Tìm kiếm bài viết theo id

[GIẢI ĐÁP] Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào là có thể cai sữa cho bé?

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi Dược Khoa Xanh, 30/9/20.

ID Topic : 9535905
  1. Dược Khoa Xanh Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    1/6/20
    Tuổi tham gia:
    3
    Bài viết:
    23
    Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào là băn khoăn của rất nhiều bà mẹ khi mẹ đã sẵn sàng để quay lại với guồng quay công việc. Tuy nhiên sữa mẹ mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho con, bởi thế các mẹ vẫn còn chần chừ và không biết được đâu mới là thời điểm hợp lý để con cai sữa mẹ!
    [GIẢI ĐÁP] Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào là có thể cai sữa cho bé?
    Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào là hợp lý
    Những điều tuyệt vời mà sữa mẹ mang đến cho con trong những năm tháng đầu đời
    Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất của trẻ sơ sinh. Sữa mẹ rất tuyệt vời khi có thể điều chỉnh theo nhu cầu của con, phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt và cung cấp đầy đủ tất cả các dưỡng chất cho bé trong vòng 6 tháng đầu đời.

    Trong sữa mẹ có chứa rất nhiều kháng thể, men, bạch cầu… mà không thể tìm thấy trong bất cứ loại sữa công thức nào. Các axit béo trong sữa mẹ cũng giúp bé phát triển trí não và tăng cường nhận thức toàn diện. Bé được bú sữa mẹ hoàn toàn sẽ ít có nguy cơ mắc các bệnh như tiêu chảy, nhiễm trùng hô hấp, viêm tai và dị ứng…
    [GIẢI ĐÁP] Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào là có thể cai sữa cho bé? - 1
    Các dưỡng chất vàng trong sữa mẹ​

    Khi đã qua giai đoạn 6 tháng, bé sơ sinh có nhu cầu về dinh dưỡng và năng lượng lớn hơn mà sữa mẹ không đủ đáp ứng. Lúc này cha mẹ sẽ bổ sung thêm chế độ ăn dặm để bé không bị thiếu hụt chất dinh dưỡng. Mẹ nên cho bé làm quen dần dần với thức ăn, từ loãng đến đặc dần, cho bé ăn lẫn kèm cả thức ăn của người lớn để bé không bị hụt hẫng khi đột ngột thay đổi thói quen ăn uống. Cũng chính vì đến lúc các bé đã bắt đầu ăn dặm và giảm dần các cữ bú nên nhiều mẹ băn khoăn nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào, liệu đã có thể cai sữa cho bé chưa? Dưới đây sẽ có câu trả lời cho các mẹ.

    Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào là thật sự hợp lý?
    Thông thường các mẹ thường cho con cai sữa khoảng từ 18 - 24 tháng tùy hoàn cảnh mỗi mẹ. Tuy nhiên tổ chức trẻ em UNICEF và các chuyên gia y tế thường khuyên rằng các mẹ nên cho con bú trong khoảng 2 năm đầu đời và có thể hơn. Tuy nhiên nếu mẹ cần thiết cho con cai sữa sớm hơn thì có thể tham khảo những dấu hiệu được cho là thích hợp để cai sữa cho bé dưới đây”

    Bé đã có thể bi bô nói được những câu ngắn
    Đây là thời điểm mà hệ thần kinh và thính giác của bé đã phát triển tốt, bé đã có thể diễn đạt những mong muốn. Ở giai đoạn này nếu bé cai sữa cho bé thì hãy bổ sung nhiều dưỡng chất qua thực đơn ăn dặm của bé, ngoài ra cha mẹ cũng nên bổ sung thêm sữa ngoài cho bé khoảng 500 - 600ml/ngày.

    Bé đã có thể ăn được cháo hoặc cơm
    Khi bé đã có kỹ năng nhai nuốt thành thạo chứng tỏ hệ tiêu hóa của bé đã phát triển. Lúc này bé khoảng 18 - 24 tháng tuổi, là thời điểm hợp lý để cai sữa cho bé. Ngoài ra thay vì cho bé ăn trước, hãy để bé ăn cùng với gia đình để thúc đẩy sự phát triển và tạo bầu không khí ấm áp, gắn kết gia đình.

    [GIẢI ĐÁP] Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào là có thể cai sữa cho bé? - 2
    Bé có thể ăn cháo hoặc cơm thì có thể "rời" sữa mẹ​

    Bé đã có thể nhận biết được sự khác biệt của màu sắc
    Các mẹ thường hay thay đổi màu sắc núm vú để cai sữa cho mẹ. Khi thấy màu sắc “bình sữa” của mình lạ lẫm, tự khắc bé sẽ dần ngưng bú mẹ. Tuy nhiên mẹ chỉ nên bôi màu tự nhiên lên núm vú, không sử dụng chất hóa học vì sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn bé.


    Bác sĩ nói gì về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào? Bé trên 24 tháng tuổi sẽ được các chuyên gia khuyên là thời điểm phù hợp để cai sữa mẹ. Một số trường hợp đặc biệt khác bé sẽ cai sữa sớm hơn khi mẹ mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh về vú.

    Xem thêm: Cách gọi sữa thành công sau 5 ngày

    Cách cai sữa cho bé đơn giản hiệu quả
    Có rất nhiều cách cai sữa được các mẹ mách nhau, tuy nhiên những cách dưới đây là những cách cai sữa mẹ được các mẹ áp dụng nhiều nhất:

    - Sử dụng thuốc đắng cloxit: Đây là loại thuốc đắng an toàn nên mẹ hoàn toàn có thể nghiền ra, pha với nước và thoa lên đầu vú. Khi bé ngậm thấy đắng sẽ nhả ra.

    - Mẹ có thể cai sữa mẹ bằng cách giảm dần các cữ bú của bé. Dần dần việc cai sữa cho bé sẽ trở nên dễ dàng hơn.

    - Bé có thói quen dùng ti giả cũng sẽ dễ dàng cai sữa mẹ hơn các bé khác. Tuy nhiên mẹ sẽ vất vả hơn khi cai ti giả cho con đó.

    - Làm mất sữa mẹ: Có rất nhiều phương pháp làm mất sữa mẹ như sử dụng lá lốt, lá bạc hà, lá dâu… để làm tắt sữa mẹ. Không có sữa mẹ, trẻ sẽ bỏ bú. Tuy nhiên có nhiều bé sẽ tỏ ra cáu gắt và cắn đầu ti mẹ để phản đối.

    [GIẢI ĐÁP] Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào là có thể cai sữa cho bé? - 3
    Hãy cai sữa khi con đã sẵn sàng​

    Nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào còn tùy vào khả năng và hoàn cảnh của từng mẹ. Tuy nhiên vì sữa mẹ luôn là thức ăn tốt nhất của bé nên nếu có điều kiện hãy để bé được bú mẹ ít nhất là 24 tháng tuổi mẹ nhé!
    Xem thêm: Kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ cho các mẹ sinh con lần đầu
    Xem thêm: Sản phẩm lợi sữa hàng đầu cho các mẹ sau sinh
     

Chia sẻ trang này