Tìm kiếm bài viết theo id

Ghế cafe Kennedy – Chiếc ghế của những vị tổng thống

Thảo luận trong 'Kiến Thức Nội Thất' bắt đầu bởi Sohot.vn, 5/5/18.

ID Topic : 9128833
Ngày đăng:
5/5/18 lúc 17:02
  1. Sohot.vn Thành Viên Bạch Kim Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    18/3/11
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    5,588
    Nếu bạn quan tâm đến đồ nội thất gia đình sẽ không cảm thấy xa lạ với những chiếc ghế Tolix hay Eames. Tuy nhiên chưa từng có một chiếc ghế nào được đặt tên theo một vị Tổng thống Mỹ và được những vị tổng khác ưa chuộng giống ghế cafe Kennedy. Hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ và lý do tại sao nó lại được gắn liền với tên của vị tổng thống F.Kenndy của Mỹ nhé.

    Tại sao chiếc ghế này có tên là Kennedy?
    Chiếc ghế đặc biệt này có tên là Round Wegner (hay the Chair) được đặt theo tên người thiết kế ra nó – nhà thiết kế bậc thầy Hán J.Wegner vào năm 1949. Một năm sau, sự kiện tổng thống Kennedy khi đó vẫn là một chính trị gia quyết định sử dụng chiếc ghế này trong cuộc tranh luận bầu cử với đối thủ là Richard Nixon. Hơn 70 triệu người đã xem trực tiếp truyền hình cuộc tranh cử đó, đồng thời nó cũng được hầu hết các tờ báo nhắc đến vào ngày hôm sau. Sẽ không bất ngờ khi nó được yêu thích như vậy chỉ sau một đêm. Thậm chí về sau người Mỹ đã gọi chiếc ghế cafe Kennedy này là ghế tổng thống.

    Ghế cafe Kennedy – Chiếc ghế của những vị tổng thống

    Nhà thiết kế Hans J. Wegner là một nhà thiết kế nổi danh người Đan Mạch, ông còn được ví như Christian Dior của ngành nội thất.

    Ghế cafe Kennedy – Chiếc ghế của những vị tổng thống - 1

    Ghế cafe Kennedy có thiết kế ấn tượng cùng công dụng tuyệt vời. Tổng thống Kennedy là người có chứng đau lưng thường xuyên nên ông rất quan tâm đến những chiếc ghế có thể giúp ông thoải mái trong công việc. Ghế cafe Kennedy có thiết kế tối giản, tựa lưng được thiết kế to bản nối liền phần tay ghế như đang ôm lấy người dùng, do đó giúp người ngồi hạn chế việc đau mỏi lưng. Nó có thiết kế từ 11 mảnh gỗ, mặt lưng cong mềm mại cùng đệm ngồi êm ái.

    Ghế cafe Kennedy – Chiếc ghế của những vị tổng thống - 2

    Xem thêm: Hướng dẫn cách chọn màu sắc ưng ý cho ghế sofa của bạn

    Chiếc ghế yêu thích của các vị tổng thống
    Vào năm đó – 1950, chiếc ghế này đã được mệnh danh là “The Chair – chiếc ghế đẹp nhất thế giới” theo tạp chí Interiors. The Chair được lược bỏ các chi tiết phức tạp và chỉ còn lại điều tối giản nhất của một chiếc Ghế ngồi: bốn chân, một chỗ ngồi và một đường cong tuyệt mỹ từ lưng dựa xuống tay vịn”. Tuy nhiên sau năm 1950, nó còn có thêm danh hiệu “chiếc ghế được yêu thích nhất” hay “chiếc ghế của những vị tổng thống”.

    Có thể nói cố tổng thống Kennedy chính là người đưa chiếc ghế này đến gần hơn với công chúng cũng như những vị tổng thống sau này. Hãy cũng xem qua những hình ảnh dưới đây. Ghế cafe Kennedy được các nhà lãnh đạo yêu thích và sử dụng như thế nào. Họ dùng nó trong các phòng hội nghị, phòng họp,…

    Ghế cafe Kennedy – Chiếc ghế của những vị tổng thống - 3Ghế cafe Kennedy – Chiếc ghế của những vị tổng thống - 4Ghế cafe Kennedy – Chiếc ghế của những vị tổng thống - 5Ghế cafe Kennedy – Chiếc ghế của những vị tổng thống - 6
     
  2. Sohot.vn Thành Viên Bạch Kim Thành viên BQT Super Moderator

    Ghế Kennedy – The Kennedy Chair.
    Ghế Kennedy – The Kennedy Chair là một chiếc ghế tròn (Round Chair) tinh xảo được Hans J. Wegner thiết kế năm 1950. Chiếc ghế Kennedy – The Kennedy Chair phong cách Đan Mạch này được tạp chí Interiors bình chọn là “một trong những chiếc ghế đẹp nhất thế giới”. Một số chiếc ghế đã được đài CBS mua để dùng trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa ứng cử viên tổng thống Mỹ là Richard Nixon và John F. Kennedy vào tháng 9/1960.

    Hans J. Wegner luôn trăn trở trong việc thiết kế ra “một chiếc ghế hoàn hảo” và mang thiết kế hiện đại của Đan Mạch đến với công chúng và giới chuyên môn Mỹ. Đó quả là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi quá trình hoàn thiện lâu dài của ông. Và Ghế Kennedy – The Kennedy Chair đã làm được điều đó một cách xuất sắc, ghế Kennedy – The Kennedy Chair của Hans Wegner bao gồm 11 mảnh gỗ được uốn và đẽo một cách cẩn thận, chiếc ghế tròn (Round Chair) này là một thiết kế rất đẹp dưới mọi góc độ quan sát, đồng thời rất thoải mái khi ngồi. Nó có khả năng thu hút sự chú ý của nhiều người dân Mỹ trong khi vẫn giữ được thiết kế đậm chất Đan Mạch của mình.
     

Chia sẻ trang này