Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Linh ơi ! Xin đừng chạy ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 25/6/19.

ID Topic : 9364586
Ngày đăng:
25/6/19 lúc 10:11
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    Nguyễn Hữu Linh hầu tòa


    6h50, bước ra từ ôtô, cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng đi như chạy



    vào TAND quận 4 (TP HCM) khi thấy rất đông người hướng mắt về mình.
    Sáng nay, TAND quận 4 xét xử Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ông Linh bị truy tố theo khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

    Phiên tòa được xét xử kín theo đề nghị của gia đình bị hại. Gia đình bé gái bị xâm phạm trong thang máy chung cư quận 4 không yêu cầu luật sư, xin vắng mặt.

    Ông Linh đến toà sớm hơn một tiếng trước phiên xử. Bước xuống từ ôtô 4 chỗ màu xám, ông đi như chạy vào trụ sở khi thấy rất đông người hướng mắt về mình. Tránh ống kính phóng viên, ông chạy thẳng lên tầng 5.

    Linh ơi ! Xin đừng chạy ...
    Nguyễn Hữu Linh đến toà. Ảnh: Hữu Khoa.

    Ngày 2/4, Công an quận 4 phát hiện mạng xã hội đăng video người đàn ông có hành vi ôm hôn, xâm phạm bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái.


    Ban quản lý chung cư đã trích xuất camera, rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy, xác định ông Linh là nghi can. Ông này từ nơi khác đến tạm trú nhà con trai, thừa nhận thấy bé gái dễ thương nên ôm hôn và xin lỗi gia đình cô bé.

    Theo cáo trạng, ngay từ đầu Linh khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, CMND do Công an tỉnh Quảng Nam cấp và quay về nhà ở Đà Nẵng ngay sau đó. Ngày 3/4, Linh đến Công an quận 4 trình diện, khai uống một lon bia trước khi về nhà con trai ở chung cư, có ôm hôn bé gái 3 lần vì thấy dễ thương chứ không có ý định xâm hại.

    Bé gái cho biết bị ông này ôm vào bụng, tay còn lại choàng qua đầu rồi hôn vào má. Lúc sau ông tiếp tục dùng tay phải ôm từ phía sau, kéo ngực cháu để lưng dựa vào người ông ta. Gia đình bị hại có đơn yêu cầu không xử lý hình sự Linh. Tuy nhiên, một tháng sau, ông ta bị khởi tố.

    Linh ơi ! Xin đừng chạy ... - 1
    Ông Linh chạy thẳng lên tầng 5 trụ sở toà án. Ảnh: Hữu Khoa.

    Theo kết luận giám định, "có khả năng bàn tay trái của ông Linh chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé, ngay sau đó theo phản xạ tự nhiên cháu bé cúi khom người lại..." nhưng không có căn cứ để xác định rõ vị trí chạm.

    Cơ quan công tố nhận định hành vi của Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng ông Linh đã vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe. Song, Viện cũng đề nghị tòa áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị can như: phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

    Ông Linh thừa nhận hành vi như cáo buộc nhưng không thừa nhận tội danh vì cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội. Luật sư Trần Bá Học (Đoàn luật sư TP HCM) - người bào chữa cho Linh, gửi đơn yêu cầu TAND quận 4 đã trả hồ sơ cho VKS để làm rõ.
    Linh ơi ! Xin đừng chạy ... - 2
    Ông Linh trong thang máy trước lúc ôm hôn bé gái.

    Chấp nhận yêu cầu này, tòa cho rằng phần kết luận cáo trạng không mô tả hành vi khách quan của bị can Linh đã thực hiện là thiếu sót. Hơn nữa cần làm rõ bàn tay của Linh có chạm vào cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không, bởi kết luận giám định chưa rõ ràng.

    Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi tòa trả hồ sơ, VKS hoàn lại toàn bộ vì cho rằng cáo trạng đã nêu rõ hành vi phạm tội của Linh.
    Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

    1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: phạm tội có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 7-12 năm: gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; làm nạn nhân tự sát.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

    Hải Duyên - Hữu Khoa
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/6/19
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, làm gì phải chạy cho thêm nhục Linh ơi ! Xin đừng chạy ...
     
  3. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Có 99% khả năng tòa tuyên ông này vô tội.
     
    7800II, TUAN_VU and HiepSiSiTinh like this.
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Phạt hành chính đại khái thôi, vui vẻ cả làng.
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thì ổng cũng từ trong ngành phán xét ra mà, cho nên ổng yêu cầu phải có bằng chứng dâm ô trẻ em rõ ràng, mà cái camera chỉ quay được ổng hun con bé thôi chứ có quay được ổng đang sờ mó lung tung đâu, vì vậy không thể qui tội ổng dâm ô trẻ em được.
    thôi cứ tha ổng đi, dù sao thì ổng cũng để tiếng cho đời rồi, cho dù xử không có tội thì người đời cũng đã nhìn ổng bằng cặp mắt phán xét rồi.
     
  6. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Gần đây tự dưng thấy dư luận tương đương hệ thống Tư pháp.
    Cũng có ông quan chức cũng hơi to to, dinh lùm xùm vụ nâng điểm cho con cháu,khi phóng viên hỏi trách nhiệm,ông ấy trả lời tỉnh rụi: "...Phần tôi thì dư luận đã phán xét xong rồi!"
     
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Mấy thằng này nó dí kặc vào dư luận.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Dư luận phán xét, nhìn thì tưởng không có gì nặng cả, nhưng nó mang vết hằn lớn lắm bác à,
    Thử hỏi nếu như vợ của ổng ra đường thì mấy bà ngoài chợ nhìn vào mà nói nhỏ " chồng bà này biến thái"
    con của ổng đi làm bị mấy đứa ganh ghét kháo nhau " cha của nó dâm ô trẻ con"
    cháu của ổng đi học, mấy đứa trẻ con hỏi nhỏ " ông mày dê con nít à"
    mây mây và mây mây.... dư luận nó phán xét như vậy đó bác.
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, mấy quan mà biết nhục như zậy thì XH đâu có ...loạn như giờLinh ơi ! Xin đừng chạy ...
    Thời buổi này nó lạ lắm, càng khác thường càng chứng tỏ...đẳng cấp Linh ơi ! Xin đừng chạy ... - 1
    Cái "nhưn sanh quan" nó...biến tướng lắm rùi, nhà dột từ nóc Linh ơi ! Xin đừng chạy ... - 2
     
  10. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Vẫn biết như thế,nhưng điều đó cũng chứng tỏ kỷ cương phép nước chưa nghiêm!
    Nhìn qua anh hàng xóm Sing,ngày trước,1 SV Mỹ phạm tội bị phạt roi,TT Mỹ gửi thư qua xin cũng ko đc.Chính vì vậy,Sing mới là 1 trong ~ con rồng châu Á.
    May mà VN chưa áp dụng xử theo án lệ.
     
    7800II and loc9000 like this.
  11. wanwulin Thành Viên Cấp 1

    đeo khẩu trang hay thuê 1-2 đứa vệ sĩ như idol là được mà anh, cần gì chạy như thế!
     
  12. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Đúng là nặng lắm.
    Con trai đi hỏi Vợ. Ngồi sui hai bên làm sao mà có mặt mũi. Con dâu thấy Bố chồng như thế nó khiếp chạy dài là cái chắc.
    Ông này ôm gia đình bỏ xứ đi thì mới thấy hết dị nghị.
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    uh, em mà bị thế này chắc đếu dám vác mặt đi đâu luôn
     
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nhằm nhò gì, qua nước ngoài sống. Him có con gái du học Mỹ và định cư bên đấy. Nhà lý lịch phải siêu tốt, thấm nhuần tư tưởng mới dc duyệt làm viện phó VKSND mà cũng định hướng qua Mỹ đấy hố hố.
     
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ko ông nào mà ko có cả bác ạ, tính ra chỉ cần bỏ khoảng chục tỏi vào quỹ đầu tư bảo tồn vốn là có thẻ xanh thôi, đối với mình chục tỏi nó to chứ với mấy ổng thì giá đó mấy ổng làm chục cái thẻ cũng ko vấn đề gì.
    con cái cho qua bên đó trước để chuyển tiền qua đó, bởi vậy trong nước chả còn tài sản gì mà kê khai, cỡ bác thăng mà cuối cùng tài sản chỉ còn nửa căn chung cư thì bác thấy rồi đó.
    nói ra thì bảo nói xấu chế độ, nhưng nhiều cái bực quá, ko nói ko đc
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    hơ hơ đây là lý do tại sao giờ tụi nó tham nhũng còn nhiều hơn thời bao cấp gấp trăm lần. Thằng nào cũng có nhu cầu cho con đi định cư, ở biệt thự, mỗi thằng cần vài chục tỷ cả trăm ngàn thằng như thế còn gì cái đất nước.

    -Đặc điểm nhận dạng của mấy thằng này là mặt ngố lờ đờ, bần cố nông, răng vàng đen nhìn đé0 có khí chất gì của người tài giỏi, chỉ khôn vặt, phát biểu hay + lý lịch tốt.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Vậy mà cái ông Trung Nguyên mở miệng nói " tiền nhiều để làm gì", đúng là dở hơi nhỉ.
     
    TUAN_VU, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  18. choixongjong Thành Viên Vàng

    Nè, nè...
    Tui nhiệt liệt phê bình đ/c nhá nhá.
    CB phải thấy vậy làm động lực phấn đấu, noi gương học tập cho...bằng anh bằng chị. Không phải để gato rùi...bực mình nhá,nhá. Linh ơi ! Xin đừng chạy ...
    Không rút kinh nguyệt lần sau tui...hạ tầng á, thằng cháu chú Ba đang...thất nghiệp Linh ơi ! Xin đừng chạy ... - 1
     
  19. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Linh ơi ! Xin đừng chạy ...
     
    7800II and loc9000 like this.
  20. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Xu hướng tìm chỗ tốt hơn là xu hướng bình thường và tự nhiên mà bác.
    Không cần nghĩ đâu xa, chỉ cần trong HCm thôi.
    Bác ở nhà trong hẻm nhỏ => có điều kiện hơn thì sẽ mua ra mặt hẻm lớn => tiếp tục có điều kiện hơn thì lại bỏ hẻm lớn ra mua mặt tiền => có tiền hơn nữa, bỏ mặt tiền nhỏ mua mặt tiền lớn hơn.... v..v ..
    Sống ngoại thành mà có điều kiện thì mua nhà to vào trong trung tâm sống liền...
    Do đó chẳng phải chế độ tồi tệ gì đâu, xu hướng tìm chỗ tốt hơn , tiện nghi hơn, sạch sẽ hơn, hiện đại hơn là ước muốn của chung nhân loại mà.
    Ngay cả ở Mỹ, người Mỹ có tiền hơn , họ cũng di chuyển đến những nơi có điều kiện tốt hơn đó thôi. Khi ở Mỹ, ít tiền có thể sống ở khu ổ chuột. Nhưng khi trúng số họ cũng mua những căn nhà ở nơi tốt hơn để ở.
    Do đó dân VN ham sang Mỹ thì cũng vậy thôi.
    Chẳng phải do chế độ hay chính quyền mà họ bỏ đi.
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.

Chia sẻ trang này