta, chúng chạy nhảy, nô đùa khắp mọi nơi nên đôi khi kính trở thành một món đồ vướng víu. Thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng vậy, trong một số trường hợp, bé con nhà mình không thích đeo kính lại vì một số lý do khác. Chẳng hạn:

    Gọng kính không phù hợp với bé.
    Bé không chịu đeo kính cận thì phải làm sao?

    Giải pháp khi bé con không chịu đeo kính1

    Thời gian đầu có thể các bé còn chưa quen với việc kính đồng hành cùng đôi mắt nên nhiều khi sẽ cảm thấy khó chịu, đây là thời gian các bậc phụ huynh cần phải tập cho con có thói quen đeo kính. Vậy nên, sở hữu một chiếc kính vừa vặn với khuôn mặt là điều tiên quyết để bé có hứng thú với việc này.

    Nếu kính quá rộng, thường xuyên tụt xuống mũi, các bạn có thể sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày để chỉnh kính, điều này khiến bé cảm thấy việc này thật phức tạp và phiền phức. Nếu kính quá chật so với khuôn mặt nó sẽ làm tổn thương tai và có thể dẫn đến đau đầu, đau tai.

    Cảm thấy khác biệt so với các bạn.
    Bé không chịu đeo kính cận thì phải làm sao? - 1

    Giải pháp khi bé con không chịu đeo kính2
    Trẻ đeo kính ngày càng phổ biến trong xã hội ngày nay, tuy nhiên nhiều đứa trẻ xấu tính vẫn thường hay trêu ghẹo quá mức với lời lẽ không tốt. Từ đó sẽ khiến các bé tự ti, không còn thích đeo kính nữa.

    Khi gặp trường hợp này, các bậc phụ huynh cần liên hệ với giáo viên của con để có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đồng thời, cha mẹ của bé cần ở cạnh động viên, an ủi và khuyến khích để bé cảm thấy đeo kính không còn là điều gì kỳ lạ nữa.

    Cách khuyến khích trẻ con đeo kính.
    Gần gũi trò chuyện, chia sẻ với con hơn.
    Bé không chịu đeo kính cận thì phải làm sao? - 2Giải pháp khi bé con không chịu đeo kính3

    Để có thể thuyết phục bé làm một việc nào đó thì trước hết các bậc phụ huynh phải hiểu rõ nguyên nhân tại sao bé con nhà mình lại ghét bỏ nó, việc đeo kính cũng vậy. Các bậc cha mẹ cần phải biết con mình không thích đeo kính là do đâu để từ đó đưa ra những gợi ý hợp lý để xoa dịu cảm xúc của bé. Tốt hơn hết, cha mẹ có thể đưa bé tới nói chuyện với bác sĩ nhãn khoa. Chắc chắn họ đã có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này nên họ sẽ biết nhiều biện pháp làm bé cảm thấy việc đeo kính trở nên thú vị hơn.

    Bố mẹ đeo kính làm mẫu cho trẻ.
    Bé không chịu đeo kính cận thì phải làm sao? - 3Giải pháp khi bé con không chịu đeo kính4

    Trẻ con thường có xu hướng bắt chước những gì người lớn thường làm, vì vậy các bậc phụ huynh nên đeo kính khi xem tivi, điện thoại để các bé có thể làm theo.

    Cách thức này sẽ tốn nhiều thời gian, tuy nhiên đây lại là cách thức có hiệu quả về lâu về dài. Bởi lẽ, cách thức sẽ tạo được thói quen bảo vệ mắt cho bé.

    Để bé tự lựa kính mình thích.
    Bé không chịu đeo kính cận thì phải làm sao? - 4Giải pháp khi bé con không chịu đeo kính5

    Vì trẻ là người trực tiếp đeo kính, do đó việc trẻ là người đưa ra quyết định chiếc kính chúng thích là điều vô cùng hợp lý. Bố mẹ chỉ nên đóng vai trò đưa ra lời khuyên, còn quyết định chọn chiếc kính nào là do bé đưa ra.

    Trẻ con thường dành nhiều thời gian cho những món đồ chúng thích, chính vì vậy lựa chọn chiếc kính mình thích sẽ khiến bé cảm thấy thích thú và để tâm tới chúng hơn. Từ đó sẽ tạo được thói quen đeo kính cho bé một cách tự nhiên nhất.

    Lựa chọn địa chỉ cắt kính uy tín.
    Bé không chịu đeo kính cận thì phải làm sao? - 5Giải pháp khi bé con không chịu đeo kính6

    Các bậc phụ huynh thường khá đau đầu trong việc lựa chọn địa chỉ cắt kính uy tín, thế nhưng giờ đây các bậc phụ huynh có thể dễ dàng hơn trong việc phân loại, lựa chọn địa chỉ uy tín vì đã có KAVI. Tại đây luôn có nhiều mẫu kính đa dạng màu sắc, kiểu sáng cho khách hàng lựa chọn.

    KAVI tự tin là một trong những đơn vị đi đầu về nghiên cứu sản xuất và phân phối kính chống ánh sáng xanh ra thị trường. Kính Kavi luôn đảm bảo mỗi chiếc kính sản xuất ra đều đạt chất lượng tốt nhất và mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Tất cả sản phẩm của Kavi được bảo hành 1 năm và đổi trả miễn phí trong 7 ngày nếu không hài lòng. Khách hàng có thể yên tâm lựa chọn gọng kính tại đây mà không phải lo lắng về chất lượng, giá cả và chế độ bảo hành.

    Thông tin liên hệ
    Kính mắt Kavi
    Địa chỉ: Số 14, Ngõ 421/4 đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
    Hotline: 091.550.0899 / 036.860.1899
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,216 (Thành viên: 0, Khách: 1,199, Robots: 17)