Tìm kiếm bài viết theo id

Ăn uống Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi SaharaFood, 29/1/18.

ID Topic : 9065897
Ngày đăng:
29/1/18 lúc 16:15
  1. SaharaFood Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/1/18
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    6
    BÀI VIẾT CỦA BÁO DÂN TRÍ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, GẦN TẾT RỒI, CÁC AC CŨNG NÊN TÌM HIỂU VỀ CÁC THỰC PHẨM MÌNH ĐANG ĂN CÓ ĂN TOÁN CHO GIA ĐÌNH

    Mua khô mực ngoài chợ có an toàn đảm bảo ? Nơi nào bán khô mực an toàn, không tẩm hóa chất? đang là câu hỏi rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam quan tâm
    Vì giờ đâu đâu cũng là hóa chất độc hại tẩm ướp vào sản phẩm nhằm bảo quản sản phẩm và làm sản phẩm không bị mốc méo hư nhanh.

    Khô cá, các loại mắm vốn là những thực phẩm rất thu hút ruồi, nhưng tại rất nhiều quầy bán khô, mắm trong chợ ruồi lại không hề dám bén mảng.

    “Lạ thật, tôi thấy nhiều sạp bán cá khô và mắm trong chợ tự phát (phường 2, quận 8, TP.HCM) không bóng dáng một con ruồi trong khi chỗ bán thịt, cá cách đó vài bước chân thì ruồi nhặng bu đầy. Tôi không biết cơ quan quản lý và chính quyền địa phương có biết chuyện này, có lấy mẫu xét nghiệm chưa?”. Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM, thốt lên như vậy ngay tại buổi khảo sát thực tế công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa bàn phường 2 (quận 8) mới đây.

    Một thành viên trong đoàn giám sát HĐND TP.HCM cầm miếng khô cá tra lên, hỏi người bán: “Sao ruồi không đậu trên khô hả chị? Khô này chị mua ở đâu?”. Chị bán hàng trả lời: “Tôi cũng không biết vì sao ruồi “chê” khô, khô này người quen ở Bình Thuận bỏ mối, tôi mua sao bán vậy”.

    Tương tự, tại một sạp bán mắm gần đó, một thành viên khác trong đoàn giám sát sau khi quan sát cũng thắc mắc: “Tôi thấy nhiều chị bán cá, thịt, đồ ăn quanh đây… quạt mỏi tay đuổi ruồi, sao ở đây không có một con ruồi nào bu thau mắm?”.

    Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm
    Hàng bán khô cá nhưng không có một bóng ruồi bén mảng. Ảnh: TRẦN NGỌC.
    Sau khi rảo quanh vài sạp bán cá khô, mắm trên địa bàn TP, PV cũng ghi nhận tình trạng các hàng bán khô, mắm hiếm thấy bóng ruồi bén mảng. Trong vai một người đi chợ, PV bạo miệng hỏi một người bán khô, mắm tại một chợ quận 5: “Khô tra, lóc, sặc, mắm cá linh… có hóa chất gì hay sao mà ruồi không dám bu vậy chị?”, người bán lườm PV rồi trả lời thản nhiên: “Sao tôi biết được, khô mắm mua sao bán vậy chớ tôi đâu có biết thứ gì trong đó mà trả lời”.

    Những thắc mắc này của ban giám sát HĐND và nhiều người tiêu dùng đã được làm rõ tại hội nghị “Đánh giá thực hiện chính sách pháp luật về ATVSTP giai đoạn 2011-2016 khu vực phía Nam” do Quốc hội tổ chức mới đây.

    Tại hội nghị, TS Phùng Đức Nhật, Phó Viện trưởng Viện Y tế công cộng TP.HCM (Bộ Y tế), cho biết kết quả khảo sát trên địa bàn TP.HCM từ năm 2012 đến nay ghi nhận cá khô có chứa trichlorfon và sorbitol, mắm có chứa Cd. “Điều đáng quan tâm là trichlorfon ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe”, TS Nhật nói.

    TS Nguyễn Tuần, nguyên Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 (Bộ NN&PTNT), cho biết trichlorfon là chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. “Người nuôi thủy sản sử dụng trichlorfon để diệt các loại ký sinh trùng trong nước, nhưng cá cũng rất dễ hấp thụ chất này. Khi ăn cá còn tồn dư trichlorfon, con người đã vô tình đưa chất này vào cơ thể”, ông Tuần giải thích.

    Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm - 1
    Hàng bán các loại mắm lóc, mắm sặc, mắm cá cơm.. cũng không một bóng ruồi. Ảnh: TRẦN NGỌC
    Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho rằng mặc dù là chất cấm nhưng trichlorfon còn được dùng làm thuốc diệt côn trùng như gián, ruồi, rệp… “Do vậy, khi cho trichlorfon vào cá khô thì chẳng con ruồi nào dám bén mảng là đương nhiên rồi. Bằng mắt thường không thể xác định cá khô có hoặc không có trichlorfon”, ông Thịnh nói.

    Theo ông Thịnh, độc tính của trichlorfon rất cao. Khi hấp thụ vào cơ thể gây ra hiện tượng líu lưỡi, suy nhược, mất phản xạ… Nặng hơn có thể khiến nhịp tim bất thường, bất tỉnh, co giật, rối loạn tâm thần, thậm chí dẫn đến tử vong.

    “Sorbitol thường được sử dụng trong chế biến cá khô để lớp da bên ngoài bắt mắt hơn, nhìn tươi ngon và mềm mại như cá vừa chế biến. Ngoài ra, sorbitol cũng được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm nhưng với hàm lượng nhất định. Nếu hóa chất này vượt ngưỡng cho phép, người sử dụng có nguy cơ bị đau dạ dày, chảy máu trực tràng…”, ông Thịnh khuyến cáo.

    Đối với chất Cd trong các loại mắm, TS Phan Thế Đồng, Trưởng Dự án An toàn thực phẩm Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), giải thích Cd (Cadmium) là kim loại nặng, rất độc. “Sở dĩ mắm chứa Cd là do các loại cá được nuôi hoặc sống trong môi trường nước có chứa Cd, mà khi Cd đã thấm vào cá thì không đào thải ra ngoài. Ngoài ra, muối dùng làm mắm được sản xuất lại vùng nước biển có chứa Cd nên mắm có Cd cũng là điều dễ hiểu. Con người ăn mắm có chứa Cd thì cũng sẽ hấp thụ chất này luôn. Cd vào cơ thể có thể gây buồn nôn, đau bụng, tổn thương gan và thận”, ông Đồng lưu ý.

    Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm
    Đây là loại sản phẩm vốn dĩ thu hút khá nhiều ruồi, kiến nhưng không biết bằng cách nào các cửa hàng này đã “trị tận gốc” tình trạng này. Từ thông tin bạn đọc cung cấp, chúng tôi đã lần theo dấu vết và phát hiện sự thật kinh hoàng phía sau nhưng concá khôvàng óng...

    Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm - 2
    Ruồi “chạy xa”

    Trong vai một người cần tìm mối hàng cung cấp cá khô, mực khô với số lượng lớn để đưa đi nơi khác tiêu thụ, chúng tôi đã đến nhiều chợ, khu vực chuyên phơihải sảnkhô trên địa bàn TP Phan Thiết để tìm hiểu. Điều dễ nhận ra ở những nơi này không có bóng dáng một con ruồi, dù môi trường xung quanh rất ẩm thấp, có nhiều vũng nước đọng.

    Trước đây, ở một tiệm bán cá khô, mực khô thường để một cây quạt nan, túi bóng đựng nước để đuổi ruồi. Nhưng hiện nay hầu như không còn cửa hàng nào làm việc này và cũng không có bóng dáng một con ruồi. Chọn một sạp bán hải sản khô thuộc dạng lớn nhất ở khu vực chợ tạm Phan Thiết để hỏi mua cá khô, chúng tôi được bà chủ cửa hàng chào đón nhiệt tình. Bà chủ cho biết đây làcá khômới làm, được mua từ các ngư dân tự phơi ở phường Đức Long, TP. Phan Thiết.

    “Hàng mới về, chú cứ lấy về bán, hàng ở đây thì yên tâm không bao giờ thối, mốc meo đâu, có gì cứ đem đến đây đổi lại”, bà chủ khẳng định. Khi chúng tôi hỏi nếu vận chuyển ra Bắc, thời tiết khác ở trong Nam, khô cá để lâu có bị hư không. Ngay lập tức, bà chủ bảo đảm sẽ “bao sử dụng 1 năm”. Khi chúng tôi thắc mắc tại sao khô để 1 năm không hư, có bí quyết gì không thì bà chủ sạp chỉ nói là “bí quyết” nghề nghiệp, rồi lãng sang chuyện khác.

    Rời chợ tạm Phan Thiết, chúng tôi đến khu chuyên phơi hải sản không tên ở khu phố 5, phường Đức Long, TP. Phan Thiết. Khác hẳn với thái độ cáu gắt của bà chủ đồ khô trước đó, chủ vựa cá khô không biển hiệu này khá vui vẻ.

    Chúng tôi ngỏ ý muốn mua khô cá các loại với số lượng lớn để đem về bán lẻ. Nhưng thấy chúng tôi lo lắng chuyện bán hàng chậm, khô sẽ bị hư, lỗ là cái chắc thì bà chủ trấn an bằng cách chỉ dẫn cách bảo quản khô để bán được lâu hơn, cũng như cách “tút” lại hàng cũ sao cho giống y như hàng mới. Theo đó, muốn giữ hàng được lâu, không bị ruồi bu, kiến đục thì phải sử dụng chất diệt ruồi, kiến…

    Muốn để lâu, phải dùnghóa chất

    Bà chủ vựa cá khô này nói,cá khôhay mực khô là loại thực phẩm rất dễ bị kiến đục, muốn để lâu hay đem đi xa phải tẩm ướp rất kỹ. Nếu không chỉ vài ngày là hỏng, không bán được. Docá khôrất dễ bị kiến đục nên phải xịt thuốc chống kiến. Sau 3 ngày, thuốc bay hơi hết nên khi đưa hàng ra chợ, người ta vẫn phải tiếp tục xịtthuốc diệt kiến(theo tìm hiểu của chúng tôi, chất diệt ruồi, kiến hiện nay thường được người phơi cá khô sử dụng là trichlorfon).

    Hàng càng để lâu càng phải xịt nhiều thuốc. Tỉ lệ pha là khoảng 3 muỗng cà phê hóa chất với 10 lít nước và ngâm tất cả khô vừa mua vào khoảng 20 phút, sau đó vớt ra rồi đem phơi nắng. Để cá khô khoảng 3 ngày cho bay hết mùi là mang ra bán ngoài chợ được. Với việc sử dụng chất này cá khô sẽ bảo quản được hơn 1 năm mà không sợ hư.

    Nhìn khô tràn lan nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ con ruồi nào bâu, chúng tôi thắc mắc thì chị chủ chỉ trả lời ngắn gọn “chất đó ruồi nó kỵ lắm”. Hiện nay, khô cá được bày bán tràn lan trên thị trường từ chợ đến siêu thị. Tuy nhiên, việc phân biệt khô cá có sử dụng chất bảo quản trichlorfon hay không là điều khó nhận biết đối với người tiêu dùng.

    Hùng, người từng nhiều năm làm công cho các vựa cá khô lớn trên địa bàn TP. Phan Thiết cho biết, không riêng cá khô mà cả tôm khô cũng thường được tẩm ướp hóa chất khá nhiều. Tôm nguyên liệu mua về được phân loại. Loại ngon chế biến riêng, phơi ở những nơi có nền xi măng và có người coi ngó cẩn thận. Còn tôm loại thường hoặc “có vấn đề” được luộc sơ, lột vỏ, tẩm ướp gia vị,hóa chất, trong đó không thể thiếu phẩm màu để tôm săn cứng và màu sắc bắt mắt.

    Một kỹ sư chuyên ngành chế biếnhải sảncho biết: Để khử trùng, tẩy trắng, người ta thường sử dụng clorin, chất này nếu sử dụng nhiều sẽ để lại mùi hôi khó chịu. Đối với những cơ sở chế biếnthủy sảncông nghiệp, liều lượng sử dụng được kiểm soát rất chặt chẽ nên sản phẩm bảo đảm an toàn. Nhưng ở những cơ sở nhỏ, chế biến thủ công thì việc sử dụng hóa chất rất tùy tiện, không theo đúng quy định. Nếu sử dụng quá liều sẽ gâyngộ độc thực phẩm, nguy hiểm hơn là gây bệnhung thư.

    Nguồn Dân Trí và Báo Pháp Luật
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    trước đây tui cũng đã thấy như vậy. Nhưng nghĩ bây giờ người ta có cách chế biến cơ giới, hiện đại nên sạch hơn thôi. Để ý thấy đường, nước mắm cũng vậy để ra ngoài chỉ thấy vài em kiến, ruồi... liều mạng bu vào Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  3. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    phong cách bác này vừa râm loàn vừa thất đức lv ra
     
  4. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    vậy là bác đã sai lầm rồi, cứ ăn đồ siêu thị đi nha rồi xem bác với mấy tay hàng xóm ai die trước
     
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    [
    kkkkk....
    Thế ai bảo chứng cho chữ "sạch" dán trên nhãn siêu thị zậy Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Người hại
    Người hại không chết, trời hại mới chết!
     
  7. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Đôi khi có vài trường hợp ngoại lệ: Vợ hại cũng chết!
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Không hại cũng chít mờ Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm
    Đâu cần phải chặt từng khúc mất công
     
  9. longnguyen4283 Thành Viên Cấp 4

    Thật sự thì đồ mua ở siêu thị ko hẳn là an toàn 100% nhưng 70-80% là có. Vd như trường hợp ngay trước mình biết: các tiểu thương nuôi cá diêu hồng nhưng ko chịu cho cá nhịn ăn thưc ăn tăng trương bao nhiêu ngà đó ma khi đưa vo siêu thị nó sẽ bị lấy 1 vai con trong do đi test và kết quả là nó bị dư chất gì đó, va cuối cùng cả tháng trời tất cả các siêu thị đều ko bán cá diêu hồng, các bác nghĩ cá đó sẽ đc đưa đi đâu? (Đua ra chợ bán, chứ mình ko nghĩ nó sẽ bỏ). Đó la 1 trong những trường hợp mình trứng kiến. Va còn nhiều trường hợp lắm, khi nao ban vo sieu thi ma bất chợt nó ngưng bán mot thứ gi đó, nhung o ngoai cho ho ban ran ran hoac bsn gia re hon moi hom thi chăc chắn nó có vấn đề.
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nhà tôi đối diện siêu thị nên toàn ăn đồ siêu thị, hiện tại có Auchan bán khá OK. Giá same same ngoài chợ, sạch. 1 ổ bánh mì 2 trứng ốp la, chà bông, dưa leo hành, có 10k/ổ. Nhiều cái nó bán giá ko nghĩ là nó có lời luôn đấy chứ. Auchan là đại gia bán lẻ của Pháp, 1 cường quốc khối G7, bán hàng tất nhiên phải chất hơn mấy lũ châu á như Big C, Lotte.

    -Ở các nước phát triển Mỹ, Úc hàng siêu thị cận date sẽ đem vứt ra ngoài đường, lũ vô gia cư hay lấy về ăn. Tuy là hàng cận date nhưng chất lượng vẫn cực tốt. Lũ vô gia cư bên đấy ăn uống vẫn sướng, đầy đủ chất hơn 1 gia đình ở VN có thu nhập trung bình.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    này này, em đang ám ảnh nhé, lão đừng có nhắc tới nhắc lui, làm em lúc nào cũng phải nơm nớp
    còn lão @hieugiang36 dạo này bị lấp đày não bộ rồi, khổ thân quá, hay là bác @QuiHoang kiếm chỗ cho lão ấy xả đi, hay là đi ma sát với lão @HiepSiSiTinh cũng đc, chứ để kiểu này tội cho lão trưởng phòng @nguoianhyeu
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cơ mà bài viết này copy lại phóng sự thực phẩm bẩn mà cụ thể là khô, trong khi mình cũng là người bán khô, như vậy có khác nào đi hạ thấp sản phẩm cùng loại của người khác để nâng sản phẩm của mình
    thêm nữa là chắc gì cái sản phẩm của mình nó "sạch" đâu, dựa vào cái gì, vào lời cam kết trên 5s à
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Công an ở Phú Quốc bêu tên người mua bán dâm giữa phố
    133
    Lưu
    Ba phụ nữ cùng với một người đàn ông bị Công an thị trấn Dương Đông đưa ra vỉa hè công khai hành vi mua, bán dâm và chứa mại dâm.


    Chiều 30/1, Công an tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu Công an huyện Phú Quốc kiểm tra, làm rõ video ba phụ nữ và nam thanh niên bị nhóm cảnh sát ở địa phương này đưa ra vỉa hè công khai về hành vi mua bán dâm và chứa mại dâm.

    Thông tin ban đầu, chiều qua, Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tổ chức công bố ba người phụ nữ có hành vi bán dâm, chứa mại dâm và một người đàn ông mua dâm. Buổi công khai diễn ra trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, trước sự chứng kiến của nhiều người dân, du khách, trong đó có cả trẻ em.

    Theo đó, một chiến sĩ công an cầm giấy đọc rõ tên, tuổi, quê quán, hành vi vi phạm mua dâm, bán dâm của cả bốn người và đề nghị UBND huyện Phú Quốc ra quyết định xử phạt hành chính. Nhiều người chứng kiến dùng điện thoại ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

    Đại tá Lê Văn Mót - Trưởng công an huyện Phú Quốc cho biết việc Công an thị trấn Dương Đông ra quân bắt quả tang hành vi mua, bán dâm là đúng. "Tuy nhiên, việc công khai nêu họ tên người mua, bán dâm trước đông đảo người dân, du khách là không nên và không cần thiết phải làm như thế", đại tá Mót nói và cho biết vừa có báo cáo Công an tỉnh Kiên Giang để chỉ đạo xử lý.

    Luật sư Nguyễn Văn Đức (TP Cần Thơ) cho rằng đây không đơn giản là việc làm tự phát của một cá nhân, mà là có tổ chức của cơ quan công an.



    "Luật nào cho phép hành xử như vậy? Việc làm này rất phản giáo dục và phản cảm, có dấu hiệu làm nhục người khác. Vì vậy, cá nhân, tổ chức bị xâm hại có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc thậm chí tố cáo, để yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Đức nói.

    Cửu Long
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ở mình mẫu giáo là mất rồi
     
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Nói mới nhớ hồi mẫu giáo em chơi thân với con bạn, nó làm lớp trưởng, khi vào thay đồ để múa nó còn "xin" sờ thử con sâu của em, em nhớ như in là nó bảo tao xin sờ anh tao mà ảnh ko cho, mày cho tao sờ thử, thế là toi đời trai các bác ạ, mà sao hồi đó mình ngu thế, chả xin lại thứ gì cả.
    Sau này lớn lên cùng nhau, cả em và nó cũng vẫn nhớ về vụ đó, ở cùng xóm, học cùng trường, nhưng phải đến khi học xog đại học, về chơi, hỏi thử xem nó nhớ ko thì nó bảo vì vụ đó mà từ lúc dậy thì tới năm cuối cấp 3 nó ko dám gặp em vì mắc cỡ
     
  16. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Xin phép trích bài bác cái.
    Bác nghĩ ổ bánh mì 10k có chà bông là chà bông sạch hả??? Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm
    Hôm qua e mua chà bông tự làm từ tiệm Như Lan quận 1. Giá 500k/kg. 1 bịch nhỏ nhỏ. Đúng 1 ký chia ra bao nhiêu ổ bánh mì??? 1 ổ vừa trứng vừa chà bông... Còn dưa leo rau nước tương... Bác nghĩ chà bông đó làm từ gì thế @@
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  17. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Èo,500K/kg chà bông,đúng là cắt cổ!Hình như 2,5kg thịt nạc heo làm ra đc 1kg chà bông+công xá các kiểu tầm 350K/kg là kịch kim,chắc 150K là giá trị thương hiệu?
    Bác chơi sang nhỉ?
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  18. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    đúng là cắt cổ thật...e mà muốn ăn chà bông là nhờ bạn lấy thịt của nhà thằng bạn bán ngoài Bình Điền sau đó tự làm...thứ nhất là giá rẻ hơn 50% so với ngoài chợ...thứ hai là tự tay mình làm cảm giác an tâm hơn đi mua không biết họ bỏ gì vào Hải sản khô ruồi không dám đậu: Cá khô được “bao” sử dụng 1 năm
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nhà em thì cuối tuần là về quê, dưới đó heo bây giờ rẻ rề, nên nhà nhà tự giết heo đem bán lấy công làm lời chứ đưa cho lái thì lỗ, bà già vợ mua thịt về kho lên rồi làm chà bông, dùng bếp củi, bếp biogas nên chả tốn tiền nhiên liệu, làm cả lạp xưởng tươi nữa, mang lên Sg ăn, hôm nọ em rủ rê mấy anh em đồng trang lứa cùng khu qua chơi làm vài lon, thế rồi mang cả 2 món chà bông và lạp xưởng nhà làm ra ăn, thế rồi bây giờ bà già vợ có thêm nghề để cuối tuần về quê em chở hàng lên Sg bán.
     
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác cứ chuyển tới khu hà em là tự động đc mời à, khu nhà em mới có khoảng hơn chục nhà nên lâu lâu anh em phải họp mặt, chứ ko thì buồn lắm
     

Tình hình diễn đàn

  1. Minh Trí apple,
  2. Hiệp1972,
  3. Quannt2,
  4. DanDTC,
  5. 0983077330,
  6. Tenlenva,
  7. 0986409899
Tổng: 934 (Thành viên: 19, Khách: 879, Robots: 36)