Tìm kiếm bài viết theo id

Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HieuJavascript, 10/4/20.

ID Topic : 9472177
Ngày đăng:
10/4/20 lúc 12:34
  1. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nguyên nhân chính ban đầu (lúc dịch chưa nghiêm trọng) khiến Mỹ/EU bị nặng do dân nó đi máy bay rất nhiều. VN có vài chuyến bay bệnh thôi đã nhức đầu rồi. Ko riêng gì Mỹ mà top 7 nước phát triển nhất thế giới ông nào cũng bị nặng, khối G7 : Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Ý, Nhật, Canada.

    -Mấy nước nghèo Đông Âu lại bị nhẹ hơn nhà giàu Tây Âu, làm gì có tiền đi máy bay nhiều.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Mà có vẻ con cô vy này nó làm cho mấy chú âu mỹ bị nặng hơn châu á bác ạ, chắc là nó hợp hơn với chủng tộc người âu mỹ hơn, bởi vậy bên đó chết nhiều và khó điều trị hơn bên châu á
    Đọc mấy bài từ một bác sỹ đc gọi là người việt lưu vong ở mỹ thì hiện giờ đã có thuốc rồi, nhưng ko hiểu sao tới tháng 7 mới sx hàng loạt, mà để có thể có thuốc cho vn thì còn lâu hơn nữa, theo bác sỹ này thì khi tìm đc thuốc phù hợp để trị thì cái cúm này cũng sẽ đc coi như cúm thường thôi (flu)
     
    ruaden4 and Cá Mập chiên xù like this.
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bằng Kiều và Thúy Nga vui mừng nhận tiền trợ cấp của Chính phủ Mỹ trong mùa dịch Covid-19


    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao


    Bài đăng của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp ở hải ngoại và cư dân mạng. Phía dưới bài viết, danh hài Thúy Nga cũng cho biết mình cũng nhận được khoản tiền trợ cấp này. Nữ diễn viên bình luận: “Em cũng nhận rùi, nước mắt lưng tròng từ sáng giờ, mai có tiền đi mua trà … sữa”. Một số nghệ sĩ khác như Đức Tiến, Hồng Nhung,… cũng được nhận khoản tiền viện trợ này từ Chính phủ Mỹ.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 1

    Trước đó, vào tối 25/3 (theo giờ Mỹ, sáng 26/3, theo giời Việt Nam), Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về gói giải cứu trị giá 2.000 tỉ USD để hỗ trợ nền kinh tế nước này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 2

    Theo gói giải cứu, Thúy Nga được nhận 1200 USD nhưng do đang nuôi con nhỏ nên số tiền được nhận lên đến 1700 USD.

    Theo gói cứu trợ, những cá nhân có thu nhập từ 75.000 USD (hơn 1,7 tỉ đồng)/năm trở xuống sẽ được cấp một lần 1.200 USD/người và những cặp vợ chồng có tổng thu nhập từ 150.000 USD/trở xuống nhận 2.400 USD. Ngoài ra, 500 USD/trẻ em sẽ được bổ sung vào mức hỗ trợ này.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 3

    Số tiền cấp cho các cá nhân sẽ giảm dần khi mức thu thập tăng lên. Những cá nhân có thu nhập từ 99.000 USD và các cặp vợ chồng có tổng thu nhập từ 198.000 USD và không có con sẽ không được hưởng tiền từ gói giải cứu. Theo ước tính của Trung tâm chính sách thuế, khoảng 90% số người Mỹ có thể sẽ nhận được toàn bộ hoặc một phần của mức hỗ trợ như trên.

    Thanh Hà
    Mỹ nó yêu trẻ con quá hen
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/4/20

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,555 (Thành viên: 0, Khách: 1,543, Robots: 12)