Tìm kiếm bài viết theo id

Du học Nhật Bản cần những gì?

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi vuthithu, 13/6/19.

ID Topic : 9358909
  1. vuthithu Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/10/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    8
    Du học Nhật Bản cần những gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Nắm được sự quan trọng của nó, Thanh Giang xin tổng hợp tất cả những vấn đề cần phải chuẩn bị trước khi đi du học ở nội dung bài viết dưới đây.
    Du học Nhật Bản cần những gì?

    Điều kiện đi du học Nhật Bản

    - Các đối tượng tuổi từ 18 đến 30, số năm trống không quá 5 năm

    - Điểm trung bình các môn học trong 3 năm cấp 3 không dưới 5.5, trong đó không môn nào dưới 5.0

    - Có sức khỏe tốt, không mắc các chứng bệnh lây truyền

    - Không thuộc các đối tượng cấm xuất cảnh hoặc cấm nhập cảnh vào Nhật Bản

    - Có năng lực tiếng Nhật từ N5 trở lên

    Hồ sơ cần chuẩn bị khi đi du học Nhật Bản

    - Đơn xin học.

    - Bảng điểm ghi lại kết quả học tập của bạn ở Việt Nam.

    - Chứng chỉ các khoá học mà bạn đã từng tham gia.

    - Thư giới thiệu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

    - Giấy chứng nhận năng lực tài chính, khả năng chi trả.

    - Giấy khám sức khoẻ.

    - Lệ phí nộp đơn.

    - Hồ sơ liên quan đến nguời bảo lãnh.

    - Kết quả phỏng vấn với người bảo lãnh.

    - Kết quả kiểm tra ở các nước sở tại.

    Hành lý chuẩn bị đi du học Nhật Bản

    1.Quần áo và đồ cá nhân

    - Quần áo ấm: cần có nhưng không cần mang nhiều vì ở Nhật cũng có bán, vừa nhẹ và ấm hơn ở Việt Nam

    - Quần áo mặc nhà, tất, giầy dép mang vừa đủ. Nên mang giầy thể thao, giầy bệt vì ở Nhật sẽ đi bộ nhiều.

    - Mang 1 bộ vest dùng khi khai giảng hoặc xin đi làm thêm , nếu là bạn nữ thì nên mang theo cả áo dài dùng khi khai giảng hoặc chương trình giao lưu văn hóa ở trường.

    - Kem đánh răng, bàn chải, gương lược... có thể mang hoặc có thể sang Nhật để mua tại của hàng 100 yên

    - Khăn tắm, khăn mặt mang vừa đủ

    - Nên mang ổ cắm chân vuông vì bên Nhật dùng loại ổ chân vuông

    - Không nên để các đồ vật sắc nhọn, dung dịch trong hành lý sách tay

    - Lưu ý không để đồ quan trọng như tiền nong,giấy tờ trong hành lý ký gửi

    2.Giấy tờ:

    - Hộ chiếu

    - Vé máy bay

    - Thư mời nhập học

    - Giấy xác nhận tư cách lưu trú

    - Chứng minh thư: không cần thiết mang theo vì không cần dùng đến và tránh thất lạc

    - Hộ khẩu và Giấy khai sinh: cung không cần thiết

    - Ảnh 3x4 và 4x6 nên mang nhiều vì sẽ cần để làm các thủ tục giấy tờ hoặc đi làm thêm... nên scan gửi vào mail để khi cần có thể đem đi rửa ảnh mà không cần chụp lại. Ở Nhât chụp ảnh lấy ngay khá là đắt

    3.Tiền mặt

    - Nên mang khoảng 300,000 yên ~ 60,000,000 VNĐ dùng để chi tiêu lúc mới sang

    - Nên mang một ít tiền Việt khoảng 500,000 để khi về Việt Nam có thể mua thẻ hoặc mua đồ ăn ở sân bay.

    4.Thuốc

    - Thuốc cảm cúm, thuốc đường ruột, thuốc dị ứng nên mang đủ dùng cho 2-3 tháng

    - Vitamin C: nên mang vì ở Nhật rau củ đắt hơn thịt nên cần phải uống bổ xung C

    - Thực phẩm chức năng nên mang theo

    5. Đồ ăn, đồ uống

    - Nên mang đồ khô sang vì sẽ để được lâu: như tôm khô, cá khô...

    - Mỳ tôm nên mang 2 thùng nhiều vị

    - Tỏi : mang tâm ½ kg ( ở Nhật có nhưng đắt)

    - Hành khô: mang tầm ½ kg ( ở Nhật không có)

    - Bột nêm Knor nên mang loại có ở trong nhiều túi nhỏ

    - Nước mắm có thể mang nhưng phải bọc kỹ vì hành lý mang đi trong chuyến bay dài sẽ bị quăng quật nên không khuyến khích mang theo dung dịch lỏng

    - Ót khô: đối với các bạn ăn được cay

    6. Từ điển, giấy bút

    - Nên mang từ điển giấy theo, nếu có từ điển điện tử thêm thì càng tốt

    - Nên mang vài cái bút, vài quyển vở thường và vở ô ly để luyện chữ, vài cuốn sổ nhỏ để ghi những điều cần thiết.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. vunhapho100,
  2. camera biên hòa,
  3. dohangbds9994,
  4. Gomsuphuongdong,
  5. datnguyenbdshn
Tổng: 888 (Thành viên: 5, Khách: 862, Robots: 21)