Tìm kiếm bài viết theo id

DOLE làm rõ vấn đề về đề xuất mua bán vắc xin COVID-19 cho nhân viên y

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi diegohoang2209, 2/3/21.

ID Topic : 9579782
Giá bán:
10,000,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0358627195
Địa chỉ liên hệ:
manila-philippines, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
2/3/21 lúc 22:51
  1. diegohoang2209 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    11/2/20
    Tuổi tham gia:
    4
    Bài viết:
    114
    Metro Manila - Bộ Lao động và Việc làm hôm thứ Tư đã làm rõ rằng họ không có ý kiến xác định các y tá và nhân viên vận hành khác nhau như hàng hóa được mua bán để đổi lấy vắc xin COVID-19 từ Vương quốc Anh và Đức.
    DOLE làm rõ vấn đề về đề xuất mua bán vắc xin COVID-19 cho nhân viên y
    DOLE làm rõ vấn đề về đề xuất mua bán vắc xin COVID-19 cho nhân viên y - 1
    DOLE làm rõ vấn đề về vấn đề xuất ra mua bán vắc xin COVID-19 cho nhân viên y tế[/caption]
    This cơ quan nhấn mạnh rằng họ chỉ muốn bảo đảm rằng những công ty bổ sung được triển khai sẽ được thực hiện theo liều lượng từ quốc gia yêu cầu.

    " Ang gusto lamang na tiyakin ay 'yung ipapadalang mga y tá ay nabakunahan na và vắc xin nên đến từ nước chủ nhà", người đứng đầu DOLE thông tin công khai, Rolly Francia nói với giới truyền thông. " Tiếng Hin-ddi rin intensyon na ituring na hàng hóa ang ating thunsione y tá para ibarter với bất cứ thứ gì có lợi cho vật chất mà chúng ta có thể [lấy]."

    [Dịch: Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm rằng các y tá sẽ được triển khai để được tiêm chủng và vắc-xin phải đến từ cơ sở nước. Chúng tôi không có ý định coi các bộ y tế của mình như những thứ hàng hóa mà chúng tôi có thể đổi chác bằng mọi thứ mà chúng tôi có thể nhận được.]

    Quan chức lao động nói thêm rằng các cuộc đàm luận vẫn diễn ra giữa Bộ trưởng Lao động Silvestre Bello III và Đại sứ Anh tại Philippines Daniel Pruce. Ông cho biết DOLE cũng có thể yêu cầu Vương Quốc Anh gửi vắc xin COVID-19 cho lao động Philippines ở nước ngoài trở về Philippines.

    Francia nói: “Coi na napakagallante hay hào phóng pamahalaan ng Anh, baka sakali , xin lang naman na 'yun, kung magbibigay, dagdagan na lang . " Halimbawa kung 5.000 'yung yêu cầu y tá nilang , alangan naman cho 5.000 y tá bệnh xin yung na ibibigay nila, baka kaya magbigay na nhiều hơn thế để bao gồm những OFW đã được hồi hương về Philippines."

    [Dịch: Xem xét rằng bao phủ chính Anh rất hào phóng và hào phóng, đó chỉ là một yêu cầu, nhưng có thể họ có thể bổ sung bệnh phẩm-xin nhiều hơn số lượng cho 5.000 y tá được yêu cầu, để trang trải cho những thứ này OFW đã được hồi hương về Philippines.]

    Trong một cuộc điều trần trước đó tại Thượng viện, Bello cho biết Anh và Đức yêu cầu loại bỏ giới hạn khai thác 5.000 mà chính phủ Philippines áp dụng cho các nhân viên y tế của họ do COVID-19 đại dịch. Hai ngày trước, Giám đốc Văn phòng Các vấn đề của Lao động Quốc tế Alice Visperas cho biết Bello đặt ra hai điều kiện để điều này xảy ra - một trong số đó là để chính phủ của họ gửi vắc-xin coronavirus đến Philippines.

    Đề xuất của Bello vấp phải sự dữ dội chỉ từ một tổ chức bao gồm các y tá.

    "Chúng tôi đang được giao dịch bởi các lớp phủ chính như các sản phẩm xuất khẩu?" The Filipino Nurses United cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba.

    Visperas nói thêm rằng điều kiện khác là Vương quốc Anh phải xem lại và gia hạn các hiệp định lao động song phương 2002 và 2003. Bà cho biết quyết định có thể hoàn thành trong tuần này.

    Vào tháng 4 năm 2020, chính quyền Duterte đã cấm các y tế, bác sĩ và các nhân viên y tế khác rời khỏi Philippines để giúp chống lại COVID-19 đại dịch. Illegal command has been drop in the month 11, but the cover main only for 5.000 kernel on y tế nghỉ việc hàng năm.

    Philippines là quốc gia xuất khẩu lao động từ những năm 1970, với những người lao động nhập cư thường được ca tụng là những người anh hùng hiện đại. Kiều hối hận từ người lao động ở nước ngoài thúc nền kinh tế địa phương và là một nguồn thu nhập lớn sử dụng trong các gia đình Philippines.
    Để ứng tuyển:
    + Gửi CV trực tiếp vào gmail: Hrvieclamphilippine@gmail.com

    + Liên hệ trực tiếp với fanpage của công ty: https://www.facebook.com/tuyendungphilippinecom/

    Hotline/ Zalo: +63 9772557747

    Việc làm Philippines KHÔNG THU BẤT KÌ MỘT KHOẢN CHI PHÍ nào của ứng viên từ khi phỏng vấn đến khi làm việc.

    Chúc mọi những có những chuyến đi vui vẻ!
     

Chia sẻ trang này