Sau kinh nghiệm hơn hai mươi mấy năm vệ sinh giày, mình xin chia sẻ với mn cách mình chọn cách vệ sinh giày vừa tiết kiệm vừa khoẻ: - Giày dép rẻ (dưới 500k): tự chà ở nhà cho đỡ tốn. Pha nước với bột giặt rồi dùng bàn chải chà thôi. Giày trắng thì chà xong quấn giấy ăn r mới đem phơi nắng nha. Không nó ố vàng ráng chịu - Giày dép hơi đắt (500k - 3 triệu): gửi mấy tiệm giặt ủi. Giá khá rẻ mà giặt cũng sạch. Tầm từ 40-70k tuỳ chỗ. - Giày cao cấp đắt tiền (>3 triệu) hay giày đặc thù như giày tây, boot, da lộn, cao gót: gửi tiệm spa chuyên vệ sinh giày nha mn. Vì mấy đôi này ở nhà dùng nước với bột giặt tự chà hay bỏ máy giặt là mang tầm vài tháng đôi giày nó te tua lắm: bung keo, hư form, hư chất liệu các kiểu. Sẵn tiện mình mới chuyển từ HN vào SG. Mn cho mình xin review mấy chỗ vệ sinh giày oke với ạ. Này là cách mình chọn để vệ sinh mấy đôi giày ở nhà. Còn mn thì sao cmt bên dưới cho mình tham khảo nhé!