Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Làm việc không có Lương Tâm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 20/11/18.

ID Topic : 9264638
Ngày đăng:
20/11/18 lúc 23:27
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    4,522
    Sập giàn giáo ở trường ngày 20/11, ít nhất 2 học sinh chấn thương sọ não
    10:53 | 20/11/2018

    Làm việc không có Lương Tâm - Theo hiệu trưởng Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, 25 em học sinh bị thương trong vụ sập giàn giáo sáng nay.
    Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho hay, lúc 8h sáng nay, đơn vị nhận được cuộc gọi cấp cứu hàng loạt học sinh bị thương tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

    Làm việc không có Lương Tâm - 1

    Làm việc không có Lương Tâm - 2
    Làm việc không có Lương Tâm - 3
    Trung tâm lập tức điều 2 xe cấp cứu cùng nhiều y bác sĩ tới hiện trường.

    Theo hiệu trưởng Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, tổng cộng có 25 em bị thương do sập giàn giáo sáng nay. Các em được đưa tới BV Chợ Rẫy và BV Nhi đồng cấp cứu.

    Trước đó, trường chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Nhiều học sinh, giáo viên và phụ huynh cùng tham dự. Bất ngờ phần giàn giáo dựng sân khấu đổ sập.

    Tai nạn xảy ra khiến 25 học sinh bị thương.

    Làm việc không có Lương Tâm - 4
    Tại bệnh viện Chợ Rẫy
    Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM Đỗ Minh Hoàng cho biết, đây là sự việc đáng tiếc và đau lòng.

    Sở đã đề nghị nhà trường, Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh tập trung lo cho sức khỏe của các em học sinh bị tai nạn, ổn định tâm lý cho học sinh và giáo viên, đồng thời phối hợp với các cơ quan để làm rõ trách nhiệm cá nhân và xử lý nghiêm.


    Tới 12h hôm nay, có 6 học sinh trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị thương sau sự cố sập giàn giáo vẫn đang được chữa trị ở bệnh viện Chợ Rẫy.

    Theo BS, sáng cùng ngày, khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy tiếp nhận 15 học sinh nhập viện. Sau khi được chăm sóc, có 9 học sinh thương tích nhẹ, đã được cho về nhà chăm sóc.

    Riêng 4 em đang được theo dõi gồm Như Ngọc Yến V. (10 tuổi) lún sọ kín trán phải; Đặng Lê Như Y. (10 tuổi) lõm sọ trán phải, tụ khí nội sọ, xuất huyết dưới nhện; Đỗ Cao Th. (10 tuổi) và Nguyễn Thanh H. (8 tuổi) cùng chấn thương đầu.

    2 học sinh được đưa đi mổ là Đào Nhật H. (10 tuổi), bị lõm sọ kín trán phải và Trần Hoàng M. (8 tuổi) bị vết thương cung mày mắt phải.
    10 học sinh khác đang điều trị ở BV Nhi đồng TP (huyện Bình Chánh) sức khỏe cũng đã ổn định.

    Nhà trường nhận trách nhiệm

    Làm việc không có Lương Tâm - 5
    Thầy Nguyễn Ngọc Huỳnh - Hiệu trưởng trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh) cho biết, sáng nay, trường có làm lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Toàn trường có 1.500 học sinh tham dự.

    Khi đang tổ chức chương trình thì hệ thống giàn giáo gồm 6 khung, chiều cao khoảng 10 mét, nằm sát hàng rào của trường bất ngờ bị đổ sập.

    Theo thầy Huỳnh, giàn giáo này ngã vào vị trí ngồi của nhóm học sinh khối 3 và 5 đang tập trung chuẩn bị cho buổi lễ. Công trình này do Ban đại diện phụ huynh đã thống nhất làm cho các học sinh.

    Vị hiệu trưởng cho biết, giàn giáo đơn vị thi công khi làm hôm qua chưa kịp tháo dỡ, nhà trường đã giăng một tấm màn xanh kích thước khoảng 20x10 mét nhằm che nắng buổi sáng cho học sinh.

    Do sáng nay có gió lớn đã đẩy ngã giàn giáo đè xuống các em dự lễ.

    “Sự cố một phần đến từ sự chủ quan của nhà trường, không lường được. Ngay khi sự cố xảy ra, các thầy cô đã cùng nhau hỗ trợ đưa các học sinh đi cấp cứu”, thầy Huỳnh nói.
     
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Không biết Thầy Cô trường này kiến thức thế nào mà để 1 dãy giàn giáo cao 10 mét ( 6 tầng ) tương đương 1 bộ giàn giáo cao 1 m 5 và có các mâm sắt ( dài 1 m 2 )

    Rồi phía dưới cùng là các bánh xe để tiện cho việc di chuyển giàn giáo.

    Ở các công trình nhà phố khoảng 2 tầng lầu.Nếu 1 kỹ sư có Tâm thì tới bộ giàn giáo thứ 2 ,thì họ sẽ có 2 thanh sắt
    được quấn chặt bằng dây kẽm với bộ giàn giáo này và đầu kia thì đưa vào phía trong nhà ,cột chặt để giàn giào không bị ngã khi có gió lớn.

    Còn trong trường hợp ở trường học này.Khi bộ giàn giáo quá cao,không được cố định và chịu lực thì tuyệt đối không được để mà phải tháo ra hết.

    Cách chức Hiệu Trưởng và thành lập hồ sơ vụ án,khởi tố bên thi công giàn giáo.Cho bọn này ở tù là vừa.
     
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tội nghiệp mấy đứa nhỏ. đúng là làm ăn tắc trách thiệt
     
  4. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Mình nhìn thấy cái hình thì nghĩ chắc gió thổi rớt chứ còn mẹ gì nữa. Con mình mà có trong vụ này thì mình cho nó ra tòa, ra sao thì ra.
     
    HiepSiSiTinh and TUAN_VU like this.
  5. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Dự kiến phần giải quyết hậu quả:
    -BGH xin rút kinh nghiệm.Hiệu trưởng nhận khiển trách,luân chuyển sang trường khác.
    -Bảo hiểm chi trả viện phí cho các em HS bị tai nạn.
    -Nhà thầu XD bị phạt vì làm ăn tắc trách.
    HẾT.
     
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, làm việc không có...lương tháng mới đáng sợ Làm việc không có Lương Tâm
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  7. tunteng Thành Viên Mới

    Kinh khủng 10 m...ko dám đưa con đến trườg lun
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  8. Hoangan031084 Thành Viên Cấp 2

    Lúng sọ con nhà người ta luôn. Làm ăn vô trách nhiệm thật
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giá con người ta rẻ thật
     

Chia sẻ trang này