TTO - Chiều nay 17-5, tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè diễn ra nghiêm trọng hơn. Một người dân nói ông thấy đau lòng khi nhìn thấy xác cá nổi trắng mặt kênh. Xác cá nổi trắng mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn gần cầu Trần Quang Diệu - Ảnh: Q.Khải Theo ghi nhận của chúng tôi, một chiếc thuyền đi vớt được mấy thúng cá. Tuy nhiên số cá chết chưa có dấu hiệu giảm đi. Trước đó ông Trần Đình Vĩnh - chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cho biết cá chết do mưa mang những chất dơ bẩn từ trong cống thoát ra kênh không được xử lý, cũng có thể do nước dưới kênh có nhiều tạp chất ô nhiễm. "Hiện chúng tôi đang thử nghiệm rải hóa chất nhằm thanh lọc nước những khu vực ô nhiễm cục bộ trên kênh. Nếu kết quả tốt sẽ đề xuất thực hiện trên toàn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè”, ông Vĩnh cho biết. Một người dân nói ông thấy đau lòng khi nhìn cảnh cá nằm phơi bụng trắng mặt kênh - Ảnh: Q.Khải Sau buổi sáng, chiều nay công nhân tiếp tục đi vớt xác cá - Ảnh: Q.Khải Cá chết nhiều công nhân vớt không xuể - Ảnh: Q.Khải Cá chết nhiều công nhân vớt không xuể - Ảnh: Q.Khải Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...et-trang-kenh-nhieu-loc-thi-nghe/1102306.html
Mưa lớn kéo theo rác, nước thải từ trong các hệ thống thoát nước ra kênh làm chết cá thôi... Cá nhân mình từng đi thực tập 3 tháng tại Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị , mỗi lần cạy nắp hố ga là cả đống rác từ nilon, hộp nhựa, ly nhựa, xác chó mèo vv. v đủ cả từ thượng vàng hạ cám. Gặp mưa lớn tống một phát ra kênh, mương, rạch thì con gì mà không chết nói chi cá.
cá nhân tui thấy cá chết bắt đầu xuất hiện lai rai từ ngày 15/5 ở khu vực chưa có mưa. Không thể đổ thừa cho mưa được.
ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân mình quá thấp ,nhiều nhà canh lúc tối còn bọc rác ném qua nhà hàng xóm thay vì bỏ vào thùng rác nhà mình đem đi đổ
tụi cá này nó bị cái gì mà tự tử tập thể vậy nhỉ ? cá Hà Tỉnh thì tự nhiên không biết bơi mà chết, một số thì uống thuốc độc mà không rõ nguyên nhân. Cá Sài Gòn thì chết vì bị trúng độc.
giờ bạn mua còn kịp đó, vì giờ nó có ủ thì vài tháng sau mới ra lò, còn không biết mua trữ, mình làm 1 thùng rồi...
- Bạn này tinh ý? - Mình cũng nghỉ có vấn đề: thành phố HCM có rất nhiều kênh, tại sao cá chỉ chết ở kênh thị nghè nối trường sa, các kênh khác ở SG không bị cá chết như thế?
Cá chết do rác, chất thải, mưa đầu mùa chứ có gì đâu mà, ko đến nỗi như ở ngoài miền Trung đâu, đừng làm dân tình hoang mang
có ai để ý là ko có 1 con cá trê nào ko ? toàn là rô phi, mà kênh này cá trê nhiều vô kể, nếu nhiễm độc thì chết cả lũ rồi vụ này là do nguồn nước thiếu oxi, cá rô phi sức đề kháng kém, còn cá trê thì ko cần oxi trong nước, lâu lâu nó trồi lên đớp khí.
Cá chết là do mấy tên chích và bắt cá làm ra chứ ai, mấy ngày trước báo đài phản ánh vụ bắt cá của bọn này ! Do thù oán nên dùng thuốc rầy giết chết cá thôi mà.....
Trước khi cải tạo kênh Nhiêu Lộc có cá ko ta? Sau khi cải tạo,mỗi ngày kênh Nhiêu Lộc vớt 7-13 tấn rác.Với l dân cư lên tới 10tr,riêng nước thải nhà các bác là đủ bóp chết kênh NL,chưa kể đang mùa hạn,mực nước xuống thấp. http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20151108/kenh-nhieu-loc-thi-nghe-ganh-7-13-tan-rac-ngay/999211.html Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gánh 7 - 13 tấn rác/ngày 08/11/2015 08:19 GMT+7 TT - Với lượng rác vớt được 7 - 13 tấn/ngày (tùy ngày) khiến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trở thành một trong những dòng kênh chứa rác nhiều trên địa bàn TP.HCM. Rác ken đặc trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn gần cầu Bùi Hữu Nghĩa. Tình trạng này xuất hiện ở khắp các kênh rạch Sài Gòn - Ảnh: Hữu Khoa 5g sáng, chúng tôi theo chân các công nhân vớt rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM bắt đầu một ngày vớt rác trên kênh. Trong buổi sáng, khoảng 30 công nhân đi trên 10 canô đã vớt được hơn 5 tấn rác trên dòng kênh này. Rác thậm chí kết thành mảng lớn, tại khu vực chân cầu nơi dòng nước lưu thông chậm cũng là nơi chứa rác nhiều nhất. Tại cống thoát nước trên đường Lê Bình giao với đường Hoàng Sa (Q.Tân Bình), rác đóng thành từng tảng, nước đen ngòm. Ông Phan Học Hải - đội trưởng đội vớt rác - cho biết trung bình mỗi ngày đội vớt khoảng 7 - 13 tấn rác, phần lớn là rác sinh hoạt, túi nilông, xác động vật và cả bàn, ghế... “Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhiều rác là do lượng rác từ rạch Xuyên Tâm đổ vào khá lớn, kế tiếp là từ sông Sài Gòn trôi vào. Bên cạnh đó, không chỉ ăn uống rồi xả rác, nhiều người còn đem rác đổ xuống kênh” - ông Hải nói. Rác làm ô nhiễm nguồn nước khiến cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chết hàng loạt Rác thải dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn gần cầu Bùi Hữu Nghĩa Dùng cẩu để dọn rác và lục bình từ sông Sài Gòn trôi vào kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè Người đàn ông này ném túi rác to xuống kênh đoạn qua P.Tân Định, Q.1 Công nhân lặn xuống lấy rác quấn vào chân vịt ghe đi vớt rác Hằng ngày, từ sáng sớm công nhân môi trường lại phải xuôi dòng vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè Rác vứt bừa bãi ven bờ, khi có gió hay mưa là trôi xuống kênh để rồi hôm sau công nhân lại vất vả đi vớt Một nệm lò xo mắc vào hệ thống xử lý rác tự động tại trạm bơm kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè làm hư hệ vận hành xử lý rác Hằng ngày kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phải hứng chịu vài tấn rác thải trôi ra từ rạch Xuyên Tâm
Ờ, zậy là không phải do trời mưa. Mà là do người dân thiếu ý thức. Mà cái thiếu ý thức đó nó có từ lâu lắm rùi chứ không phải bi giờ mới có Chẳng thấy ai nói do ba cái dự án cải tạo kênh rạch kém hiệu quả Mà mấy bác có để ý, mới mưa chuyển mùa có mấy trận chưa lớn lắm mà...ngập kinh dị
Bản chất dự án cống thoát nước là thoát nước, có tham ô, bòn rút thì công trình anh làm vẫn phải đảm bảo thoát được nước. Với một vài cơn mưa to đầu mùa và ngập thì chưa đánh giá khách quan được bác ơi.