Tìm kiếm bài viết theo id

Hạt Ngọc Vàng - Bán tinh dầu quế, sả, hoa oải hương, hoa hồng...

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi Hat Ngoc Vang, 24/12/16.

ID Topic : 8706192
  1. Hat Ngoc Vang Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/12/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    17
    Cơ sở Hạt Ngọc Vàng chugn1 tôi chuyên cung cấp tinh duầ quế, tinh dầu sả, hoa oải hương, hoa hồng, tinh dầu long não... với giá cả phải chăng, chất lượng tốt. Sản phẩm được sản xuất tại tỉnh Yên Bái, Việt Nam.
    Các loại tinh dầu trên có mùi hương thơm rất dễ chịu và được chiết xuất 100% từ thiên nhiên (từ chính vỏ cây, thân, lá và hoa) nên an toàn cho người tiêu dùng.
    Hạt Ngọc Vàng - Bán tinh dầu quế, sả, hoa oải hương, hoa hồng...
    Ngoài hương thơm, tinh duầ cón có tác dụng rất tốt cho sức khỏe như:
    Dùng massage trong trị liệu thẩm mỹ.
    - Làm dịu và nâng nguồn cảm xúc.
    - Khử trùng, kháng viêm, tăng tính miễn dịch.
    - Giảm bớt tỉ lệ mặc bệnh và chống buồn nôn.
    - Khử mùi hôi tanh và thanh lọc không khí.
    - Làm dịu hoặc giảm bớt sự co thắt của cơn ho, chứng chuột rút.
    - Giúp dễ tiêu, chống đầy hơi.
    - Điều trị các chứng bệnh về đau đầu.
    - Giúp làm long đờm, dễ thở.
    - Bảo vệ sự miễn dịch.
    - Thúc đẩy và củng cố tinh thần, mang đến sự trong lành và sảng khoái cho tinh thần.
    - Chữa đau nhức xương khớp.
    - Chữa trị sâu răng và hơi thở hôi.

    Có 05 cách sử dụng tinh dầu chính:
    1. Dùng để tắm
    Nhỏ vài giọt tinh dầu nguyên chất vào bồn nước ấm rồi ngâm mình thư giãn 15-20 phút. Tinh dầu nguyên chất nổi bên trên mặt nước sẽ bám vào da bạn khi bạn rời bồn tắm.
    2. Khuếch tán
    Dùng để ngửi: Nhỏ một giọt tinh dầu vào khăn tay để đầu giường hoặc vào gối để có giấc ngủ sâu. Tùy từng loại tinh dầu, bạn còn có thể được trị liệu.
    Dùng làm thơm phòng: Bạn có thể dùng tinh dầu nguyên chất để tạo ra một không gian thảo mộc tươi mát, ấm cúng và tốt cho sức khỏe.Nhỏ một giọt tinh dầu vào lò đốt nhỏ có dùng nến, bạn sẽ có một căn phòng thơm mát như ở giữa một cánh đồng thảo mộc
    3. Dùng để massage
    Bạn hãy pha loãng tinh dầu nguyên chất bạn yêu thích với dầu dẫn xuất như jojoba, đậu nành, hạt nho... với tỉ lệ 8 - 10 giọt tinh dầu nguyên chất với 30ml dầu dẫn xuất. Để tiết kiệm hơn, bạn cũng có thể dùng Johnson’s baby oil có bán sẵn trên thị trường làm dầu dẫn xuất theo tỉ lệ như trên.
    Lưu ý: Nên có 1 bài test 24h để biết tỉ lệ blend tinh dầu khi massage. Khi đang mang thai phải có chỉ định của bác sỹ.
    Hạt Ngọc Vàng - Bán tinh dầu quế, sả, hoa oải hương, hoa hồng... - 1
    4. Dùng để xông hơi
    Dù bạn xông hơi khô hay xông hơi ướt bạn cũng có thể nhỏ vào vài giọt tinh dầu. Tinh dầu bốc lên theo hơi nóng sẽ dễ dàng thẩm thấu vào da bạn qua các lỗ chân lông đang giãn nở đem đến cho bạn một kết quả rất khả quan trong việc chăm sóc da. Bạn cũng có thể chăm sóc da mặt bằng liệu pháp xông hơi.
    Nếu bạn không có các máy móc chuyên nghiệp cho việc xông hơi da mặt như ở các spa bạn cũng có thể xông hơi da mặt tại nhà bằng phương pháp đơn giản như sau: Đổ nước sôi ra một chiếc bát to, sau đó nhỏ vài giọt tinh dầu như bạn thích và phù hợp với làn da của bạn vào. Ghé sát mặt vào bát nước hoặc trùm một tấm khăn lên đầu để hơi nước nóng đã hòa với tinh dầu phả vào mặt.
    Lưu ý: 1 tuần chỉ nên xông mặt 1 đến 2 lần.
    5. Dưỡng dùng làm mặt nạ:
    Bạn có thể pha chế vài giọt tinh dầu với sữa chua, mật ong, cám gạo, các loại dầu nền hoặc trái cây nghiền để tạo ra các loại mặt nạ theo sở thích và không gây kích ứng cho da dù là làn da nhậy cảm nhất.
    Cám ơn bạn đã xem tin!

    Hạt Ngọc Vàng - Bán tinh dầu quế, sả, hoa oải hương, hoa hồng... - 2
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. khosiquaxinh,
  2. tranhthiec.net,
  3. passio,
  4. Nguyễn hà giang,
  5. sonblackberry
Tổng: 1,331 (Thành viên: 5, Khách: 1,302, Robots: 24)