Tìm kiếm bài viết theo id

Không chấp nhận đói nghèo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Brooklyn Nguyen, 26/8/16.

ID Topic : 8565511
Ngày đăng:
26/8/16 lúc 18:11
  1. Brooklyn Nguyen Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/7/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    1,089
    Không chấp nhận đói nghèo.
    Đói nghèo không phải do số phận mà thường là khi đói nghèo người ta đi tìm sự cứu cánh để tự biện cho cái đói nghèo bằng một nội dung không chịu trách nhiệm về bản thân bằng cả một triết lý duy tâm về họ, đó là “số phận”. Trời sinh ra con người đã cho con người tự do hành động với bộ óc của mình thì ở đấy đói nghèo không thể đổ lỗi cho ông trời. Đói nghèo mà đổ lỗi cho “số phận” , cho “ông trời” là có tội. Vậy đói nghèo là do đâu?
    Trước hết, đói là do lười biếng.
    Lười biếng về cơ bắp tức là không chịu lao động, không chịu vất vả, không chịu khó, không chịu gian nan khổ cực để tìm việc làm. Mỗi chúng ta đều có một cơ thể hoàn hảo (trừ những người khuyết tật) nhưng chúng ta không chịu lao động hoặc cứ đi tìm các loại hình “lao động công tử” ... mà không tìm được thì không làm. Trong trường hợp này chỉ có thể là sống ký sinh vào gia đình hoặc xã hội, nếu không sẽ đói. Vậy đói có gốc từ sự lười biếng hoặc sĩ diện. Ai mắc phải hai chứng bệnh này thì phải chữa bằng sự chịu khó, nghĩa là trở thành người lao động hơn là ăn bám thì sẽ không đói. Không tin, bạn cứ làm thử sẽ có câu trả lời.
    Lười biếng về trí óc mà chịu khó cơ bắp thì không đói nhưng nghèo. Vì vậy sau khi cơ bắp không lười biếng, không sĩ diện hão huyền, đủ ăn rồi thì phải sử dụng bộ óc suy nghĩ xem chịu khó thế nào cho có hiệu quả. Trong lúc suy nghĩ về hiệu quả vẫn phải chịu khó lao động để duy trì không đói, tức sống khỏe mới nghĩ được. Có người lúc suy nghĩ để thoát nghèo lại rơi vào việc đánh mất sự chịu khó mà thành ra tội phạm.
    Tiếp theo, sau khi có những bước vượt lên được đói, nghèo thì phải tiếp tục giữ vững chịu khó và suy nghĩ , nhưng lúc này suy nghĩ nhiều hơn cơ bắp để dần dần trí óc làm thay cơ bắp thì lúc đó sẽ giàu. Tỉ lệ lao động được tính trí tuệ nhiều cơ bắp ít thì giàu, trí tuệ ít cơ bắp nhiều thì nghèo. Còn ai đó mà không lao động thì đói, hoặc cứ suy nghĩ mà không làm thì cũng đói hoặc trở thành thủ đoạn, phạm pháp ...
     

Chia sẻ trang này