Tìm kiếm bài viết theo id

Bệnh nhân sốt xuất huyết nằm giường gấp do bệnh viện quá tải

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thienthao66, 17/8/17.

ID Topic : 8926721
Ngày đăng:
17/8/17 lúc 09:53
  1. thienthao66 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/7/17
    Tuổi tham gia:
    6
    Bài viết:
    9
    Dù đã kê thêm giường nhưng nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết vẫn phải sử dụng giường gấp hoặc ngồi ghế để truyền dịch.

    Trong tuần vừa qua, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận hơn 2.700 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca bệnh được phát hiện các tuần trước lần lượt là 2.300; 1.500, 1.200. Như vậy chỉ trong 7 tháng đầu năm, thành phố đã ghi nhận hơn 11.750 ca sốt xuất huyết, trong đó có 4 người tử vong. Điều này khiến các bệnh viện của thành phố cho đến tuyến trung ương đều trong tình trạng quá tải.
    Tại bệnh viện Đống Đa, 50% số bệnh nhân đang điều trị nội trú bị sốt xuất huyết. Bệnh viện chỉ có từ 330-350 giường bệnh nhưng phải điều trị tới 210 bệnh nhân sốt xuất huyết. Bệnh viện Đống Đa là nơi tiếp nhận người bệnh từ tuyến dưới chuyển lên và từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chuyển xuống nên luôn bị quá tải vì diện tích hạn hẹp.
    Bệnh nhân sốt xuất huyết  nằm giường gấp do bệnh viện quá tải

    Từ tháng 5 đến nay, tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện chỉ có 2 bác sĩ cùng 3 điều dưỡng viên nhưng phải khám tới 150 bệnh nhân (trước đây chỉ từ 30-50 người bệnh). Tổng 10 giường bệnh của khoa đều phải dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Số giường trong Khoa Khám bệnh cũng đã được kê thêm và sử dụng giường gấp để bệnh nhân nằm điều trị ban ngày nhưng vẫn không đủ. Nhiều người bệnh đến khám vẫn phải ngồi ghế để tiến hành truyền dịch.

    Tại Khoa Truyền nhiễm – khu vực điều trị nội trú cũng xảy ra tình trạng quá tải. Hiện khoa có 50 giường bệnh nhưng đã phải tận dụng để kê đến 80 giường, phục vụ điều trị cho 150 bệnh nhân sốt xuất huyết. Phòng khám cấp cứu của các khoa bình thường cũng phải kê tới 4 giường bệnh và 3 giường gấp thay vì chỉ kê 3 giường bệnh như mọi khi. Khu vực hành lang cũng như một số phòng trực của bác sĩ cũng đều được tận dụng để kê thêm giường nhưng bệnh nhân vẫn phải nằm ghép đôi với người khác.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. lemanhtranggin,
  2. leqquanglong,
  3. Floordvob
Tổng: 1,165 (Thành viên: 3, Khách: 1,150, Robots: 12)