Tìm kiếm bài viết theo id

Dù mắc sai lầm nhưng Thanh Thắng vẫn thầy bảo vệ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi surio, 23/10/17.

ID Topic : 8984131
Ngày đăng:
23/10/17 lúc 08:26
  1. surio Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    25/4/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    28
    Dù mắc sai lầm nhưng Thanh Thắng vẫn thầy bảo vệ
    Theo như bao bong da thì với quyết tâm trở lại ngôi đầu sau vòng đấu 22, FLC Thanh Hóa đã nhập cuộc rất tốt trong chuyến làm khách ở Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh. Họ vươn lên dẫn trước ở phút 34, nhưng bước ngoặt của trận đấu lại tới từ những sai lầm tới cá nhân.

    Dù mắc sai lầm nhưng Thanh Thắng vẫn thầy bảo vệ

    Đáng trách nhất là pha chuyền bóng như kiến tạo cho Dyachenko của thủ môn Thanh Thắng ở phút 44, và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho để giúp Than Quảng Ninh san bằng tỉ số trước khi hiệp 1 kết thúc và qua đó tạo điều kiện cho đội chủ nhà lội ngược dòng để dành thắng lợi với ket qua bong da là 4-3.


    Sai lầm của Văn Thắng khiến người hâm mộ xứ Thanh cảm thấy tức giận và phẫn nộ, thậm chí có Một số ý kiến nặng hơn đó như Một tình huống bán độ. Tuy nhiên, cựu GĐKT của FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải lại cho rằng, pha bóng đó là tai nạn bình thường trong bóng đá: “Sai lầm thì con người ai cũng mắc phải. Tôi nghĩ tình huống ấy là bình thường trong bóng đá. Nước ngoài còn sai lầm huống chi Việt Nam. Mình bắt bài họ thì bị bắt bài lại. Tất nhiên, bàn thua này giúp cho Quảng Ninh có cơ hội vượt lên.

    Quả đẩy người của Van Bakel thì quá rõ ràng. Anh ấy có lẽ vì cao to nên chạy không thể dừng dẫn tới phạm lỗi. Tuy nhiên, đừng nhận xét mà ảnh hưởng cầu thủ, hãy nghĩ vì ở sao Thanh Hóa lại thua.Thanh Hóa mùa này có lực lượng tốt, Huấn Luận Viên giỏi và có tham vọng vô địch. Tuy nhiên, họ chưa may mắn và còn nhiều yếu tố khác,” Huấn Luận Viên Lê Thụy Hải nói.

    Về phần mình, thủ môn Thanh Thắng tỏ ra rất buồn và thất vọng về tình huống đó, cá nhân tiền đạo này đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ xứ Thanh cùng BHL đội bóng: “Bóng đá luôn có những sai sót và tai nạn. Bản thân tôi đã mắc sai sót đáng trách. Tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá xứ Thanh và ban huấn luyện.

    ...Thực sự, bây giờ tôi cũng không biết nói gì khi vừa mắc sai lầm. Tôi rất buồn và thất vọng với chính mình khi sai sót đã làm ảnh hưởng tới đội bóng. Tôi mong được sự thông cảm của người hâm mộ xứ Thanh.” Người “gác đền” FLC Thanh Hóa chia sẻ.

    Có lẽ, đây chính là bàn thua đáng tiếc và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của Thanh Thắng, nếu như FLC Thanh Hóa không thể vô địch ở mùa giải năm nay thì hơn ai hết, người “gác đền” này sẽ buồn rất nhiều.

    >> Xem thêm các tin nhận định bóng đá mới nhất tại đây
     

Chia sẻ trang này