Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Con người to lớn thông minh mà lại thua con virut nhỏ xíu.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 18/4/20.

ID Topic : 9475506
Ngày đăng:
18/4/20 lúc 14:24
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    Mỹ yêu cầu TQ cho tiếp cận phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán


    Con người to lớn thông minh mà lại thua con virut nhỏ xíu.


    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP.


    Tổng thống Trump viết trên Twitter, mà không có bằng chứng, rằng Trung Quốc “vừa tuyên bố chỉnh lại gấp đôi số người chết vì kẻ thù vô hình. Nhưng con số đó (lẽ ra) vẫn cao hơn nhiều và cao hơn ở Mỹ, (như hiện nay) vẫn chưa gần tới”.

    Nhưng tweet này không chuẩn xác, vì Trung Quốc vừa tăng số người chết ở Vũ Hán thêm 50%, chứ không phải gấp đôi.

    Vũ Hán vừa đối chiếu lại thống kê từ các cơ quan cảnh sát, y tế, nhà tang lễ, và tính thêm 1.290 người chết vì Covid-19, nâng tổng số nạn nhân lên 3.869. Số ca nhiễm tăng thêm 325, lên 50.333 ca. Số ca nhiễm và tử vong theo số liệu của Trung Quốc vẫn thua xa ở Mỹ (số ca nhiễm hơn 679.000, số ca tử vong hơn 34.000 tính đến 17/4).

    Bình luận của ông Pompeo về phóng thí nghiệm ở Vũ Hán ám chỉ một giả thuyết không được giới học giả công nhận, rằng virus corona không phải bắt nguồn từ chợ bán thú hoang dã như giả thuyết hiện tại, mà là từ một phòng thí nghiệm ở đây.

    Báo Washington Post ngày 14/4 đưa tin quan chức Mỹ từng thăm Viện Virus học Vũ Hán đã gửi điện về Washington từ tháng 1/2018 cảnh báo về yếu kém trong quản lý và an toàn ở phòng thí nghiệm này, và nói việc nghiên cứu các virus corona trên loài dơi tại đây có nguy cơ dẫn đến đại dịch.

    Khi được hỏi, quan chức y tế hàng đầu của Mỹ về chống dịch Covid-19, tiến sĩ Anthony Fauci, bác bỏ ý kiến nói virus có thể là nhân tạo, nhưng không bình luận về cách mà virus có thể đã lây lan lúc ban đầu.

    Trung Quốc phủ nhận giả thuyết trên, nói Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định không có bằng chứng cho thấy virus corona xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói: “Trung Quốc tin rằng nguồn gốc của virus là vấn đề khoa học cần được xử lý một cách nghiêm túc”.

    Phi hành gia từ trạm ISS trở về Trái Đất giữa dịch bệnh Khi các phi hành gia Mỹ và Nga từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hạ cánh xuống bãi đáp ở Kazakhstan sau 200 ngày rời xa Trái Đất, những người ra đón họ đều mang khẩu trang.

    Trọng Thuấn
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/4/20
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  2. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Hiii... may nó nhỏ xíu mà không có não.
    Nó mà được trang bị thêm bộ não thì .. chắc chết hết.
     

Chia sẻ trang này