Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm du lịch Cát Bà

Thảo luận trong 'Du Lịch' bắt đầu bởi Dreamnetwork, 29/8/19.

ID Topic : 9393814
Giá bán:
1,000,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0888138813
Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Tuân, Quận Ba Đình, Hà Nội (Bản đồ)
Ngày đăng:
29/8/19 lúc 11:15
  1. Dreamnetwork Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/7/19
    Tuổi tham gia:
    4
    Bài viết:
    24
    Vào các ngày cuối tuần, ngày lễ 30/4 và 1/5 Đảo Cát Bà thực sự quá tải và gợi ý của tôi cho bạn nên đi Cát Bà vào các ngày đầu, giữa tuần là hợp lý nhất. Bởi khách sẽ vắng, bãi biển bình yên hơn, đặt phòng khách sạn không còn phải vấn đề quá nan giải. Thuê xe máy, xe điện hay xe ôm đi các điểm tham quan cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Vì gần Hà Nội, Hạ Long nên du khách thường lựa chọn đi nghỉ vào cuối tuần. Giá dịch vụ vào cuối tuần của Cát Bà ở các mùa cao điểm thường tăng cao đến 2-3 lần. Nhiều khi bạn còn không thể đặt phòng được vì đã full dịch vụ từ sớm. Bạn nên đặt dịch vụ từ sớm hoặc sắp xếp được lịch làm việc để đi vào các ngày giữa tuần thì giá sẽ đỡ căng hơn. Thời gian ở Cát Bà bạn cũng nên dành từ 2 ngày 1 đêm để khám phá hết những chỗ hay ho ở đây. Nếu kết hợp với Hạ Long thì chuyến nghỉ ngơi sẽ rất thú vị và hợp lý.
    Mùa Thu
    Mùa thu ở Cát Bà cũng đẹp lắm, vạn vật có sức sống mãnh liệt hơn bởi những cơn mưa rào, gió biển. từ tháng 8-9-10 rất hay có bão nên việc đến Cát Bà cần cân nhắc và theo dõi thời tiết để chuyến đi được viên mãn.

    Mùa Đông
    Mùa đông Cát Bà cũng rất đẹp, vào những ngày hanh khô Cát Bà ẩn mình trong làn sương sớm, chỉ sau 10 giờ sáng cả Cát Bà bừng tỉnh bởi ánh nắng chói chang. Mùa này nước biển rất lạnh, chỉ có khách nước ngoài đến Cát Bà trải nghiệm và tắm biển.
    thiết kế nhân vật hoạt hình 2d (https://designer.com.vn/dich-vu-thiet-ke-do-hoa-nhan-vat-game-hoat-hinh-2d)
    2. Phương tiện đi lại du lịch Cát Bà

    Có rất nhiều cách để đi ra đảo Cát Bà. Hai đường chính là từ Hải Phòng và Hạ Long. Có hai phương tiện phổ biến ra đảo là tàu cao tốc và phà.

    Đi tàu cao tốc từ Hải Phòng

    Bạn có thể đi tàu cao tốc từ bến Bính, giá vé khoảng 200k - 220k/người, tàu chạy 50’ là đến. Ưu điểm gần trung tâm thành phố, tiện di chuyển, nhưng giá vé cao. Bạn có thể đặt vé của Mekong Hoàng Yến hoặc Cát Bà Island Resort. Tàu cập cảng tại trung tâm thị trấn Cát Bà đối diện quảng trường trên đường 1/4.

    Lựa chọn tiết kiệm nhất bạn đi từ bến Gót sang Cảng Cái Viềng.

    Từ bến Gót bạn lên phà với giá vé: 7,000đ/1 người, sau 20-25 phút bạn có mặt tại cảng Cái Viềng, sau đó bạn lên xe bus về trung tâm đảo Cát Bà.

    Từ bến Gót bạn lên tàu cao tốc đi bên Phù Long vé: 50,000đ/1 người, tàu Hoàng Long sau 8-10 phút bạn có mặt tại Phù Long, lên xe về thị trấn Cát Bà.

    Đi xe bus từ Hà Nội ra đảo Cát Bà
    Lồng tiếng quảng cáo giá rẻ (https://producer.vn/bang-gia-thu-am-long-tieng)
    Năm 2018 bạn có rất nhiều lựa chọn cho hành trình ra đảo Cát Bà với nhiều hãng xe bus du lịch chất lượng cao như: Cát Bà Express, Interbuslines, Fullmoonparty, Goodmorning....

    Xe bus Cát Bà Express mỗi ngày có 03 chuyến rất phù hợp cho chương trình tour ngắn và dài ngày. Với quãng thời gian được rút ngắn đi từ Hà Nội tới Cát Bà chỉ còn 3,5 - 4 tiếng nhiều dịch vụ tiện ích trên xe bạn sẽ cảm thấy thật sự thoải mái như: Wifi miễn phí, Nước suối, Bánh ngọt, khăn lạnh đặc biệt tour guide rất đẹp trai và đáng yêu.

    Các khung giờ đón: 7:30 sáng, 10:45 trưa, 14:00 chiều.

    Xe bus Universe Noble 34 chỗ ngồi cực rộng, ghế ngả thoải mái, xe đệm bóng hơi rất êm.

    Xe chạy đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện ra đảo Cát Hải và trả khách tại bến phà Gót.

    Tàu cao tốc riêng: Bến Gót đi Phù Long trong 10 phút.

    Giá vé: 280,000đ/1 lượt

    Điện thoại đặt vé: 01248.244.999 - 0243.873.4999

    Đi xe khách từ bất kỳ đâu

    Từ Ninh Bình: bạn bắt xe đi Cát Bà Hải Phòng, xe chạy đường 10 vào cao tốc 5B đi đảo Cát Hải sang Cát Bà.
    Giá vé xe: 300,000/1 người
    Thời gian xe chạy: 4,5 - 5 tiếng

    Từ Hưng Yên - Hải Dương:
    Bạn bắt xe khách đi Hải Phòng theo đường 5 về bến xe Niệm Nghĩa cách bến Bính tầm 4-5km.
    Quãng đường: 75km
    Thời gian vận chuyển: 2 tiếng
    Giá vé: 70-80,000đ.
    Nhà xe: Phù Cừ, Phúc Xuyên

    Từ Bắc Ninh - Bắc Giang:
    Bạn bắt xe khách Đức Hưng từ bến xe Bắc Ninh đi Hải Phòng mỗi ngày có 01 chuyến khởi hành lúc: 14:05.
    Quãng đường: 112km
    Thời gian vận chuyển: 2 tiếng hơn
    Giá vé: 70-80,000đ.

    Du lịch đảo Cát Bà bằng ô tô, xe máy

    Từ Hà Nội hay bất kỳ đâu bạn có thể đến Cát Bà bằng xe ô tô gia đình hoặc xe máy cùng nhóm bạn đồng hành.

    Đối với ô tô gia đình, bạn vào cao tốc 5B đi Hải Phòng, chạy một lèo đến hết cao tốc, bạn vào đường dẫn lên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện ra bến phà Gót.

    Có hai phương án: Gửi xe ô tô tại bến phà, mang ô tô sang đảo.

    Bạn mang ô tô sang đảo bắt buộc phải đi phà sang cảng Cái Viềng mất 20-25 phút, giá vé: 7000đ/1 khách.

    Bạn đi xe máy: Theo quốc lộ 5 về Hải Phòng, bạn lên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đến bến phà Gót, bạn mua vé tàu cao tốc Hoàng Long: 50,000đ/1 vé sang đảo và bạn đừng quên mua vé xe máy nhé.

    Từ bến Phù Long bạn chạy xe máy suốt 40km về trung tâm thị trấn, thoải mái chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngút ngàn tầm mắt bởi con đường ven biển.
    có nên chạy quảng cáo facebook (http://bizcare.vn/quang-cao-tren-facebook/vi-sao-tai-khoan-quang-cao-facebook-bi-gan-co.html)
     

Chia sẻ trang này