Tìm kiếm bài viết theo id

Khắc phục tình trạng lười học của trẻ - bài toán tưởng khó mà dễ

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi hoangnam128, 21/4/17.

ID Topic : 8818119
  1. hoangnam128 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/10/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    7
    Khắc phục tình trạng lười học của trẻ - bài toán tưởng khó mà dễ
    Bố mẹ có biết, những gì được tiếp thu trong những năm tháng đầu đời sẽ góp phần hình thành nên tính cách của trẻ. Và như chúng ta vẫn thường nghe: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, những đặc điểm thuộc về tính cách sẽ theo bé mãi về sau này. Do đó, nhiều phụ huynh rất hoang mang khi thấy ở bé có tình trạng lười học. Làm thế nào để cải thiện tình trạng này?

    Tìm hiểu nguyên nhân bé lười học

    Bố mẹ hãy tìm hiểu thử xem thái độ đối với các môn học của bé có như nhau không. Bé chỉ lười ở một số môn học nhất định hay lười toàn bộ?

    • Trường hợp bé lười ở một số môn nhất định: Đây là hiện tượng bình thường vì bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ có những môn học thích và không thích. Đối với các môn học không thích, tâm lý tự nhiên sẽ chây lười, chậm chạp. Hãy tăng hứng thú cho bé ở các môn học này bằng cách thường nói về chúng, một cách khéo léo và nói lên lợi ích của chúng. Ví dụ như: “Con có thấy Nobita bị chê cười vì chữ xấu như gà bới không, đó là vì Nobita không chịu rèn chữ. Thế con có muốn chữ xấu như Nobita không?”. Mời bậc cha me tìm hiểu thêm cách rèn chữ cho con tạ đây: Trường mầm non quốc tế tphcm.

    • Trường hợp bé lười ở tất cả các môn: Nếu bé không thích học, hãy chú ý đến phương pháp. Bố mẹ có thể thay đổi các phương pháp sinh động hơn như học toán với các que tính, dụng cụ, hình ảnh, hoặc thậm chí các ứng dụng trên điện thoại. Các chương trình giáo dục qua ti vi cũng rất bổ ích. Khi đã có hứng thú với các môn học rồi, hãy khéo léo kết hợp các phương pháp này với bài tập truyền thống trên giấy.
    Bé có lười từ học tập ra đời sống?

    Khắc phục tình trạng lười học của trẻ - bài toán tưởng khó mà dễ

    Trẻ em mê chơi, lười học là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu đến cả chơi mà bé cũng lười thì đây mới là điều đáng lo ngại nhất. Nhiều trẻ có xu hướng lười nhác, chậm chạp trong tất cả mọi việc. Nguyên nhân có thể là:

    • Môi trường sống: Bé sống trong một môi trường toàn những người lười nhác, chậm chạp. Nếu là vậy, bản thân người lớn trong nhà cần chấn chỉnh lại mình để làm gương cho bé.

    • Do được chiều chuộng: Mọi việc của bé đều được người khác làm giúp, kể cả bài tập về nhà. Điều này sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại ở bé. Hãy cho bé tự làm những việc trong khả năng của mình, kể cả những công việc nhà đơn giản như lấy giúp mẹ chai nước trên bàn; xếp lại chăn, gối sau khi thức giấc,…
    Việc chây lười trong tất cả mọi hoạt động có thể khiến bé chậm phát triển và ảnh hưởng rất lớn đến tính cách sau này của bé. Vậy nên bố mẹ hãy chú ý thật kỹ điều này nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/4/17

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. 0946566265,
  2. giaiphap.hitech
Tổng: 628 (Thành viên: 2, Khách: 587, Robots: 39)