Tìm kiếm bài viết theo id

Bức ảnh "khiến người Việt xấu hổ"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi travelsingapore, 10/9/12.

ID Topic : 5690528
Ngày đăng:
10/9/12 lúc 07:44
  1. travelsingapore Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/9/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    29
    Bức ảnh khiến người Việt xấu hổ Hình ảnh gây tranh cãi

    Sáng nay có đọc tin này, thấy cũng hơi Bức ảnh khiến người Việt xấu hổ - 1 ace cho ý kiến nhé.

    Bức ảnh "khiến người Việt xấu hổ"


    (Tin tuc) - Một bức ảnh được cho là của khách du lịch Việt Nam chụp tại một nhà hàng buffet (ăn uống tự chọn) ở Thái Lan đã khiến cộng đồng mạng “nổi sóng”.

    Bức ảnh này ghi lại hình ảnh một tấm biển có dòng chữ Việt chưa chuẩn cú pháp, nội dung như sau: “Xin vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 500 bath. Xin cám ơn”.
    Bức ảnh đã lan truyền trên mạng xã hội Facebook và nhiều diễn đàn của giới trẻ, gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ các thành viên mạng. Nhiều thành viên khẳng định mình "cảm thấy xấu hổ sau khi xem bức ảnh”.
    “Những người quản lý nhà hàng Thái hẳn đã nhiều lần chứng kiến những vị khách Việt Nam để lại đồ ăn thừa - điều tối kỵ trong văn hóa buffet. Mình cảm thấy thật ngượng vì bức ảnh này”, thành viên nick Ốc Sên bình luận trên mạng xã hội Facebook.
    Trên diễn đàn Dienchau.com, thành viên nick Synthesis cho rằng đây không phải là một chuyện hiếm gặp tại các nhà hàng Thái: “Chuyện này biết lâu rồi. Lần nào đưa đoàn tour sang Thái là lần đó thấy dòng chữ này, chỉ biết cúi mặt mà đi”.
    Bức ảnh khiến người Việt xấu hổ - 2
    "Mỗi người chúng ta cần tự rút ra bài học cho bản thân mình trong việc hành xử, đặc biệt là ở xứ người"


    Thành viên N.O.V.A (diễn đàn Vietyo) còn ghi nhận chuyện tương tự ở Singapore: “Mình vào một nhà hàng buffet bên Singapore họ cũng ghi bằng tiếng Việt là "Lấy vừa đủ ăn", đọc mà chạnh lòng, xấu hổ”.
    Không ít thành viên khẳng định, chuyện người Việt thiếu vắng văn hóa tiệc buffet là hiện tượng có thật, vẫn diễn ra thường xuyên tại các nhà hàng trong nước. “Mình thường xuyên đi ăn buffet, thấy nhiều anh chị lấy cả đĩa đầy ắp đồ ăn. Nói thật, toàn đồ dầu mỡ, nhìn thì thích cứ ăn vài cái là ngán ngay”, thành viên Hellsing, diễn đàn Linkhay kể.
    Vụ việc này cũng khiến các thành viên liên hệ tới clip “Gào thét, tranh giành đồ ăn khuyến mại” tại một nhà hàng ở Việt Nam đã làm xôn xao cộng đồng mạng cách đây chưa lâu. Trong clip này, các thực khách đã đỗ xô vào giành giật khiến cả khay hải sản lớn “bốc hơi” chỉ trong nháy mắt.
    Từ bức ảnh, vấn đề văn hóa ăn uống của người Việt Nam được đem ra mổ xẻ. “Người Việt có câu: Học ăn học nói học gói học mở nhưng trong chuyện ăn buffet thì vẫn còn tiếp thu chậm lắm. Do nếp tư duy của người làm nông còn sót lại mà nhiều người vấn có suy nghĩ rằng ăn bao nhiêu cũng chỉ tốn từng đấy tiền thì tội gì mà chẳng lấy nhiều cho nó… lãi”, thành viên Tony Nguyen nhận xét.
    Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến phê chê trách, cũng có những thành viên cho rằng chuyện nhà hàng Thái trưng biển báo là điều không có gì đặc biệt.
    Thành viên nick dgcd (Linkhay) cho rằng những tấm biển như vậy chỉ xuất hiện với các đoàn khách Việt Nam đi theo tour, và điều này hoàn toàn bình thường.
    Thành viên này bình luận: “Các bạn nâng cao quan điểm quá. Mình đã qua Thái, và thường nhà hàng nào có nhiều khách Việt Nam đến (theo hợp đồng với cty du lịch) thì họ sẽ để hướng dẫn bằng tiếng Việt, không có gì lạ cả. Bên cạnh đó còn có bảng tiếng Anh.
    Các bạn có thể ngạc nhiên, nhưng nếu đi the tour thì 90% nhà hàng mà bạn đến sẽ có ghi bảng tiếng Việt như vậy. Dân Việt Nam du lịch qua Thái rất đông, mình ở khách sạn bên Thái mà đi ra đi vào toàn nghe tiếng Việt”.
    Thành viên TanNg nhận xét: “Chỗ đó dân du lịch Việt Nam qua nhiều thì họ thêm cái bảng tiếng Việt cho người Việt đọc có gì lạ. Hài hước nhất là khi các bạn sang Singapre, Nhật thấy dòng chữ thế này (thường là phạt 10$/100 gr) thì lại khen nức nở văn hóa cao, còn cũng dòng chữ đó với người Việt thì lại nghĩ là cái gì đó văn hóa thấp lắm. Không cần thiết phải tự ti đến thế đâu”.
    Có thành viên còn lấy dẫn chứng về các trường hợp khách nước ngoài “ăn tham” ở nhà hàng buffet Việt Nam, từ đó cho rằng việc du khách Việt Nam có lấy thừa thức ăn thì cũng chẳng có gì đáng để phê phán.
    Tuy vậy, thành viên nick Van Anh (Facebook) cho rằng: “Sự thật như thế nào mình không biết, nhưng mình cho rằng thay vì tìm cách biện hộ, mỗi người chúng ta cần tự rút ra bài học cho bản thân mình trong việc hành xử, đặc biệt là ở xứ người, để những tấm biến như vậy không còn cần thiết phải xuất hiện nữa”.
    Theo Quốc Lê (Đất Việt)
    Nguồn: http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/buc-anh-khien-nguoi-viet-xau-ho-c46a482308.html
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Cái bảng như tát vào mõm những con heo mồm ục ục ục vào cái máng do người mang tới đổ vào
     
  3. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Năm 2008 đi Genting - Malai cũng thấy bảng này chứ kg phải ở TL thôi
     
  4. miphuong Thành Viên Cấp 4

    bác có thấy con heo nào bị tát mà biết đau chưa, da dày bỏ m
     
  5. them1lannua Thành Viên Cấp 2

    nền giáo duc VN còn lạc hậu
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ai cũng hiểu, ai cũng biết là xấu cả nhưng họ vẫn thích làm như vậy, vì sao?????
    Đừng đỗ thừa cho nền giáo dục nước nhà. Có những gia đình nghèo khó, cha mẹ học hành không đến nơi đến chốn phải làm thuê làm mướn nhưng con cái của họ rất ngoan và học hành rất khá. cái này là do gia đình không biết dạy dỗ, trẻ con thấy người lớn làm vậy nên bắt chước theo mà không ai dạy bảo. rồi............. lớn lên và kéo theo người này người kia làm mà không cần biết xấu hổ là gì.
     
  7. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    xấu hổ thật =.=
     
  8. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    VN cái bụng thì nhỏ còn mắt thì to, ăn uống vô cùng mất lịch sự, chỉ 1 số ít là đàng hoàng thôi nhé, cứ thử đi những buffee thường thì thấy hết 80% loại người như vậy, nhìu pà cho thẳng tay vào họng gỡ xương, rùi nút ngón tay, khạc nhổ, gắp đồ ăn thì làm như chết đói từ thời ông cố nội nào mới sống lại vậy. Món nào ngon là gắp sạch và chỉ ăn mỗi món đó chứ chẳng thèm chừa cho người sau cứ ý nghĩa " tao có tiền tao có quyền ăn sao kệ tao" như vậy thì VN mãi mãi ko bao giờ sánh nỗi với văn hóa nước người ta được.
     
  9. usranger Thành Viên Cấp 3


    Nguyên nhân cốt lõi thói quen đó do đâu mà ra, do cuộc sống nghèo và quá bon chen mới ra đấy ạ. Nghĩ sao mà với thu nhập trung bình 5$/ngày (1496 usd/năm/12 tháng/25 ngày công) mà đòi người ta văn minh, chuyện hoang đường. Riết chập nó tạo thành văn hóa, người có thu nhập cao cũng bị lây.

    -Dân Thái thu nhập trung bình 17.98$/ngày, còn Malay là 53.95$/ngày. Chưa tính mấy nước phát triển đấy. Với thu nhập như vậy dân nta không văn minh hơn mới lạ.
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bộ chỉ có thu nhập cao thì mới văn minh hả, không thuyết phục, hãy xem những người ăn buffet chen lấn ở VN họ thu nhập có thấp đâu mà vẫn không thấy được chữ văn minh trong cư xử của họ.
     
  11. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Để cái bảng vậy thôi chứ cũng vậy à Bức ảnh khiến người Việt xấu hổ) vẫn ăn hùng hục
     
  12. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Xác nhận tấm bảng này là có... đầy bên Thái.
     
  13. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    ACE nào đi du lịch bên Lào (Laos) ráng chụp tấm hình bên đường, 2 cột bên tông 2 bên, chăng tấm lưới B40 ở giữa (kích thước 1m x 2m) ở giữa là tấm bảng ghi 2 chữ Việt: CẤM ĐÁI đi. Nghe nói về tấm bảng như thế bên Lào mà chưa có dip chiêm ngưỡng ^__^
     
  14. datnn Thành Viên Cấp 4

    Có thể bây giờ họ tn ko thấp nhưng trước đây tn họ thấp.
    Cái nghèo ko chỉ ảnh hưởng đến thói quen của họ mà còn "ăn bớt" cái sự giáo dục nữa.
     
  15. huuphuoc888 Thành Viên Cấp 3

    cũng nghe nói nhiều về chuyện này và người buôn bán bên Thái hình như không thích thái độ mua bán của người việt nam
     
  16. erai1623 Thành Viên Bạch Kim

    Đi singapore thì hướng dẫn viên cũng từng nhắc trước khi vào 1 nhà hàng ăn, bình thường thôi bởi vì luật này đều áp dụng cho tất cả thực khách.
     
  17. hymalaya922 No Pain No Gain

    Cái bảng nội quy tính tiền phạt đồ ăn thừa thì mấy chỗ buffet ở nc ngoài dán đầy mà chỉ có điều là tiếng Anh, bên TL nó dán bảng tiếng Việt vì lượng du khách VN qua Thái quá đông nên nó thêm tiếng Việt thôi. Đi mấy chỗ mua hàng bên Thái có khi đang xổ tiếng Anh nó nói tiếng Việt với mình luôn mà nói cứ như dân VN vậy (tròn vành rõ chữ) đủ hiểu lượng khách VN đông thế nào (tương tự với Lào & Cam)
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bây giờ ai cũng biết hết, nhưng cái chính là có chịu sửa đổi không , có chịu dạy dỗ cho con cái chúng ta hay không hay là vẫn cứ để nguyên như vậy, hãy chờ xem sau 30 năm nữa thì dân VN ta tiến bộ đến đâu, hay là đám con cháu nó ngồi lại trước máy vi tính rồi gõ tiếp những cái mà hôm nay chúng ta đang nói đến??????????????????????????
     
  19. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    Ăn nhiều cũng đc, nhưng cố gắng ăn cho hết.
     
  20. satthugacua Thành Viên Cấp 4

    năm ngoái mình đi ăn buffe với cty ở đường sương nguyệt ánh, đang chờ người phục vụ nướng đồ thì có 2 thím tới sau đứng chờ, người ta vừa nướng xong bỏ vào dĩa lớn, 2 thím lấy dĩa ăn kê vô rồi dùng đồ gắp lùa 1 phát hết vô dĩa ăn:hungry: của thím...không bình luận luôn. Nhìn biết chắc dân có học làm công sở nhưng cư xử như vậy đó. pó tay.
     

Chia sẻ trang này